Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguyên Tổng giám đốc Sapharco lãnh án 12 năm tù

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày 13-5 đến 18-5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (viết tắt Sapharco, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TPHCM).
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Minh Trí, nguyên Tổng giám đốc Sapharco mức án 12 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan trong vụ án, Nguyễn Hồng Thu lãnh án tù chung thân, Vũ Duy Quyền lãnh 15 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Thu thành lập, trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM Duợc phẩm Tiến Phúc và Công ty TNHH Khang Phúc. Vũ Duy Quyền được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH Tiến Phúc. Lời khai nhận của các bị cáo cho thấy Công ty TNHH Tiến Phúc đứng ra nhập ủy thác các loại thuốc từ Công ty Unique (Ấn Độ) qua Công ty Sapharco – là công ty có chức năng nhập khẩu. Theo hợp đồng ủy thác, công ty của Thu phải có trách nhiệm đứng ra trả tiền cho phía công ty nước ngoài, Sapharco chỉ nhập thay và hưởng phí. Thực tế, Công ty Sapharco ký hợp đồng mua bán, trực tiếp giao hàng và chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty Unique theo những điều khoản mà hai bị cáo Thu và Quyền thỏa thuận với Công ty Unique. Khi nhận hàng từ Công ty Unique, phía Công ty Sapharco bán lại cho hai công ty của Thu theo hình thức cho trả chậm mà không có tài sản thế chấp hoặc biện pháp bảo đảm. Ngoài ra, bị cáo Trí còn cho hai bị cáo Thu, Quyền vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn và cũng không có biện pháp bảo đảm. Việc ký hợp đồng mua bán, giao hàng và cho vay đều vượt quá thẩm quyền của bị cáo Trí theo quy chế hoạt động của Sapharco.

Bị cáo Thu đã chỉ đạo bị cáo Quyền mạo danh Công ty Unique soạn 4 văn bản yêu cầu Công ty Sapharco giao hàng và tiền cho các công ty của mình, sau đó chiếm đoạt. Khi nhận các văn bản trên từ đối tác, bị cáo Trí không kiểm tra tính chính xác mà vẫn giao hàng hóa, cho vay tiền, khiến cho Thu và Quyền lợi dụng chiếm đoạt hơn 1,4 triệu USD của Công ty Sapharco. Đồng thời, thông qua 22 phụ lục hợp đồng danh nghĩa hỗ trợ vay vốn, hai bị cáo này chiếm đoạt của Công ty Sapharco gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Thu còn được xác định mất khả năng thanh toán cho Công ty Sapharco khoản nợ gần 11,8 tỷ đồng tiền thuế, phí, lãi suất. Tổng cộng, hành vi cố ý làm trái của bị cáo Trí đã khiến Công ty Sapharco thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

ÁI CHÂN

(SGGP)

Bình luận (0)