Ngày 10-4-2026, UBND TP.Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3-2026; trực tuyến xuống 103 xã, phường. Tại phiên họp, nhiều khó khăn phát sinh được lãnh đạo TP chỉ đạo hướng tháo gỡ.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung vào những giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn. Trước áp lực về xăng dầu, ảnh hưởng đến kinh doanh, sản xuất, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ Hà Vũ Sơn khẳng định: “Đến nay vẫn đảm bảo xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế của TP. Sở Công thương và lực lượng quản lý thị trường trực 24/24h. Dự báo tình hình xăng dầu tiếp tục có những diễn biến hết sức khó khăn. Chúng tôi đã liên hệ với Bộ Công thương và nhờ sự chỉ đạo của UBND TP, 3 đầu mối lớn gồm Petrolimex, PVOIL, Saigonpetro phải đảm bảo tuyệt đối an toàn xăng dầu cho Cần Thơ. Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đã ký công văn gửi từng địa phương, đề nghị các xã, phường, đặc biệt là chủ tịch xã có vùng sản xuất nông nghiệp có khó khăn phục vụ sản xuất nông nghiệp, chúng tôi cam kết không thiếu một lít dầu cho phục vụ cái này. Chúng tôi sẵn sàng có phương án bồn trong trường hợp xảy ra khó khăn”.
… Ông Ngô Thái Chân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP.Cần Thơ thông tin: Năm nay tình hình xâm nhập mặn có chiều hướng giảm. Tuy nhiên: “Cấp dự báo cháy rừng của Cần Thơ là cấp III nhưng hiện tình hình nắng nóng đe dọa cháy rừng rất cao. Tuần tới sở sẽ đề nghị dự báo cháy rừng của Cần Thơ là cấp IV (cấp nguy hiểm)… Chỉ đạo các xã có diện tích rừng lớn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống và tổ chức diễn tập chữa cháy rừng theo phương án đã xây dựng. Ban chỉ đạo cấp xã và các đơn vị chủ rừng tăng số cuộc tuần tra trong ngày, kể cả ban đêm; đảm bảo đầy đủ các lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí lực lượng chốt chặn và tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng; phát hiện kịp thời các điểm cháy rừng để xử lý nhanh nhất”.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên chỉ ra các nguyên nhân chính khiến giải ngân gặp khó, gồm: “Xã không có chức năng về giải phóng mặt bằng (GPMB); kết hợp các vướng mắc liên quan đến về chính sách; năng lực nhà thầu. Đặc biệt giá xăng dầu liên tục tăng kéo theo tăng giá các vật liệu xây dựng. Các nhà thầu càng thi công càng bị lỗ nặng. Chúng ta phải kiến nghị với Chính phủ, Bộ Xây dựng để xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu… Các dự án còn tồn đọng kéo dài dù được tập trung rà soát, xử lý nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Qua rà soát 103 dự án TP xin cơ chế đặc thù cho 20 dự án nhưng TW mới cho thí điểm 6 dự án, số còn lại phải tìm hướng khắc phục…”.
Chủ tịch UBND TP đồng tình với những kiến nghị này và yêu cầu lãnh đạo sở, ban, ngành và UBND xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt, phải tăng tốc giải ngân và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND và Chủ tịch UBND TP về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Đối với các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý… Trong đó Sở Y tế theo dõi sát tiến độ, nhiệm vụ liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu. Khó khăn, vướng mắc phải báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND TP để kịp thời tháo gỡ; TP quyết tâm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng cuối năm nay.
Đan Phượng

Bình luận (0)