Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người trẻ kể chuyện di tích qua ống kính nhiếp ảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, lễ trao giải cuộc thi nhiếp ảnh “Zi Thấu Tích” đã diễn ra tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), khép lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ triển lãm “Zi Tỏa Tích”, một dự án hướng đến kết nối người trẻ với các di tích lịch sử – văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đô thị.

Không gian trưng bày triển lãm “Zi Tỏa Tích” tại IDECAF thu hút người trẻ đến tham quan, tìm hiểu di tích qua góc nhìn nhiếp ảnh

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ yêu nhiếp ảnh, cùng các nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực. Trong đó có NSNA Hoàng Trung Thủy – nguyên Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia; nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh – giảng viên nhiếp ảnh; và NSNA Huỳnh Mỹ Thuận – hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM…

NSNA Huỳnh Mỹ Thuận tham quan không gian trưng bày triển lãm “Zi Tỏa Tích” tại IDECAF

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức cho biết cuộc thi “Zi Thấu Tích” được tổ chức nhằm khuyến khích người trẻ tiếp cận di tích theo cách gần gũi hơn, thông qua góc nhìn cá nhân và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Các tác phẩm dự thi không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hình ảnh mà còn kể lại câu chuyện của từng không gian, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử – văn hóa trong đời sống đô thị hôm nay.

Các giám khảo nhận hoa và kỷ niệm chương tại lễ trao giải cuộc thi ảnh “Zi Thấu Tích” trong khuôn khổ triển lãm “Zi Tỏa Tích”

Kết quả chung cuộc, giải nhất được trao cho tác phẩm “Chuông chiều chùa Tam” của tác giả Trấn Thị Yến Nhi. Hai giải nhì thuộc về “Điểm tựa” của Trần Hữu Tuyên và “Vọng sắc xưa” của Phạm Quang Vinh. Ở hạng mục giải ba, ba tác phẩm “Bình yên”, “Miếu nổi Phù Châu” và “Du Xuân” lần lượt được vinh danh. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải khuyến khích cho các tác phẩm có cách tiếp cận sáng tạo như “Khoảnh khắc giao thoa”, “Khung trời lịch sử” hay “Người lưu giữ thời gian” .

Tác phẩm “Chuông chiều chùa Tam” của Trấn Thị Yến Nhi đoạt giải nhất cuộc thi ảnh “Zi Thấu Tích”

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, các tác phẩm năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài di tích, từ những góc nhìn mang tính hoài niệm đến những lát cắt đời sống đương đại. Nhiều tác phẩm đã khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa con người và không gian di sản, cho thấy sự chuyển động của di tích trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.

Không chỉ là một cuộc thi, “Zi Thấu Tích” còn là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch Zi Tích Talk do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT thực hiện. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng trẻ về giá trị di tích đô thị, đồng thời khuyến khích họ chủ động khám phá, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện gắn với di sản.

Tác giả Trấn Thị Yến Nhi nhận giải nhất cuộc thi ảnh “Zi Thấu Tích” tại lễ trao giải trong khuôn khổ triển lãm “Zi Tỏa Tích”

Thông qua lễ trao giải, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người trẻ trong việc tìm hiểu và tiếp cận di sản bằng những cách thức sáng tạo. Trong bối cảnh nhiều giá trị lịch sử đang dần bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại, những hoạt động như “Zi Tỏa Tích” được xem là một hướng tiếp cận mới, góp phần đưa di tích trở lại gần hơn với đời sống cộng đồng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)