Đó là chủ đề của buổi tọa đàm diễn ra sáng 24/3/2018 do Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tổ chức với sự tham gia của gần 100 lãnh đạo các doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường Đại học, Cao đẳng, trường THPT tại Tp.HCM và các tỉnh…
![]()
TS. Tạ Thị Kiều An- Hiệu Trưởng Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM phát biểu
Mục đích của buổi tọa đàm nhằm thúc đẩy và hướng đến sự hợp tác lâu dài trong công tác giáo dục, từ hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và các chính sách khác cho học sinh THPT đến hỗ trợ công tác chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp…
![]()
Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS. Tạ Thị Kiều An- Hiệu Trưởng nhà trường cho rằng “Thời đại 4.0 là thời đại mà con người tương tác với nhau, biết nhau, hiểu nhau và làm việc bằng công nghệ phẳng đa chiều, gắn kết với thực tế. Do đó, nhà trường luôn định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, xây dựng các chương trình đào tạo theo các chuẩn mực tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường kết hợp giữa nhà trường với các Viện nghiên cứu, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tăng thời lượng thực hành và thực tập cho sinh viên. Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội, có nghị lực, hoài bão, biết hợp tác và sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về thị trường lao động của thế kỷ 21”.
![]()
TS. Nguyễn Đức Nghĩa- Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập báo cáo tham luận
Được biết, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM được thành lập vào 1995. Với phương châm “Đầu tư không vì lợi nhuận”, xây dựng trường theo mô hình các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới. Từ khi thành lập đến 2015, trường đã có khoảng 14 ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định. Nhiều hoạt động của sinh viên đã đạt những giải thưởng cao như: giải thưởng Eureka, Olympic toán học toàn quốc, nhiều năm liên tiếp phong trào Đoàn- Hội sinh viên của trường đứng top đầu các trường ĐH do thành đoàn TPHCM xếp hạng. Mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở thành trường ĐH đa ngành, chất lượng cao, được xếp hạng trong khu vực, chủ động hội nhập giáo dục khu vực và toàn cầu, tạo mọi điều kiện để người học được học tập trong nền kinh tế tri thức.
V.Vinh

Bình luận (0)