Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người trẻ chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Tạp Chí Giáo Dục

Người trẻ chung tay bảo vệ động vật hoang dã - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Người trẻ chung tay bảo vệ động vật hoang dã Audio

Đến t nhiu trưng hc khác nhau, hơn 80 sinh viên ti Đà Nng đã ghi tên mình tr thành thành viên CLB ENV Đà Nng đ cùng nhau chung tay bo v đng vt hoang dã. Thông qua nhiu hot đng truyn thông c th và hiu qu, ý thc bo v đng vt hoang dã trong gii tr đưc lan ta mt cách mnh m

Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã được CLB ENV Đà Nẵng thực hiện

Với Cát Tường – sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, tình yêu và mong muốn bảo vệ động vật hoang dã được hình thành từ bé, thông qua các chương trình được xem về thế giới động vật trên ti vi. Lớn lên, được thăm thú nhiều nơi và được nghe, tìm hiểu về thế giới các loài vật cũng như nguy cơ tuyệt chủng của một số loài quý hiếm, khát vọng được làm một điều gì đó càng lớn hơn. Đó cũng là lý do khi nghe đến CLB ENV Đà Nẵng, Cát Tường không ngần ngại ghi danh trở thành thành viên chính thức.

Cát Tường cùng các thành viên của CLB tham gia khảo sát, khi phát hiện vụ việc vi phạm liên quan động vật hoang dã như săn bắt, mua bán trái phép lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ngoài thời gian học trên giảng đường, Cát Tường tham gia thêm các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo tồn đa dạng sinh học, tuyên truyền hình ảnh đẹp của thiên nhiên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

“Hơn một năm trước, em tham gia khóa tập huấn Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam trong thời gian gần 1 tuần tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai). Ở đó, em được trải nghiệm cũng như bổ sung thêm nhiều kiến thức về đa dạng sinh học. Những thông tin có ích đó được em đưa lên Fanpage “Wildlife Conservation Hub” với mong muốn chia sẻ những thông tin bảo vệ môi trường, giữ gìn thiên nhiên và kết nối những người tâm huyết với hoạt động bảo tồn”, Cát Tường cho biết.

Với Lê Phương Thảo – sinh viên ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn – Chủ nhiệm CLB ENV Đà Nẵng cho rằng: “Mỗi thành viên là một phần của ENV Đà Nẵng, cùng chung tay góp sức vào các hoạt động của CLB chúng em cũng chính là đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ động vật hoang dã. Các bạn ấy đã chứng minh rằng mình có tình yêu động vật hoang dã rất lớn và muốn góp sức mình trong công cuộc bảo vệ qua những lần tuyên truyền tại những buổi triển lãm, những buổi khảo sát vi phạm và thông báo cơ quan chức năng trường hợp vi phạm nếu phát hiện thấy”.

Thành lập từ năm 2014, qua hơn 10 năm hoạt động với hàng ngàn lượt sinh viên tham gia, ENV Đà Nẵng đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần bảo vệ động vật hoang dã. Trong đó chú trọng các hoạt động chủ yếu như tổ chức triển lãm tại các trường học, các khu vực công cộng gồm “bảo vệ động vật hoang dã” và “động vật hoang dã không phải là thuốc”.

Riêng năm 2024, ENV Đà Nẵng còn tổ chức thêm triển lãm với chủ đề “Tác hại của việc cho khỉ ăn”. Hoạt động này đồng tổ chức cùng Ban Quản lý Sơn Trà tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Đây là hoạt động mang lại ý nghĩa rất lớn trong công cuộc bảo vệ động vật hoang dã nói chung và bảo vệ khỉ nói riêng cũng như góp phần bảo vệ an toàn giao thông cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà. Gần đây nhất, tháng 12-2024 ENV Đà Nẵng đã tổ chức buổi triển lãm “Động vật hoang dã không phải là thuốc” tại Trường THCS-THPT Hiển Nhân và Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên, giáo viên và cả phụ huynh tham gia.

“Hầu như các hoạt động tuyên truyền của ENV Đà Nẵng trong những năm gần đây là đối tượng các bạn sinh viên trở lên. Vì đây là những người đã đủ nhận thức để chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình trước pháp luật. Việc tuyên truyền này trước hết tác động trực tiếp đến mỗi cá nhân. Khi cá nhân nhận thức được vấn đề của bảo vệ động vật hoang dã thì cả một cộng đồng mới có thể tốt lên được. Tuy nhiên việc được tuyên truyền, nhắc nhở và ý thức từ sớm sẽ giúp cho mỗi cá nhân tốt hơn và có thể lan tỏa điều này đến người khác… CLB cũng mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ nhận được sự tham gia của nhiều trường học hơn nữa và mở rộng hơn đến các trường phổ thông để công tác tuyên truyền đến được với nhiều học sinh, sinh viên. Công tác bảo tồn động vật hoang dã chưa bao giờ là điều dễ dàng bởi nó cần nhiều thời gian và công sức của cả tập thể. Nhưng khi chúng ta hành động thì chắc chắn sẽ mang lại kết quả khả thi”, Lê Phương Thảo cho biết.

Hin Lương

Bình luận (0)