Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Nguy hiểm “kẹo giả thuốc lá”

Tạp Chí Giáo Dục

 Đã từ lâu, vấn nạn hàng rong, sạp quà, bánh kẹo, tạp phẩm… bày bán áp sát cổng trường tiểu học, trung học cơ sở làm ảnh hưởng tới học tập và sức khỏe của học sinh chưa được giải quyết thì gần đây trên địa bàn nhiều tỉnh ở miền Bắc lại lộ ra tình trạng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, có hình điếu thuốc lá “tấn công” học trò…
Tỷ lệ học sinh hút thuốc ngày càng nhiều, ảnh: Internet
 Mối lo kẹo lạ
Mặc dù đã vào kỳ nghỉ hè, song ở Trường PTCS Khương Thượng (Ngã Tư Sở – Hà Nội) vẫn còn rất đông học sinh đi học thêm. Giờ tan học, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bắt gặp gần chục em học sinh nam túa ra cổng, rồi rút thuốc lá ngậm phì phèo và mời nhau. Tới hỏi rõ mới biết đó chỉ là một loại kẹo.
Sau đó, các em rút ra trong túi quần một bao kẹo cho chúng tôi xem. Kỳ lạ, nó lại giống như một bao thuốc lá, chẳng khác tẹo nào. Trong bao kẹo là các “điếu thuốc”. Hỏi mua ở đâu, các em thản nhiên: “Ở cổng trường nào cũng bán”. Sau đó, chúng tôi theo nhóm học sinh đến một quầy hàng rong để mua kẹo.
Quả nhiên, chỉ với giá 1.500 – 2.000 đồng, bà bán hàng đưa cho các học trò một bao kẹo có vỏ giống hệt bao thuốc lá 555 có nhãn hiệu Kanghui. Bên trong có một tuýp gồm 5 điếu. Mỗi điếu có chiều dài 15cm, đường kính 0,8cm, bên trong lại có 22 viên nhỏ màu hồng, ăn vị chua chua, ngọt. Bên trên thanh kẹo thuốc lá có in những chữ nhỏ li ti, không thể đọc rõ.
Một phụ nữ bán loại kẹo lạ khẳng định, bản thân chị cũng không biết hàng được nhập từ đâu, chị chỉ lấy lại của các chủ buôn ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) rồi dạo quanh các cổng trường ngồi bán, hàng bán rất chạy.
Cơ quan chức năng cần vào cuộc
Dạo một vòng quanh cổng các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội vào buổi sáng như THCS Trưng Vương, Tiểu học Cát Linh… chúng tôi đều bắt gặp các chủ sạp hàng rong bán loại kẹo này, cùng với hàng chục loại quà vặt khác chỉ chuyên phục vụ học trò.
Hình thức viên kẹo và bao bì, màu sắc bên ngoài có nhiều kiểu khác nhau. Có loại không có bao, chỉ là những thanh đóng túi ni lông thành một dây dài, bán 500 đồng/điếu. Tuy nhiên, về nét chung thì các thanh kẹo đều có đặc điểm giống điếu thuốc lá, có cả đầu lọc, được đựng trong hộp làm y hệt bao thuốc lá.
Kiểm tra vỏ bao, chỉ có chữ Trung Quốc, không hề có bất cứ một thông tin nào bằng tiếng Việt. Để tìm hiểu rõ, chúng tôi đã nhờ người dịch những dòng chữ Trung Quốc trên vỏ bao kẹo thuốc lá, được biết các thông tin về nguyên liệu gồm đường trắng cát, xirô nho, thực phẩm phụ gia, axit chanh, hương liệu thơm, sắc tố ăn 002, 005, 007. Nơi sản xuất tại Quảng Đông – Trung Quốc. Trên bao bì sản phẩm có ghi hạn sử dụng 12 tháng nhưng lại không thấy có ngày sản xuất.
Theo nhiều bậc phụ huynh kể lại, từ cách đây 10 – 15 năm, loại kẹo trên đã xuất hiện ở thị trường các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội và Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó chững lại. Gần đây, người dân khi đưa đón con tới trường lại bắt gặp loại kẹo này bày bán tràn lan quanh các cổng trường.
Hiện loại kẹo này còn được tư thương mang vào bán tận các tỉnh ở miền Trung, miền Nam. Theo tìm hiểu, toàn bộ nguồn kẹo lạ này đều được chủ buôn nhập về từ Trung Quốc. Đây là hàng cấm nên chủ buôn đều nhập lậu.
Chị Linh, một phụ huynh cho biết, khi phát hiện con đang phì phèo ngậm loại kẹo trên chị đã phát hoảng, cấm con không được mua ngậm nữa. Chị nói, gần đây dư luận đều rộ lên chuyện các mặt hàng và thực phẩm của Trung Quốc không đảm bảo, có nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe nên khi biết loại kẹo này từ Trung Quốc, chị rất lo. Nguy hiểm hơn, trong trường hợp thanh kẹo có tẩm các chất gây nghiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của học sinh.
Hiện tại, chưa cơ quan nào vào cuộc kiểm tra xem có độc tố hoặc có chất lượng không đảm bảo cho sức khỏe có trong thanh kẹo này hay không, song nhiều người cho rằng, không thể để tồn tại tình trạng trẻ em, học trò ngậm phì phèo thanh kẹo có hình thức y hệt điếu thuốc lá vì có thể tạo tiền đề cho trẻ em hút thuốc lá.
Theo Phúc Hậu
(SGGP)

Bình luận (0)