Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhà máy ngừng hoạt động, công nhân lao đao

Tạp Chí Giáo Dục

Vic hai nhà máy Dana Ý và Dana Úc (xã Hòa Liên, huyn Hòa Vang, TP.Đà Nng) phi tm ngng hot đng trong khi ch đi TP.Đà Nng có ch trương dt đim đ tránh gây nh hưng đến đi sng nhân dân quanh vùng đã khiến gn 1.000 công nhân rơi vào cnh không có vic làm, đi sng vì thế tr nên khó khăn!

Anh Hu mt vic, đi sng c gia đình vi hai đa con bnh tt da hn vào thu nhp ít i ca ngưi v

1.Câu chuyện về hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc gây ô nhiễm môi trường là vấn đề gây bức xúc trong một thời gian dài suốt 2 năm trở lại đây. Nhiều thời điểm, người dân phản ứng kéo đến bao vây nhà máy, cản trở hoạt động buộc chính quyền phải tổ chức nhiều cuộc gặp mặt đối thoại để tìm lối tháo gỡ. Hiện tại, trong khi chờ đợi chính quyền đưa ra hướng giải quyết cho hai nhà máy thép này thì đằng sau nó kéo theo gần 1.000 công nhân mất việc, chờ đợi việc làm, một số ít khác buộc viết đơn xin nghỉ việc để đi tìm công việc khác đảm bảo cuộc sống của gia đình họ.

Để đảm bảo một phần đời sống cho công nhân trong khi chờ đợi quyết định di dời đến địa điểm mới hay được phép tiếp tục hoạt động, nhà máy tìm cách tháo gỡ khó khăn cho công nhân bằng khoản hỗ trợ vài trăm ngàn đồng/ lao động. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ cầm chừng không đủ chi tiêu cho sự chờ đợi kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Như hoàn cảnh của anh Trần Hậu, hơn 16 năm nay anh làm công nhân ở nhà máy thép. Thu nhập của anh nuôi sống 3 đứa con, trong đó hai đứa bệnh tật. Vợ anh lâu nay phải quanh quẩn vườn nhà để chăm con, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều dồn lên vai anh Hậu. Nhà máy đóng cửa đồng nghĩa với việc nguồn sống của gia đình người công nhân này đột ngột đứt hẳn. Những ngày này anh chạy vạy khắp nơi, ai kêu chi làm đó, miễn có thu nhập để trang trải cuộc sống. “Vào mùa mưa rồi, nghề xây dựng cũng giảm dần nên công việc phụ hồ cũng phập phồng lắm. Chừ chỉ mong đủ tiền đong gạo cho con, còn thuốc thang chữa bệnh coi như tạm dừng lại”, anh Hậu thở dài.

Có thâm niên trong nghề lâu hơn anh Hậu, ông Phạm Đức Bình đã làm ngót hơn 20 năm trong nhà máy thép Dana Ý. “Thu nhập bình quân của tui ở nhà máy thép từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chừ nhà máy ngưng hoạt động, 2/3 thu nhập của gia đình mất hẳn. Cả nhà chừ 2 đứa con, người cha già bệnh tật và tui đều trông chờ cả vào 3,5 triệu tiền lương thợ may của vợ. Mỗi tháng chủ trọ gõ cửa nhà lấy đi 1,5 tiền thuê trọ, số còn lại may lắm chỉ đủ đong gạo cầm cự qua ngày. Chừ nghe con hỏi học phí là thấy hoang mang, không biết vay mượn vào đâu”, ông Bình nói. Mất việc, để có thêm tiền chi phí, ông Bình cũng lao ra tìm việc làm thuê, nhưng ở tuổi 50, không biết kiếm đâu ra việc phù hợp để làm. Nhiều bữa ông thất thểu trở về, thời buổi người cần việc nhiều hơn việc làm nên đụng đâu cũng khó khăn.

Hai nhà máy này có nhiều sai phạm

Ngày 7-10, Thanh tra TP.Đà Nẵng  đã công bố kết luận thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý môi trường tại Công ty CP Thép Dana – Ý (Dana – Ý), Công ty CP Thép Dana – Úc (Dana – Úc) tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Theo đó, hai nhà máy này có nhiều sai phạm… Thanh tra kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức rút kinh nghiệm đối với thiếu sót trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Thành Vinh, không đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu 500m đối với khu dân cư theo quy định.

2. Anh Hậu hay ông Bình chỉ là hai trong số 1.000 công nhân trong hai nhà máy thép kể trên đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê của Công đoàn Công ty CP Thép Dana Ý, có gần 100 công nhân trong số 900 công nhân của nhà máy không trụ được đã làm đơn xin thôi việc. Công ty đã giải quyết quyền lợi và chốt sổ bảo hiểm cho những trường hợp này. Số còn lại vẫn cứ bấp bênh trong sự chờ đợi quyết sách cho nhà máy. Họ hi vọng sẽ sớm được trở lại, hoặc ít nhất cũng có câu trả lời về việc tiếp tục hay ngừng hẳn để tìm kiếm việc làm khác, đem về thu nhập ổn định đời sống. 

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng thừa nhận, trong thời gian hai  nhà máy kể trên ngưng hoạt động thì doanh nghiệp vẫn trả lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng. Quyền lợi của các công nhân thuộc hai nhà máy này không bị vi phạm nhưng họ cũng bị ảnh hưởng do không có thu nhập.

Bài, nh: Hàn Giang

 

Bình luận (0)