Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Nhân rộng “Tháng quốc tế đi bộ đến trường” đến các quận huyện

Tạp Chí Giáo Dục

Đúng như li hn trong bui hp trin khai kế hoch, Ban ATGT TP.HCM, S GD-ĐT và Qu Phòng chng thương vong châu Á (AIP) va qua đã t chc Lng ng Tháng quc tế đi b đến trưng năm 2019, vi nghi thc cam kết bo v s an toàn cho ngưi đi b, đc bit là tr em.

HS vi các thông đip v an toàn b hành ti bui l hưng ng Tháng quc tế đi b đến trưng năm 2019

Trang b k năng đi b đến trưng cho HS

Chương trình Lễ hưởng ứng Tháng quốc tế đi bộ đến trường năm 2019 được tổ chức tại Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5) thu hút hàng trăm học sinh (HS) và đại diện 37 trường trong dự án “Đi bộ đến trường” tham gia. Cao điểm của chương trình là nghi thức ký cam kết bảo vệ sự an toàn cho người đi bộ do ban tổ chức liên tịch thực hiện trong khuôn viên nhà trường. Tiếp đó, các đại biểu đã cùng với đông đảo HS, giáo viên tham gia diễu hành theo lộ trình Hội quán Nghĩa An (cổng phụ của trường) – đường Nguyễn Trãi – đường Phù Đổng Thiên Vương – đường Ký Hòa (cổng chính của trường). Trong suốt quá trình diễu hành, các em HS đã giơ cao những bảng tuyên truyền với các thông điệp ý nghĩa như “Đi bộ an toàn”, “Chúng em đi bộ để thân thiện với môi trường”, “Chúng em đi bộ vì sức khỏe”, “Giảm tốc độ khi đến gần khu vực trường học, dưới 30km/h”… Động thái này đã thu hút sự quan tâm của người dân trong khu vực về công tác đảm bảo an toàn khi đi bộ đến trường cho HS nhỏ tuổi.

Phấn khởi sau khi tham gia diễu hành, em Nguyễn Kim Ngân (lớp 5/5, Trường Tiểu học Minh Đạo) khẳng định: “Chương trình giúp cho chúng em được học hỏi những kỹ năng đi bộ an toàn, không được đùa giỡn cho dù đi ở vỉa hè. Điều này đặc biệt cần thiết đối với em vì mỗi ngày đều đi bộ đến trường hơn 1km”.

Khẳng định tầm quan trọng của Tháng quốc tế đi bộ đến trường, ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, việc tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng quốc tế đi bộ đến trường năm 2019 và Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn cho người đi bộ năm 2018-2019 nhằm giáo dục đi bộ an toàn cho HS tại 37 trường tiểu học tham gia dự án “Đi bộ đến trường”, thuộc địa bàn các quận 1, quận 5 và quận 6. Mỗi năm, trên thế giới có hơn 40 nước cùng tham gia tổ chức Tháng quốc tế đi bộ đến trường với sự hưởng ứng của hàng triệu HS, phụ huynh và lãnh đạo các trường học. Chính vì lẽ đó, TP.HCM trong nhiều năm qua đã triển khai Tháng quốc tế đi bộ đến trường nhằm góp phần tạo môi trường an toàn và trang bị kỹ năng đi bộ an toàn cho HS. Qua đó thúc đẩy các em tham gia hoạt động thể chất (trong đó có việc đi bộ) để tăng cường sức khỏe, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực gần trường học và nâng cao nhận thức về an toàn cho người đi bộ, tạo sự quan tâm tích cực của cộng đồng đối với việc đi bộ của trẻ em nói riêng và người đi bộ nói chung.

S t chc l phát đng các qun huyn

Ông Nguyn Ngc Tưng (Phó Trưng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, thông qua bui l phát đng cp TP, các qun huyn trên đa bàn TP.HCM s tiếp tc t chc bui l hưng ng Tháng quc tế đi b đến trưng” đ vn đng ph huynh, HS và cng đng cùng đi b đến trưng  c ly gn nht. Đ công tác trin khai đt hiu qu, ông Nguyn Ngc Tưng đ ngh ban giám hiu các trưng tiu hc phi hp vi chính quyn đa phương và các tng lp nhân dân cùng chung tay to điu kin tt nht đ HS có th t đi b đến trưng mt cách an toàn và thun li.

Theo nhận định của ông Nguyễn Ngọc Tường, đa phần trẻ em tham gia giao thông một cách bị động, trong khi một số khác chủ động nhưng lại không được trang bị kiến thức về ATGT, nên dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên đường. Xét thấy việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội, phụ huynh và đặc biệt là của chính quyền các cấp, nên thông qua buổi lễ phát động cấp TP, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết các quận huyện trên địa bàn TP.HCM cũng sẽ tiếp tục tổ chức buổi lễ hưởng ứng Tháng quốc tế đi bộ đến trường để vận động phụ huynh, HS và mọi người cùng nhau đi bộ đến trường ở cự ly gần nhất. Để công tác triển khai đạt hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Tường đề nghị ban giám hiệu các trường tiểu học phối hợp với chính quyền địa phương, cùng sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân để cùng chung tay tạo điều kiện tốt nhất để HS có thể tự đi bộ đến trường một cách an toàn và thuận lợi.

Để công tác đảm bảo an toàn bộ hành cho HS đạt hiệu quả bền vững, đại diện đơn vị tài trợ là ông Đào Toàn Thắng (Giám đốc quốc gia FedEx Việt Nam) cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện hệ thống giao thông công cộng xung quanh các khu vực trường học, vì đảm bảo ATGT cho HS luôn là vấn đề ưu tiên. Trích dẫn số liệu của Ủy ban ATGT quốc gia về tình hình TNGT, ông Thắng lưu ý TNGT là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong và thương tích nghiêm trọng cho trẻ em, từ sơ sinh đến 19 tuổi. Thống kê của Bộ GTVT cũng cho thấy trong năm 2018 cả nước có hơn 1.000 trẻ em tử vong vì TNGT. Do đó, để góp phần đảm bảo an toàn cho HS, đây là năm thứ 10 FedEx phối hợp với ban liên tịch thực hiện sứ mệnh này trong khuôn khổ dự án “Đi bộ đến trường”. Cụ thể, thông qua dự án này, kết quả cải tạo thí điểm cơ sở hạ tầng giao thông tại 4 trường tham gia dự án cho thấy, hạng sao đã đạt mức 3 sao trở lên (dựa theo bộ công cụ đánh giá hạng sao trường học của iRap). Từ hiệu ứng tích cực này, 33 trường còn lại cũng sẽ tiếp tục được cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông nhằm góp phần nâng cao sự an toàn bộ hành cho trẻ em, kéo giảm tỷ lệ trẻ em tử vong và chấn thương vì TNGT trong thời gian sắp tới.

Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)