Trong suốt chặng đường 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã có nửa thế kỷ đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà. Ông không chỉ viết mà còn là người thầy của nhiều thế hệ sinh viên, giúp các em có kiến thức, kỹ năng trở thành những phóng viên, nhà báo giỏi tiếp bước đưa báo chí Việt Nam ngày càng phát triển.

Giữ vững “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân làm báo từ thập niên 80. Ông là người có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam từ việc định hình phong cách phóng sự cho đến việc phản ánh thực tế xã hội và giảng dạy cho thế hệ nhà báo trẻ. Ở vai trò nào, ông cũng khẳng định được uy tín của mình. Bật mí về điều này, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết, trong suốt chặng đường làm báo, tính trung thực được ông đặt lên hàng đầu. “Một trong những điều quan trọng khi phỏng vấn là phải luôn trung thực với nhân vật, không được biến tấu lời họ. Nếu không, nhân vật có thể kiện vì họ không nói điều đó. Muốn phỏng vấn thành công, trước tiên người làm báo phải tạo được sự tin tưởng từ nhân vật và tôn trọng quyền của nhân vật, không ép họ trả lời theo ý mình. Cách này sẽ giúp chúng ta có được những câu trả lời tự nhiên, chân thật nhất”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.
Theo nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nhà báo phải biết điều chỉnh vai trò của mình. Không nên tỏ ra mình biết quá nhiều, bởi việc khoe kiến thức sẽ làm nhân vật cảm thấy bị áp lực. Hãy đặt những câu hỏi mở rộng để nhân vật có thể thoải mái chia sẻ thêm thông tin. Ba câu hỏi quan trọng trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào là: cung cấp thông tin, mở rộng vấn đề, và đối chiếu thông tin. Đối chiếu là bước quan trọng để xác nhận độ chính xác và tránh nhầm lẫn. “Kiên trì cũng là yếu tố quyết định vì rất nhiều nhân vật sẽ từ chối trả lời ngay từ đầu. Nhưng nếu chúng ta đeo bám, chứng tỏ được sự quan tâm thực sự, họ sẽ dần mở lòng. Điều quan trọng nữa là nhà báo không chỉ đơn giản là đến hỏi và đi mà còn phải tạo ra mối quan hệ, thể hiện sự tôn trọng và cần thiết đối với người được phỏng vấn”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lưu ý.

Trong cuộc đời hoạt động báo chí, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân luôn giữ vững “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”. Đây là yếu tố tiên quyết của người làm báo vì nếu không giữ vững điều đó sẽ dễ rơi vào sai trái, suy đồi đạo đức. “Chúng ta phải luôn nhận ra và điều chỉnh, luôn nghiêm khắc với chính việc làm của mình để ngăn chặn tình trạng phi đạo đức và đi theo hướng xấu của báo chí”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nói.
Không chỉ viết báo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân còn là người thầy dạy sinh viên báo chí. Với kiến thức nghề nghiệp phong phú cùng sự tận tâm, nhiệt huyết, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã truyền tình yêu nghề báo đến nhiều thế hệ sinh viên. Ông thường khuyên sinh viên rằng: “Là sinh viên báo chí thì hãy viết đi! Viết ngay từ trên ghế nhà trường. Nghề báo không ai dạy hết và cũng không ai học hết được. Nỗ lực cá nhân là rất cần thiết”.
Với sự giảng dạy tận tình, nhiều thế hệ sinh viên báo chí đã ra trường, thành đạt. “Niềm vui của tôi là đi đâu cũng có thể gặp lại sinh viên của mình. Nhiều em đã thành danh, thành đạt. Nhiều em trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên khoa báo chí các trường đại học hay các nhà báo, nhà quản lý, doanh nghiệp… Nhiều sinh viên liên tục đạt giải báo chí các thể loại”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.
Ở tuổi 70, không còn đứng trên bục giảng nhưng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn luôn bận rộn. Ngoài viết bài cộng tác trên các báo, vẽ, làm thơ ông rất nhiệt tình hỗ trợ sinh viên báo chí khi cần ông giúp đỡ. “Các em tìm đến tôi nhờ hướng dẫn làm đề tài tốt nghiệp, làm luận văn. Có em liên hệ phỏng vấn, làm phóng sự… Tôi luôn hoan nghênh và tiếp đón các em. Tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các em cho dù đó là sinh viên báo chí đang ngồi trên ghế nhà trường hay các bạn trẻ đang công tác trong nghề báo”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.
Nhà báo cần đa năng
Trong kỷ nguyên số, công nghệ đang làm thay đổi căn bản mọi lĩnh vực của đời sống và báo chí cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để báo chí tồn tại, thích nghi và tiếp tục giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội. Ở đó, mỗi phóng viên, nhà báo, nhất là nhà báo trẻ cũng phải không ngừng nỗ lực để thích ứng với thời đại làm báo mới. “Báo chí hướng đến đa phương tiện do đó bên cạnh kiến thức, nền tảng về báo chí, nhà báo ngày nay phải trang bị thêm kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ. Một phóng viên phải đa năng biết làm nhiều việc từ quay phim, chụp ảnh, viết bài… để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Nếu người làm báo không có sự quan tâm đến công nghệ để nâng cao nghề nghiệp thì chúng ta không thể phát triển, thậm chí còn bị tụt hậu so với thời đại”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lưu ý.

Theo nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, hiện nay để đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng 4.0, những trường đại học có đào tạo báo chí đã tích cực thay đổi quy trình, phương pháp sư phạm. Tuy nhiên hầu hết sinh viên báo chí phải mất 2 năm đầu học những môn cơ bản sau đó mới vào chuyên ngành. Do đó, các trường nên tăng cường thực tiễn để sinh viên nhanh chóng đi vào tác nghiệp. Thay vì mất 2 năm đầu học kiến thức cơ bản nên cho sinh viên học ngay nghiệp vụ báo chí như học cách làm tin, chụp ảnh… để các em có thể sản xuất được tin ngay khi mới vào học. Khi có sản phẩm, các em sẽ có hứng thú và có thể nuôi chính bản thân mình từ nhuận bút trong suốt những năm học đại học.
Bên cạnh đó, trường đào tạo ngành báo chí cũng phải tăng cường đào tạo những môn học phù hợp với xu thế hướng sinh viên ngành báo chí vươn ra thế giới. Các trường cần tăng cường cho sinh viên đối ngoại, học công nghệ thông tin, học luật quốc tế… để khi ra trường các em không chỉ làm báo trong nước mà còn có thể tác nghiệp ở các sự kiện mang tầm quốc tế. “Có rất nhiều sự kiện quốc tế nhưng nhà báo Việt Nam không được tham dự vì không đủ điều kiện. Chúng ta phải làm sao để phát triển đội ngũ làm báo quốc tế, từ đó đưa báo chí Việt Nam vươn xa, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân kỳ vọng.
Hồ Trinh
Bình luận (0)