Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhạc dân ca hồi sinh trong giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ rằng nhạc dân ca chỉ “dành” cho khán giả tuổi trung niên chứ với các bạn trẻ phải là các dòng nhạc pop, hiphop, rock… Nhưng hiện tại, sự xuất hiện ngày càng nhiều những CLB, sân chơi dành cho giới trẻ yêu nhạc dân ca là một điều rất đáng phấn khởi. Điều này cho thấy, nhạc dân ca đang chuyển mình hồi sinh…

Một tiết mục trong chương trình “Giới thiệu âm nhạc mang âm hưởng dân ca vào học đường”

Những tín hiệu vui trong học đường

Cách đây không lâu, Liên hoan Dân ca Việt Nam được tổ chức, kênh VTV1 truyền hình trực tiếp cả hai chặng: khu vực miền Đông Nam bộ và khu vực Hà Nội được giới trẻ rất quan tâm, thí sinh tham gia hầu hết là sinh viên học sinh. Bạn Cao Anh (sinh viên ĐH Bình Dương) tâm sự: “Nhịp sống công nghiệp, chuyện học hành, chuyện mưu sinh đôi lúc làm cho chúng mình rất mệt mỏi. Nhưng khi  tham gia vào CLB Dân ca của trường, trình diễn một vài làn điệu dân ca… mình cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn…”. 

Tại TP.HCM, nơi có thị trường âm nhạc hết sức sôi động, dân ca cũng đang có sức hút rất lớn đối với khán giả trẻ. Bằng chứng là hiện nay, nhiều bạn trẻ yêu thích và có nhiệt huyết với dân ca đã đứng ra tổ chức thành CLB sinh hoạt và hát hò với nhau. Đơn cử là CLB Dân ca Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hoạt động có hiệu quả nhiều năm qua. Từ một CLB hoạt động tự phát dần dần lớn lên, phát triển rất mạnh với gần 30 thành viên. Không những thế, nhờ sự tổ chức tốt mà hiện nay, CLB còn lôi kéo được rất nhiều sinh viên của trường khác đến tham gia.

Đặc biệt hơn, CLB Dân ca của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM là địa điểm quen thuộc, đã tập hợp được đông đảo các bạn trẻ sinh viên, học sinh, bộ đội, công nhân… tham gia sinh hoạt, hát với nhau vào các ngày cuối tuần, thỉnh thoảng CLB còn các nhạc sĩ nổi tiếng, chuyên sáng tác nhạc dân ca đến nói chuyện các chuyên đề dân ca rất thú vị và hấp dẫn

“Sự hồi sinh của nhạc dân ca trong giới trẻ và các ca sĩ trẻ hiện nay là một tín hiệu lạc quan. Điều này có thể nói, dân ca sẽ tiếp tục tồn tại và thăng hoa trong tương lai…” – nhạc sĩ Lư Nhất Vũ khẳng định!

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, trên truyền hình, đài tiếng nói cũng xuất hiện nhiều chương trình dân ca, nhiều sân chơi dành cho khán giả yêu thích dòng nhạc dân tộc này. Người xem truyền hình đã rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú khi được nghe cô sinh viên đến từ xứ sở hoa anh đào Chisato Khoa Tiếng Việt Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thể hiện rất ấn tượng hai làn điệu dân ca Việt Nam: điệu lý Đưa cá ông (dân ca Kiên Giang) và Lý trống cơm (dân ca Bắc bộ). Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của dân ca Việt Nam không chỉ đối với người trong nước mà ngay cả với người nước ngoài, dòng nhạc dân tộc này cũng luôn có sức hấp dẫn. Trong Liên hoan Nhóm ca khúc chú ve con, Liên hoan Tiếng hát học sinh – sinh viên, Liên hoan Văn nghệ ngành giáo dục, gần 50% các ca khúc dân ca, câu hò điệu lý được các nhóm ca, các đơn vị chọn đem ra thi thố tạo nên một làn sinh khí mới cho dòng nhạc dân tộc này. Nhiều bạn trẻ đang du học ở nước ngoài, trong những dịp về thăm nhà cũng tranh thủ đi sưu tầm và học hát những bài dân ca. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ trong buổi giao lưu với CLB Dân ca Trường ĐH Kinh tế đã phát biểu: “Tôi cảm thấy rất vui vì giới trẻ học đường đang dành cho dân ca những tình cảm ưu ái. Những ngày tháng lặn lội biết bao khổ cực, chỉ mong tìm lại cho được những lời ca, điệu ru đơn sơ, dân dã mộc mạc từ những vị cao niên tóc bạc để ghi chép, thu âm sau đó trở về soạn lời, tiết tấu giai điệu nâng lên thành những bài dân ca trữ tình, phù hợp với cuộc sống hiện đại của chúng tôi như được đền bù xứng đáng. Nếu chỉ có chúng tôi tâm huyết  thì chưa đủ mà chính các bạn trẻ mới là người bảo tồn và phát huy giá trị tinh hoa của nền âm nhạc dân tộc…”.

Ca sĩ nhạc trẻ hát dân ca

Hiện nay, ca sĩ ngôi sao chuyên hát nhạc trẻ khi thực hiện album của mình cũng đều đưa vào một vài ca khúc dân ca, có người còn thực hiện cả album dân ca là điều rất đáng phấn khởi trong làng ca nhạc hiện nay. Trong các chương trình Giai điệu quê hương, Điểm hẹn quê hương, CLB âm nhạc dân tộc phát sóng trên HTV, khán giả rất thích thú với Việt Quang qua các ca khúc dân ca mang điệu lý quê hương như Lý đất giồng, Lý cây bông, Phương Thanh với Lý kéo chài, Dạ cổ hoài lang, Lý đưa cá ông hoặc Thanh Thảo dịu dàng trong chiếc áo tứ thân thể hiện ca khúc Cái trống cơm, Biết đâu nguồn cội rất mới lạ. Ca sĩ Cẩm Ly được các khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt qua các ca khúc dân ca Chim trắng mồ côi, Cây bã đậu, Thạch sùng, Vọng cổ buồn và nhiều ca khúc khác nữa. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã gây bất ngờ với khán giả khi trình bày các ca khúc dân ca Mười thương, Yêu dân tộc Việt Nam…

Bên cạnh các ngôi sao, nhiều ca sĩ trẻ cũng chọn dòng nhạc dân ca để thử sức mình. Ca sĩ Vân Quang Long được yêu mến qua những ca khúc nhạc thị trường, nhưng khi trình bày ca khúc dân ca như Thư tình mực mồng tơi, Đau xót lý con cua, Thương quê… chất giọng của anh cũng rất phù hợp. Nữ ca sĩ Khánh Ngọc trong các chương trình truyền hình trực tiếp trên HTV cũng “lấy điểm” với khán giả bằng nhạc dân ca Điệu buồn phương Nam, Đất phương Nam, Lý con sáo Huế… Theo Khánh Ngọc thì không phải chị chạy theo phong trào mà thật sự khi bước chân vào con đường ca hát, chị rất yêu thích dòng nhạc này.

Bài, ảnh: Khôi Nguyên

 

Bình luận (0)