Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhà trường không nâng điểm cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Báo Giáo Dục TP.HCM có nhận được đơn thư của một số phụ huynh Trường THCS Rạng Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM phản ánh một số sự việc xảy ra tại trường sau khi kết thúc năm học 2010-2011.
Trong thư nêu, sau khi kết thúc năm học có bốn học sinh của khối 9 phải ở lại lớp, (trong đó có con của một người trong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường). Nhưng không hiểu, bằng những mối “quan hệ” thân thiết như thế nào mà con của vị phụ huynh này lại được Hội đồng xét duyệt nhà trường đồng ý nâng điểm (môn văn). Sau khi nhận được thư phản ánh, chúng tôi đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Rạng Đông cũng như lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh. Được biết, vào ngày 9-6, Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh cũng nhận được đơn trình bày của phụ huynh học sinh (không rõ họ tên) khiếu nại về việc Hội đồng sư phạm trường đã nâng điểm khi xét duyệt lớp 9 cuối năm học 2010-2011 cho hai học sinh khối 9. Lãnh đạo UBND quận đã có bút phê chỉ đạo kiểm tra hiện tượng này. Phòng GD-ĐT đã về Trường THCS Rạng Đông để xác minh và làm rõ vụ việc này như sau: Năm học 2010-2011, khi xét duyệt học kỳ II và cả năm khối lớp 9, trường có bốn học sinh đạt học lực yếu (đều đạt dưới 5,0) gồm: L.M.G (9/1); V.H.Y.N (9/1); L.T.T.N (9/2); Đ.K.A (9/5). Ngày 12-5, khi họp Hội đồng xét duyệt lớp 9, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1 có đề nghị chỉnh sửa điểm một môn cho học sinh V.H.Y.N và học sinh L.M.G để đủ điều kiện đạt học lực trung bình. Do các em đều có hạnh kiểm khá và chỉ thiếu 0,3 điểm. Trước đề nghị đó, các giáo viên có mặt trong Hội đồng xét duyệt lần lượt có ý kiến ủng hộ và đồng tình việc chỉnh sửa điểm cho hai học sinh này. Nhưng sau buổi họp Hội đồng xét duyệt, ngày 13-5, giáo viên dạy văn lớp 9/1 trình bày với ban giám hiệu nhà trường là không đồng ý chỉnh sửa điểm cho hai em học sinh trên. Lý do, phải thực hiện đúng quy chế của ngành! Ban giám hiệu đã thống nhất tôn trọng ý kiến của giáo viên và quyết định không chỉnh sửa điểm của hai học sinh N. và G., giữ nguyên kết quả điểm cuối năm của hai học sinh này.
Ngày 29-6, qua xác minh, phòng GD-ĐT nhận định: Ban giám hiệu Trường THCS Rạng Đông đã không sửa điểm cho bất kỳ học sinh nào không đủ điều kiện tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường cần rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý và nhất là khi ra quyết định phải chấp hành đúng quy chế, quy định của cấp trên, đồng thời phải cố gắng xây dựng đoàn kết nội bộ để tập thể an tâm công tác.
Lê Quang Huy

Bình luận (0)