|
Mỗi khi trẻ chơi, người lớn nên để mắt tới để hạn chế tối đa tai nạn (ảnh chỉ mang tính minh họa)
|
Hầu như ngày nào Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TP.HCM cũng phải tiếp nhận vài trường hợp tai nạn ở trẻ em. Đặc biệt là vào dịp hè, khi các bé nghỉ học ở nhà thì số vụ tai nạn phải nhập viện tăng lên đáng kể. Về nguyên nhân của các vụ tai nạn này, một số là do sự bất cẩn của người lớn, một số vụ do trẻ tự gây ra.
1. Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn – Bệnh viện Nhi đồng 1 kể: “Bé gái N.T.H.Y 16 tháng tuổi, chỉ vừa biết đi lẫm đẫm. Một người lái xe cải tiến đang cho xe lùi về sau do không thấy bé nên cán ngang. Ngay lập tức, bé được nhập viện (bệnh viện địa phương) trong tình trạng rất nặng: hôn mê, tím tái, thở yếu, da nhợt nhạt. Tại đây, bé đã được bác sĩ chẩn đoán các tổn thương như: gãy ba xương sườn 6-7-8 bên phải, tràn máu màng phổi, rách cơ hoành, rách thanh mạc đại tràng ngang. Bé được phẫu thuật ngay để vá cơ hoành và dẫn lưu màng phổi phải. Sau năm ngày hậu phẫu tại bệnh viện địa phương, bé vẫn còn lơ mơ, thở máy liên tục nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, các bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại đã cho bé thở áp lực dương liên tục (CPAP). Đến ngày thứ 9, vùng nhu mô phổi bên phải đã hết xẹp, nở ra tốt, bé không còn phải thở bằng bình oxy nữa, ăn uống tốt…”.
2. Bác sĩ Trương Anh Mậu – Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “Mới đây, Khoa Ngoại bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp bệnh khá hi hữu. Bé gái N.T.V – 7 tuổi, trong lúc chơi đùa đã vô tình xỏ một cái long đền bằng sắt vào ngón thứ tư tay trái và không lấy ra được. Sau đó người nhà dùng mọi cách như thoa mỡ, xà phòng làm trơn nhưng vẫn không cách nào lấy cái long đền ra. Sau vài tiếng, ngón tay của bé do bị thít chặt bắt đầu sưng đỏ và phù nề gây đau, cử động của ngón cũng dần bị hạn chế. Bé được gia đình đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ đã phải sử dụng kềm cộng lực để cắt cái long đền ra. Bác sĩ Lê Phước Tân – Phó khoa Ngoại chỉnh hình khuyến cáo: “Trường hợp này xử lý tuy đơn giản nhưng nếu để quá lâu, mô mềm xung quanh phù nề nhiều gây chèn ép và tắc mạch máu nuôi ngón tay. Hậu quả là ngón tay có khả năng hoại tử và phải cắt bỏ. Dị vật ở trẻ em thì vô cùng đa dạng, thường gặp nhất là các bé trong lúc chơi đùa vô tình nuốt phải hòn bi, đồng tiền, đầu bút bi, đôi khi cả đoạn kẽm nhỏ. Tiếp đến là các hạt của hoa quả như hạt dưa, hạt măng cụt, đậu phộng. Nếu dị vật không sắc nhọn và đi vào theo đường tiêu hóa (đường ruột) thì ít nguy hiểm hơn vì phần lớn sẽ theo phân ra ngoài. Nhưng nếu dị vật bị kẹt ở ngã ba hầu họng hoặc vào phổi thì sẽ rất nguy hiểm. Khi đó, bé sẽ có hội chứng xâm nhập (đây là kết quả của việc dị vật đi vào khe giữa hai dây thanh gây phản xạ co thắt và ho để tống dị vật ra ngoài) như: ho sặc, tím tái, vã mồ hôi, chảy nước mắt nước mũi, co kéo cơ hô hấp, khó thở – có khi tắc thở gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Một số dị vật nhỏ nếu không gây hội chứng xâm nhập mà lọt vào phổi thì sẽ gây viêm phổi, ho, khò khè kéo dài dễ lầm tưởng sang các bệnh lý viêm hô hấp. Do đó, các bậc phụ huynh nên cẩn trọng các vật dụng và đồ chơi khi bé chơi để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra”.
3. Ngày 9-5 vừa qua, bé N.N.B.T – 6 tháng tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vì nuốt phải thủy ngân. Mẹ bé cho biết, mình làm vỡ chiếc nhiệt kế trong khi đo nhiệt độ bình sữa pha cho bé mà không hay. Mãi đến khi cho bé bú gần hết bình sữa, người mẹ mới phát hiện có đọng ở đáy bình những giọt lóng lánh trông như thủy ngân lẫn trong sữa. Chạy lấy chiếc nhiệt kế ra xem mới biết đã bị nứt vỡ không còn thủy ngân trong đó. Ngay sau đó, người mẹ tìm mọi cách gây ói không được nên đưa cháu đến bệnh viện.
“Nhiệt kế thủy ngân đo được đến mức cao nhất là 420C nên chỉ dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế này làm bằng thủy tinh mỏng, do vậy sẽ dễ bị vỡ chảy thủy ngân ra ngoài nếu dùng đo nhiệt độ nước sôi nóng hơn. Để phòng tai nạn như trên, các bậc phụ huynh lưu ý không dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước sôi nóng. Lưu ý pha sữa cho trẻ đúng cách. Theo kinh nghiệm, có thể pha nước nóng và nước đun sôi để nguội theo tỉ lệ một phần nước nóng trong bình thủy với một phần nước nguội. Hoặc một phần nước sôi với hai phần nước nguội để đạt được độ nóng ổn định. Thử độ nóng của sữa đã pha bằng cách nhỏ sữa lên da bàn tay nếu cảm thấy ấm, gần với nhiệt độ trên da, có nghĩa tương đương khoảng 370C là cho trẻ uống được”, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa – Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết như thế.
Bài, ảnh: Thùy Linh


Bình luận (0)