|
Sức mua thịt heo, thịt bò ở chợ Tân Định (Q.1) chậm vì giá tăng mạnh
|
Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8-2013, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã đồng loạt tăng. Ăn theo giá xăng dầu, thực phẩm, nhiều nhà trọ, quán ăn cũng đã ra “thông báo” tăng giá.
Thực phẩm tăng
Ghi nhận của chúng tôi ở các chợ tại TP.HCM, từ cuối tuần qua, giá thực phẩm đã tăng mạnh. Theo đó, rau củ quả các loại tăng từ 5.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg, trong đó tăng mạnh nhất là bắp cải, su hào, cà rốt… Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ vựa rau củ quả tại chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, so với mọi năm, thời điểm này năm nay nguồn hàng rất dồi dào nhưng vì mưa nhiều, việc bảo quản gặp nhiều khó khăn nên tăng giá. Còn theo ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ doanh nghiệp vận tải rau củ quả cho nhà vườn từ Đà Lạt đi TP.HCM thì cho rằng, rau củ quả tăng giá mạnh là do tăng theo giá xăng. “Cước vận chuyển nhích lên từ 500.000-700.000 đồng/ 3 tấn hàng”, ông Hoàng nói. Cùng với rau, củ, quả, giá thịt heo, thịt bò tại các chợ Tân Định, Bến Thành (Q.1), Xóm Chiếu (Q.4), Vườn Chuối (Q.3)… cũng đã tăng từ 5.000-8.000 đồng/kg. Những ngày qua, không khí mua bán tại các chợ khá đìu hiu. Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương chợ Tân Định cho biết trung bình mỗi ngày sạp của bà tiêu thụ khoảng 200kg thịt heo các loại nhưng từ khi giá thịt nhích lên từ 5.000-8.000 đồng/kg thì bán chậm hơn nhiều. Tại chợ này, mặc dù đã 8 giờ sáng nhưng người ghé vào quầy thịt heo, thịt bò rất thưa thớt.
Sau một thời gian dài tiểu thương bán thịt gà lao đao vì giá bèo mà chẳng ai mua thì nay thịt gà là loại thực phẩm tiêu thụ mạnh nhất. Ghi nhận tại các chợ cho thấy, giá thịt gà công nghiệp chỉ tăng so với trước từ 2.000-4.000 đồng/kg, thịt gà ta cũng có tăng nhưng không đáng kể, chỉ từ 3.000-5.000 đồng/kg. Theo bà Lê Thị Vân, tiểu thương chợ Vườn Chuối thì dù có tăng giá song sức mua thịt gà trong 4 ngày trở lại đây vẫn tăng mạnh.
So với thịt heo, thịt bò, thịt gà thì giá thủy hải sản tăng mạnh nhất. Nếu như giá hải sản ổn định từ hơn một tháng nay thì nay cũng đã tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg. Chúng tôi được biết, tăng mạnh nhất hiện nay là tôm sú, sò huyết, nghêu… Riêng mặt hàng thủy hải sản, ngoài tăng theo giá xăng, giá điện còn vì nguồn hàng đưa về chợ biến động trong nhiều ngày qua.
Ghi nhận tại sạp hàng khô của chợ An Đông, các mặt hàng như tôm khô, mực khô, cá khô… cũng đã tăng nhẹ. Theo người tiêu dùng, việc tăng giá từ 5.000-7.000 đồng/kg là chấp nhận được. So với các loại thực phẩm, khô là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày qua. A Chí, chủ sạp hàng khô tại chợ này lý giải: “Giá thịt heo, thịt bò tăng mạnh, người tiêu dùng phải tính toán chi tiêu, lựa chọn thực phẩm theo túi tiền của mình. Khô có tăng giá nhưng không đáng kể. Hơn nữa thời tiết tại TP.HCM những ngày qua tương đối dễ chịu, khô có thể là món ăn thay thế hoặc xen kẽ vào các bữa ăn”.
Cơm bình dân, nhà trọ cũng đội giá
Giá thực phẩm đồng loạt tăng nên người lao động có thu nhập thấp phải dè xẻn trong chi tiêu. “Điện, nước, xăng, gas… mỗi thứ tăng một ít nhưng cộng lại cả tháng cũng đáng kể. Không còn cách nào khác, đành phải cắt giảm ngay trong khẩu phần ăn hàng ngày”, chị Lê Thị Hoài, công nhân Công ty May mặc Hoàn Vũ, P.Tân Thuận Đông, Q.7 nói.
Ghi nhận tại các quán cơm bình dân ở Q.3, Q.5, Q.10 cho thấy giá cơm cũng đã tăng. Một số quán phục vụ sinh viên, người lao động lâu nay chỉ dao động từ 16.000-24.000 đồng/ dĩa nhưng nay đã đồng loạt nhích lên từ 1.000-3.000 đồng/dĩa. “Mọi thứ đều tăng, mình không tăng thì sớm phải đóng cửa”, chị Giang, chủ quán cơm bình dân trên đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3 nói. Lợi dụng thời điểm giá xăng tăng, nhiều chủ nhà trọ cũng đã rục rịch tăng giá. Theo đó, mỗi tháng tăng từ 100.000-300.000 đồng/ phòng. Một vòng các khu nhà trọ ở Q.4, Q.7, giá nhà trọ bắt đầu tăng từ ngày 1-8.
Việc cơm bình dân, nhà trọ tăng giá vào những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8-2013 gây không ít áp lực cho người nghèo. Anh Nguyễn Văn Hoàng, công nhân tại Công ty Xây dựng Đất Phú chia sẻ: “Công ty mới trả thêm cho lao động chính 20.000 đồng/ ngày. Dù ít nhưng anh em rất phấn khởi, chưa lâu thì mọi thứ lại tăng chóng mặt”.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thực phẩm đồng loạt tăng là do giá đầu vào của thực phẩm đã nhích lên. Người bán các mặt hàng này có chậm hơn nhưng đành phải bấm bụng tăng giá mới có lãi. |


Bình luận (0)