Giữa thời điểm Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành dấu mốc quan trọng. Không chỉ tổng kết hành trình nỗ lực của hơn nửa triệu phụ nữ thành phố, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong việc củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo an sinh và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong mọi lĩnh vực đời sống.
Khẳng định vị thế trong nhiệm vụ chính trị và phát triển xã hội
Báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội LHPN TP.Đà Nẵng cho thấy các cấp hội đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu thực tiễn của một đô thị năng động. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ được triển khai phong phú, từ diễn đàn, tập huấn đến các mô hình tương trợ. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được thực hiện sâu sát hơn, giúp tiếng nói của phụ nữ thành phố ngày càng có trọng lượng trong quá trình xây dựng Đảng, chính quyền.

Đáng chú ý, phong trào phụ nữ thành phố ghi dấu ấn mạnh mẽ ở việc ứng dụng công nghệ trong điều hành hoạt động hội. Các cơ sở hội sử dụng Zalo, Facebook, Fanpage và các nhóm cộng đồng để truyền tải nhanh chóng tài liệu, chủ trương, tin tức. Cách làm mới này mở rộng đường tiếp cận với hội viên, góp phần phát triển thêm hơn 73.000 hội viên mới trong một nhiệm kỳ, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên hơn 511.000 người, trong đó hơn 41.000 hội viên nòng cốt tạo thành lực lượng then chốt của phong trào.
Song song với chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội được triển khai tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo, yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Một trong những điểm nhấn là chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối chăm lo cho 2.588 trẻ mồ côi, cùng hàng trăm nghìn suất học bổng, sinh kế gửi đến phụ nữ vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Sự chủ động của các cấp hội thể hiện rõ trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chỉ trong 5 năm, hội huy động 84,1 tỷ đồng giúp gần 10.000 phụ nữ nghèo, cận nghèo và phụ nữ yếu thế có điều kiện xây dựng sinh kế; hơn 7.000 hộ thoát nghèo bền vững. Phương thức hỗ trợ cũng chuyển từ “cứu trợ” sang “trao quyền” khi hội thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp nữ, giúp 2.217 phụ nữ biến ý tưởng thành hiện thực; đồng thời hình thành 10 doanh nghiệp nữ, 51 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.
Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận những đóng góp nổi bật của phụ nữ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội. Ông Vĩnh cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, các cấp hội cần “nhiều cách làm mới, mô hình hay, hoạt động thiết thực” để phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống đô thị. Thành phố đang đặt ra thách thức mới về năng lực vận hành, tính đồng bộ và sự quyết tâm của hệ thống chính trị. Trong đó, Hội LHPN đóng vai trò quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết và phát huy nguồn lực phụ nữ. Vì vậy đề nghị hội tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng Đảng ngay từ cơ sở; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh an sinh xã hội; chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em yếu thế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây là những nền tảng của văn hóa Đà Nẵng hiện đại.
Lan tỏa nhân ái và dựng xây thành phố an bình, hiện đại
Từ phong trào “Sống xanh – hành động xanh” đến những chương trình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phụ nữ Đà Nẵng đã tạo ra những thay đổi bền vững trong đời sống cộng đồng. Các mô hình “Tuyến đường tự quản”, “Tuyến phố nở hoa”, “Đường tàu – Đường hoa”, “Phân loại rác tại nguồn – chống rác thải nhựa” trở thành nét đẹp phổ biến trong nhiều khu dân cư, góp phần giữ gìn thương hiệu “Đà Nẵng – thành phố đáng sống”.

Trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em, Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá là địa phương tiên phong. Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” đã được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực: hai điểm chờ xe buýt an toàn, hệ thống ghế đá truyền thông, mạng lưới 50 tư vấn viên, 300 “Địa chỉ tin cậy” trên bản đồ Google Maps, kết nối ứng dụng S-App hỗ trợ khẩn cấp. Các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Nhà tạm lánh”, “Tổ phản ứng nhanh”, “Câu lạc bộ Nam giới tiên phong” phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ những nỗ lực ấy, Đà Nẵng trở thành thành phố thứ 2 của Việt Nam và thứ 56 trên thế giới tham gia sáng kiến “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn” do UN Women triển khai. Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp hội đã huy động gần 100 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 600 mái ấm tình thương, triển khai hơn 4.000 công trình, phần việc và hỗ trợ hơn 500 sinh kế nhỏ cho phụ nữ vùng khó khăn.
Chủ tịch Hội LHPN TP.Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, hội xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ. Điều này được cụ thể hóa bằng phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc, mỗi cơ sở hội một điểm đến thân thiện – hữu ích” cùng vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Hai khâu đột phá là chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội và nâng cao năng lực số cho phụ nữ, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp nữ, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Trên tinh thần ấy, hội tập trung 5 nhóm nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình văn minh – tiến bộ; thúc đẩy bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển tổ chức hội vững mạnh; tăng cường vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân.
Hàn Giang

Bình luận (0)