Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Người làm luật thời đại mới không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần thích ứng nhanh với những thay đổi toàn cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Người làm luật trong thời đại mới không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, hiểu biết về công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường pháp lý toàn cầu.

Ngày 30-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026); 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (1996–2026) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường.

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM

Trường ĐH Luật TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sự kiện nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động, người học đã cùng vun đắp nên truyền thống nhà trường; đồng thời khẳng định tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm của trường trong chặng đường phát triển mới.

Tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn (Hiệu trưởng nhà trường) đã điểm hành trình 50 năm phát triển của trường. Khởi nguồn từ năm 1976 với tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu của cả nước.

Qua các mốc chuyển đổi từ Trường Trung học Pháp lý, Phân hiệu ĐH Pháp lý, Phân hiệu ĐH Luật, đến khi chính thức mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM vào năm 1996 và trở thành trường ĐH độc lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Sau 50 năm, trường đã đào tạo gần 70.000 người học, cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho xã hội. Hiện trường có đội ngũ hơn 500 viên chức và người lao động; trong đó, 329 giảng viên gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên chính quy cùng nhiều học viên sau ĐH, hệ vừa làm vừa học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với hàng trăm đề tài các cấp, hàng nghìn công bố khoa học trong nước và quốc tế, nhiều kết quả nghiên cứu tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, trường chú trọng phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Người làm luật thời đại mới không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần thích ứng nhanh với những thay đổi toàn cầu

Là cựu sinh viên của trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ niềm vui mừng khi về tham dự lễ kỷ niệm cũng như tỏ lòng tự hào về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà trường đã vun đắp. Phó thủ tướng biểu dương nhà trường khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của trường trong 50 năm phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay Trường ĐH Luật TP.HCM đã trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật có uy tín, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục ĐH của cả nước.

Trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ luật; nhiều người trong số đó đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Đây là nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó thủ tướng nhận định, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao. Trong đó, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là “đột phá của đột phá”; có vai trò quyết định trong việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đảng ta nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

“Những định hướng của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ sở đào tạo luật. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ sở đào tạo luật, đặc biệt là hai trường ĐH Luật TP.HCM và Hà Nội càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự tin tưởng và giao phó trọng trách lớn lao của Chính phủ đối với nhà trường.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường ĐH Luật TP.HCM tập trung triển khai hiệu quả đề án, trong đó lưu ý một số định hướng trọng tâm. Thứ nhất, về đào tạo, trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển năng lực tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề luật. Đặc biệt, cần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có khả năng làm việc trong môi trường số; hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số và quản trị hiện đại.

Thứ hai, về nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng trường thành trung tâm nghiên cứu pháp lý hàng đầu; có khả năng tham gia sâu vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật; đặc biệt là các lĩnh vực mới như pháp luật về công nghệ, kinh tế số, dữ liệu, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, về đổi mới quản trị ĐH, cần đẩy mạnh tự chủ ĐH gắn với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập.

Thứ tư, về phục vụ cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phổ biến, giáo dục pháp luật; mở rộng các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Thứ năm, về hợp tác quốc tế, trường cần tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật uy tín trên thế giới; từng bước nâng cao vị thế của trường trên các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba nhà giáo tiêu biểu của Trường ĐH Luật TP.HCM

Phó Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, yêu cầu đối với nguồn nhân lực pháp lý cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Người làm luật trong thời đại mới không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, hiểu biết về công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường pháp lý toàn cầu.

Phó Thủ tướng tin tưởng Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tiếp tục tiên phong trong đào tạo đội ngũ nhân lực pháp lý hiện đại, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mê Tâm

Bình luận (0)