Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Người nhiễm HIV: Có thẻ BHYT nhưng… không dám sử dụng

Tạp Chí Giáo Dục

Hin cc có gn 90% ngưi nhim HIV có th BHYT. Tuy nhiên tn sut s dng BHYT ca đi tưng này còn rt thp do nhiu rào cn, b k th, phân bit đi x.

Đi din ti Trung tâm CARMAH đang tư vn và hưng dn điu tr trưc phơi nhim cho bnh nhân

Là người đang điều trị trước phơi nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Sức khỏe Nam giới và Cộng đồng (CARMAH) TP.HCM, anh N.T.H. (28 tuổi, hành nghề massage và mại dâm đồng giới tại TP.HCM) cho biết, vì tính chất công việc, từ lâu H. đã xác định được những nguy cơ lây nhiễm các bệnh về đường tình dục, nguy cơ nhiễm HIV. Tuy nhiên ngoài các biện pháp phòng tránh một cách “hên – xui” thì H. không có cách nào khác.

H. kể: “Tôi có thẻ BHYT ở quê (Tây Ninh) theo diện hộ gia đình, nhưng chưa một lần sử dụng tại TP.HCM vì trái tuyến. Bên cạnh đó, mỗi khi tới BV công, cơ sở y tế đông người tôi rất sợ gặp người quen, sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử nên mỗi lúc có vấn đề sức khỏe tôi thường tự tìm hiểu trên mạng rồi mua thuốc tự điều trị”.

Hơn 1 năm trước, thông qua cộng đồng, H. được giới thiệu về Trung tâm CARMAH nên chủ động tìm đến xét nghiệm, được điều trị trước phơi nhiễm. Anh chia sẻ: “Tôi được xét nghiệm, được biết tình trạng của mình và điều trị dự phòng. Tôi cảm thấy tin tưởng vì tiếp cận nhiều dịch vụ. Đặc biệt, tôi cảm thấy an toàn vì những thông tin cá nhân được bảo mật”.

Một nam bệnh nhân HIV cũng đang điều trị tại Trung tâm CARMAH lo lắng: “Sắp tới nguồn viện trợ thuốc ARV điều trị bệnh HIV tại Việt Nam của các tổ chức quốc tế sẽ kết thúc, khi đó các dịch vụ miễn phí sẽ không còn, thay vào đó, quỹ BHYT sẽ thanh toán nhưng chúng tôi rất ngại sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh vì sợ bị tiết lộ thông tin, ảnh hưởng đời sống và công việc. Phần lớn người nhiễm HIV điều kiện kinh tế còn hạn chế, công việc không ổn định, nếu bị cắt nguồn dự phòng miễn phí và bắt buộc phải tham gia BHYT thì nguy cơ sẽ có nhiều người bỏ thuốc…”.

BS Kim Chi Na – Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Y tế Q.1, TP.HCM – cho biết, hiện trung tâm đang điều trị ARV miễn phí cho hơn 2.700 người nhiễm HIV/AIDS. Trung bình mỗi tháng khoa tiếp nhận 70 người nhiễm mới. Đa số bệnh nhân là người ở các tỉnh nên phải tư vấn rất nhiều để bệnh nhân an tâm, đảm bảo thông tin của bệnh nhân được bảo mật. Mặc dù đã tư vấn cho 100% người bệnh đến điều trị ở đây về BHYT nhưng hiện mới chỉ có 75% người có thẻ BHYT…

TP.HCM hiện có trên 31.000 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị tại 31 cơ sở. Những bệnh nhân có hộ khẩu ở TP và bệnh nhân có thời gian tạm trú trong 6 tháng được cấp thẻ BHYT miễn phí và hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc kháng HIV.

Theo anh Nguyễn Minh Hiếu – giáo dục viên đồng đẳng tại Q.11, TP.HCM, do chưa nắm bắt được thông tin nên người nhiễm HIV không dám sử dụng BHYT để đi khám chữa bệnh. Do đó, cần đẩy mạnh các biện pháp truyền thông, ngoài ra các ngành chức năng cần tiếp tục cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS, thay đổi nhận thức của người bệnh về BHYT, cũng như tạo môi trường thân thiện thông qua thay đổi thái độ, kỹ năng tư vấn, truyền thông của nhân viên y tế với người bệnh.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết, đến nay, tỷ lệ người nhiễm HIV trên toàn quốc có thẻ BHYT đã đạt 89%, hiện đang phấn đấu đạt 100% người có thẻ BHYT và sử dụng khi khám chữa bệnh. Từ ngày 1-1-2019, việc áp dụng thẻ BHYT cho người nhiễm HIV sử dụng ARV sẽ triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. BHYT được xác định là xương sống của chương trình điều trị HIV/AIDS, người nhiễm được chi trả trọn gói về chăm sóc, điều trị và xét nghiệm HIV. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ ưu tiên cho người nhiễm HIV mua và sử dụng thẻ BHYT. Cụ thể, đối với người không có giấy tờ tùy thân sẽ được cấp thẻ có in ảnh; những người đi làm xa, di chuyển nhiều thì đã có cơ chế thông tuyến BHYT, được hưởng chế độ mà không cần chuyển tuyến.

Nhã Nam

 

Bình luận (0)