Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Người lao động TP.HCM: Đang tập nói không với xả rác bừa bãi

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 5-11, Ban Thưng v Thành y TP.HCM do đng chí Võ Th Dung – Phó Bí thư Thành y làm Trưng đoàn đã có bui giám sát vic trin khai thc hin Ch th 19-CT/TU thc hin Cuc vn đng “Ngưi dân TP.HCM không x rác ra đưng và kênh rch vì TP sch và không ngp nưc” ti Liên đoàn Lao đng TP.HCM.

Bà Võ Th Dung – Phó Bí thư Thành y TP.HCM phát biu kết lun

Tại đây, ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP – báo cáo, việc thực hiện Chỉ thị 19 đã được liên đoàn các cấp tập trung thực hiện với các hình thức tuyên truyền đa dạng, qua panô, khẩu hiệu; chương trình truyền hình “công nhân – công đoàn”; game show âm nhạc, các hình ảnh trực quan, sinh động, thông điệp truyền thông trên mạng xã hội Facebook, Zalo…

Các công đoàn cơ sở thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt các phong trào phân loại chất thải nguy hại hộ gia đình, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni-lông, tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn TP đã tổ chức trên 1.200 cuộc tuyên truyền đến hơn 128.000 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Hưởng ứng khai mạc “Tháng công nhân”, đồng loạt các cấp công đoàn TP phát động phong trào tổng vệ sinh máy móc, nhà xưởng, nơi làm việc. Phối hợp với địa phương – nơi có trụ sở cơ quan, doanh nghiệp tổng vệ sinh, dọn dẹp các điểm rác, nạo vét, khơi thông dòng chảy, kênh rạch… Các cấp công đoàn cũng tặng bình nước bằng thủy tinh cho đoàn viên công đoàn, tặng túi vải sử dụng nhiều lần thay thế túi ni-lông, tặng hàng trăm thùng đựng rác thải cho các nhà trọ có tổ công nhân tự quản, các tài liệu tuyên truyền và túi giấy tự hủy đựng rác thải cho công nhân lao động.

Đến nay, 100% cơ quan Liên đoàn Lao động TP và công đoàn các cấp không sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa, túi ni-lông trong các cuộc họp và tại cơ quan, đơn vị. Thay vào đó sử dụng bình nước lớn và ly thủy tinh, tạo mảng xanh nơi làm việc. Tại các gia đình, người dân tích cực sử dụng túi cói, túi vải, làn nhựa, hộp nhựa đi chợ, mua sắm.

“Nhìn chung đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, từng bước thay đổi hành vi, tạo cho mình thói quen không sử dụng bao bì nhựa một lần, không vô cảm trước những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Qua một năm triển khai chỉ thị, có 2.948 công đoàn cơ sở với hơn 854.200 công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia và đã tổ chức khen thưởng cho 45 tập thể thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2019”, ông Lâm cho biết.

Theo ông Lâm, dù đạt được các kết quả nhất định song việc thực hiện Chỉ thị 19 vẫn còn một số hạn chế. Một bộ phận người lao động thực hiện tốt bảo vệ môi trường tại nơi làm việc nhưng chưa thực hiện tốt tại hộ gia đình, khu nhà trọ; chưa hình thành được thói quen trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các sản phẩm thân thiện với môi trường chưa được thông tin rộng rãi, chưa đa dạng, giá thành cao, hạn chế tính tiện lợi cũng là nguyên nhân khiến việc vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động gặp nhiều khó khăn.

“Thời gian tới, Liên đoàn Lao động TP tiếp tục triển khai phát động sâu rộng Chỉ thị 19 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần thông qua đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng bao bì nhựa một lần tại đơn vị. Đưa vào các nội dung thi đua nhằm phát huy sáng kiến, tạo ra các sản phẩm mới thân thiện với môi trường…”, ông Lâm cho biết.

Tại buổi giám sát, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị 19 là một trong 7 chương trình hành động của TP, là nội dung trọng tâm do đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, trực tiếp giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

“Hiện TP đang triển khai sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 19, đơn vị cần khẩn trương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị cơ sở. Đồng thời biểu dương khen thưởng những giải pháp, mô hình hay, từ đó đề ra giải pháp quyết liệt, cụ thể trong năm 2020. Lưu ý việc tuyên truyền phải đi đôi với hành động, hành động phải cụ thể. Rà soát lại các đoàn thu gom rác dân lập, quan tâm hơn những đối tượng này. Và đẩy mạnh chăm lo đội ngũ thực hiện công tác vệ sinh môi trường”, bà Dung yêu cầu.

Cũng theo bà Dung, TP hướng đến 100% các hộ dân cùng cam kết không xả rác ra đường, kênh rạch cũng như phối hợp với các tổ chức thu gom rác thực hiện việc bảo vệ môi trường. Do đó phải làm sao vừa tuyên truyền, vận động, vừa tăng cường các biện pháp, giải pháp quản lý Nhà nước.

Bài, ảnh: Ngc Trinh

 

Bình luận (0)