Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người tổ trưởng tận tâm

Tạp Chí Giáo Dục

“Mấy năm trước con hẻm 103 này ngập nặng, nước cao gần 4 tấc, nhà tôi phải nâng nền cao, dẫn xe lên xuống rất khó khăn. May mà có bác Đề nhiệt tình vận động bà con trong hẻm đóng góp gần cả 100 triệu đồng để nâng cấp hẻm, giờ thì đi lại tiện lợi lắm”. Đó là những lời khen chân thành của người dân trong tổ dân phố 102, phường 7, quận Phú Nhuận khi nói về bác tổ trưởng Hồ Đề.
Là một cán bộ hưu trí, thấy được hoàn cảnh khó khăn của sinh viên, công nhân nên tuy nhà chật nhưng với tấm lòng rộng mở của mình, ông đã sắp xếp lại phòng ốc để cho thuê với giá rẻ. Với những sinh viên hoàn cảnh quá khó khăn, ông dành riêng cho một phòng ở miễn phí. Bên cạnh đó, ông còn mở câu lạc bộ tiếng Anh tại nhà mình (ông rất giỏi tiếng Anh) để giúp các sinh viên rèn luyện kỹ năng nói và viết, giúp ích cho các bạn khi vào đời. Ông còn treo thưởng cho sinh viên học giỏi, năm 2011 có 5 bạn học giỏi đã được ông thưởng 5 máy vi tính. Năm 2013 – 2014, các sinh viên, công nhân đều được ông miễn phí tiền điện và tiền nước, trong đó có 4 sinh viên được miễn phí luôn tiền phòng trọ.

Ông Hồ Đề đang thông báo cho hộ dân về việc tiêm chủng cho trẻ em.

Với những việc làm của mình, năm 2010 ông được bà con trong tổ dân phố tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Với nhiệm vụ này, ông đã tích cực vận động thêm những người có uy tín, trình độ cao trong tổ cùng tham gia các hoạt động của khu phố, phường. Ông thường xuyên, kiên trì vận động từng hộ dân tích cực tham gia các phong trào của tổ dân phố, khu phố như xây dựng khu phố văn hóa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện an toàn giao thông…
Hẻm 103 Trần Kế Xương mỗi khi trời mưa là ngập lụt, gây khó khăn cho các hộ dân sinh sống. Ông đã mạnh dạn trình bày với khu phố, UBND phường về việc vận động nhân dân, các mạnh thường quân ủng hộ để nâng cấp hẻm. Trong quá trình làm, ông đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tâm niệm “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì nên làm”, kết quả là ông đã vận động được 100 triệu đồng để nâng cấp tuyến hẻm trong khi lúc đầu dự trù chỉ được 70 triệu đồng.
Với những nỗ lực và việc làm thiện nguyện của mình, trong năm 2014 ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Đảng ủy phường 7 quận Phú Nhuận tặng giấy khen “Điển hình dân vận khéo”.
“Học tập và làm theo lời Bác là vô cùng phong phú, nhưng với tuổi tác và sức khỏe cũng như điều kiện của mình, tôi cố gắng học theo Bác để đem lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác mà thôi”, ông Hồ Đề tâm sự.

KIẾN QUỐC

(SGGP)

Bình luận (0)