Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nói như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Hội nghị do Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức tuần qua.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ TP đến cơ sở đã có sự chủ động triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện bảo đảm theo chủ trương, định hướng, tiến độ của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.
Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy và các đơn vị hành chính trên địa bàn TP đã được quan tâm bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức và điều kiện thực tế của từng đơn vị. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đã được bố trí nơi làm việc ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, năm 2025 là một năm có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó nổi bật là “cuộc cách mạng” về thay đổi phương thức quản trị thông qua sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải “vừa học vừa làm, vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng yêu cầu đặt ra là vẫn phải “ngay hàng thẳng lối”. Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ.
Về nhiệm vụ trong năm 2026, ông Quang chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, phải hoàn thành trong quý 1-2026. Nơi nào chưa xong thì người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm.
Cùng với đó tập trung tham mưu thật tốt công tác nhân sự, phục vụ các cấp có thẩm quyền chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Quang, làm công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn. Người lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ phải có tâm tốt, tử tế. Nguyên tắc chung là vì lợi ích chung, bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn.
Ông Quang lưu ý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phải đi vào thực chất, hiệu quả. Trong đó, tăng cường đào tạo nội bộ ngay trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chú trọng đào tạo cho toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP. Về phía đội ngũ cán bộ, đảng viên cần học mọi lúc, mọi nơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tận dụng công nghệ để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu tham mưu phải thật tốt. Không chỉ nắm chắc hồ sơ mà còn phải hiểu đúng năng lực thực chất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và mong muốn của cán bộ, từ đó tham mưu bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
T.B

Bình luận (0)