Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Nguy kịch vì uống “thuốc giảm cân, collagen” không rõ nguồn gốc

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Quân y 175 vừa cứu chữa thành công một trường hợp dị ứng thuốc nặng gây tổn thương da và niêm mạc nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân là phụ nữ trung niên, nhập viện trong tình trạng sốt cao, phát ban toàn thân, sau khi tự ý dùng các sản phẩm “giảm mỡ bụng” và “collagen” không rõ nguồn gốc, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Ca bệnh là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ khôn lường từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng và thuốc không kiểm định.

Tổn thương da dạng hồng ban đa dạng trên bệnh nhân dị ứng thuốc nặng tại BV Quân y 175

 

Bệnh nhân L.T.A.T. (40 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) nhập Khoa Da liễu – Dị ứng trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao liên tục, kèm tổn thương da nặng khắp cơ thể. Các ban đỏ xuất hiện ở mặt, tay, chân và thân mình; nhiều nốt mụn mủ viêm, mụn nước rải rác vùng mặt, niêm mạc miệng và họng bị viêm, đau rát khiến chị không thể ăn uống bình thường.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận chị từng sử dụng hai loại sản phẩm được quảng cáo là “giảm mỡ bụng” và “collagen thải độc, đẹp da” có xuất xứ từ nước ngoài, với giá khoảng 300.000 – 400.000 đồng/hộp. Dù không có bất kỳ chỉ định y khoa nào, chị vẫn dùng hàng ngày để “giảm cân, tăng đề kháng”. Sau một tháng, tình trạng dị ứng bùng phát nhanh chóng: các nốt ban đỏ khởi phát ở tay rồi lan ra toàn thân, môi bị trợt loét, miệng sưng đau, sốt nóng liên tục, cơ thể mệt mỏi, buộc phải nhập viện.

Tại bệnh viện, chị T. được chẩn đoán phát ban dạng dát sẩn – hồng ban đa dạng nghi do dị ứng thuốc không rõ nguồn gốc, với nguy cơ cao tiến triển thành hội chứng Stevens-Johnson hoặc hội chứng Lyell – những biến chứng nặng nhất của dị ứng thuốc, có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ ghi nhận mạch bệnh nhân lên tới 145 lần/phút, huyết áp cao 159/107 mmHg, sốt 38,2°C. Trên cơ thể xuất hiện hàng loạt dấu hiệu điển hình: sang thương hình “bia bắn” màu đỏ thẫm, các mảng hồng ban phù nề ở bụng, lưng, cổ, mặt; nhiều mụn nước, sẩn viêm có dấu hiệu nhiễm trùng, miệng họng viêm xung huyết, đau rát nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, men gan tăng, chức năng thận suy giảm – đều là chỉ báo nguy hiểm. Các chỉ số viêm trong máu tăng mạnh, phản ánh tình trạng nhiễm trùng và phản ứng dị ứng toàn thân đang ở mức báo động.

Nhờ được phát hiện và điều trị sớm, sau gần hai tuần điều trị tại Khoa Da liễu – Dị ứng, bệnh nhân dần hồi phục. Phác đồ điều trị bao gồm: thuốc chống dị ứng, thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh truyền tĩnh mạch, nâng đỡ toàn trạng và chăm sóc tổn thương tại chỗ.

Việc tự ý sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến biến chứng đe dọa tính mạng

Bệnh nhân hết sốt, ăn uống cải thiện, tổn thương da và niêm mạc lành dần, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu nhập viện muộn hoặc điều trị không đúng phác đồ, bệnh hoàn toàn có thể diễn tiến đến suy đa tạng, nhiễm trùng huyết và tử vong.

ThS.BS Danh Bảo Khánh – Khoa Da liễu – Dị ứng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, khẳng định: “Phát ban dát sẩn và hồng ban đa dạng do thuốc là bệnh lý cấp tính, có thể nhanh chóng trở thành hội chứng Stevens-Johnson hoặc Lyell – cực kỳ nguy hiểm. Chẩn đoán sớm và can thiệp y tế kịp thời là yếu tố sống còn”.

Ông cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, dù được người quen giới thiệu hay quảng cáo “hiệu quả thần tốc” trên mạng xã hội. Thuốc và thực phẩm chức năng cần được dùng khi có chỉ định y khoa rõ ràng, có kiểm chứng nguồn gốc, chất lượng và tư vấn y tế.

“Dị ứng thuốc có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào. Khi thấy những dấu hiệu bất thường như phát ban, sốt, loét miệng, mụn nước… phải nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Tự điều trị hay chần chừ có thể gây hậu quả không thể đảo ngược”, bác sĩ Khánh nhấn mạnh.

Thủy Phạm

Bình luận (0)