Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nhà vệ sinh làm tái diễn…bệnh thành tích

Tạp Chí Giáo Dục

“Xây nhà vệ sinh kiên cố rồi bỏ đó, không sử dụng được nghĩa là bệnh thành tích tái diễn ”, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang Hoàng Văn Thinh cho biết. Theo báo cáo mới  nhất, Tuyên Quang có 88% nhà vệ sinh (NVS) không đạt chuẩn.

Nhà vệ sinh sát ngay sau lớp học, không mái che, không hệ thống xả nước, bốc mùi nồng nặc (Ảnh chụp tại trường THPT Tam Nông, Phú Thọ)
Không đạt chuẩn" là NVS không được cấp nước thường xuyên hoặc không có nước. 
Ở những vùng núi khó khăn củaTuyên Quang, có trường học xây NVS kiên cố, nhưng vì không có nước nên khóa lại,  học sinh vẫn phải dùng NVS kiểu “cổ điển”.
Chính vì thế, nơi nào không đáp ứng được yêu cầu về đường dẫn nước phải chấp nhận xây NVS kiểu cũ (không phải tự hoại). 
"NVS kiểu này đương nhiên không đạt theo chuẩn trường học thân thiện, không đủ điều kiện để trở thành trường học thân thiện, sẽ có thiệt thòi nhất định", ông Thinh nói.
Được biết, NVS đạt chuẩn là một trong năm yêu cầu bắt buộc của một trường học thân thiện.
“Khi xây dựng một công trình đều phải liệt kê tất cả các hạng mục cần có như: trường học, NVS, … Hạng mục nào quan trọng hơn thì xây trước. Có thể lấy ví dụ là không thể xây NVS khi không có trường học, dù NVS rất cần thiết. Nhưng trong tất cả các hạng mục cần cho một công trình thì đây là hạng mục nhỏ nhất, vì thế không được lưu tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng không đồng bộ như hiện nay”, ông Thinh lý giải. 
Hiện nay, các công trình đang trong quá trình triển khai xây dựng như nhà công vụ giáo viên, trường lớp học kiên cố cũng đều không có danh mục xây các phòng chức năng, NVS, … 
Ngoài Tuyên Quang, còn một số tỉnh vẫn duy trì tỉ lệ này ở mức cao như Hà Giang (64,87%), Lai Châu (63,9%). 
Cẩm Quyên (vietnamnet)

Bình luận (0)