Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người làm bộ huy chương IPhO 39: Vinh dự không chỉ của riêng tôi

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Lần đầu tiên trên thế giới, có một bộ huy chương hình bông hoa và có hình ngôi sao 8 cánh nổi lên ở giữa. Đó chính là bộ huy chương IPhO 39 được tổ chức tại Việt Nam của tác giả Trần Việt Sơn (ảnh).

“Nếu chiếc huy chương chỉ là hình tròn, hai mặt phẳng giống hình đồng xu thì lợi thế là mọi người nhìn quen mắt nhưng nhược điểm lại dễ quên” – PGS. Trần Việt Sơn chia sẻ. Khi được Bộ GD-ĐT “nhờ” làm bộ huy chương (gồm huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng) cho IPhO 39 thì PGS. Trần Việt Sơn khẳng định đây không chỉ là vinh dự của riêng cá nhân ông mà còn là của cả nước Việt Nam. Chính vì vậy, ông đã phác ra rất nhiều bản thảo hình mẫu bộ huy chương này. Câu hỏi đặt ra là trang trí trên bề mặt huy chương sẽ như thế nào? Nếu vẫn hình ảnh trống đồng với đàn chim lạc thì đã quá cũ, dùng quá nhiều. Để thay thế hình ảnh này, PGS. Trần Việt Sơn đã chọn hình ảnh những bông hoa sen trang trí trên mặt huy chương. Sau nhiều lần phác thảo đi phác thảo lại, ông chọn ra ba mẫu chính để trình Bộ GD-ĐT. Mẫu thứ nhất, huy chương có hình tròn (kiểu cổ điển), hai mặt phẳng. Mẫu thứ hai là hình bông hoa mềm mại và có hình ngôi sao 8 cánh nổi ở trên. Mẫu thứ ba là hình bông hoa nhiều cánh. Bộ GD-ĐT đã chọn bộ mẫu thứ hai. Ông Sơn lý giải, bộ thứ nhất có ưu điểm là nhìn quen nhưng lại “tĩnh” không có ấn tượng, bộ thứ ba cầu kỳ, dễ rối mắt. Còn bộ thứ hai, hình bông hoa rất mềm mại, thể hiện cái “động” và đặc biệt, mặt phải có hình ngôi sao 8 cánh “ôm trọn” logo của IPhO 2008 thể hiện quan điểm 4 phương 8 hướng của người phương Đông, các anh tài cùng nhau “quần tụ” tại sân chơi này.

PGS.Trần Việt Sơn cho biết thêm, một tấm huy chương gồm ba phần: dày, cuống và hình. Cuống của bộ huy chương IPhO 39 được ông làm có thêm hình một bông sen làm móc treo cho hình huy chương bên dưới, còn dây được thể hiện bằng gam màu “nóng”, màu đỏ viền vàng.

Người gắn bó với huy chương, huân chương Việt Nam

Được biết, PGS. Trần Việt Sơn từng là tác giả của rất nhiều bộ huân chương, huy chương của Việt Nam như huân chương dũng cảm, huân chương hữu nghị, huân chương bảo vệ tổ quốc. Ông cũng là tác giả làm lại một số bộ huân chương cũ như huân chương chiến công, huân chương chiến thắng. Ngoài ra, ông còn là tác giả của rất nhiều logo các cơ quan, các công ty… Ông từng công tác tại Vụ Mỹ thuật và nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa thông tin (cũ), từng công tác tại Viện Huân chương của Việt Nam. Đến nay, tuy đã nghỉ hưu được 10 năm, nhưng ông vẫn tham gia giảng dạy tại ĐH Mỹ thuật công nghiệp và ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Bằng các tác phẩm nghệ thuật của mình, ông đã dành nhiều giải thưởng trên thế giới như giải đặc biệt cuộc thi Sách đẹp tổ chức tại Lai-Xích, Cộng hòa dân chủ Đức năm 1982; giải 3 cuộc thi tranh cổ động hòa bình ở Nga… Không những thế, PGS. Trần Việt Sơn còn là một trong những tác giả của bộ tem Tây nguyên. Ông cũng sáng tác đồ họa khác như tranh cổ động, tranh in khắc, bìa sách… Ông cũng tự hào khi cho biết trong thời gian công tác, ông đã từng đặt chân đi tới 5 châu lục của trái đất. Mỗi miền đất ông qua đều để lại những ấn tượng trong tác phẩm của ông sau này.

Nghiêm Huê

Bình luận (0)