Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Nhật Bản: Dạy sinh viên về hành vi ứng xử, tuân thủ pháp luật

Tạp Chí Giáo Dục

SV Nhật Bản tại buổi học về nét đẹp của nền văn hóa Nhật Bản

Giáo sư Kaneko Motohisa của Đại học Tokyo, thành viên Hội đồng Giáo dục Trung ương, cho biết, những sinh viên (SV) thiếu ý thức chung về đạo đức có thể sẽ không tìm được việc làm. Vì vậy, nhiều trường đại học (ĐH) tại Nhật Bản đang tìm cách để giúp SV hành động một cách trưởng thành hơn.
Nhiều kỹ năng trong SV còn yếu
Trường ĐH Kyoto nơi mà trong những năm gần đây một số SV đã bị bắt vì tàng trữ cần sa và các tội khác như lấy cắp bài thuyết trình đặc biệt về các bài giảng đã tổ chức các buổi thuyết trình cho SV về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật.
Trong khi đó tại ĐH Kitô giáo Quốc tế ở Mitaka, nhiều SV đã không trả lại sách cho thư viện trước khi kết thúc thời kỳ cho mượn. Trường quyết định tính phí 10 yên mỗi ngày như là một khoản phí cuối năm và không cho phép SV tốt nghiệp nếu họ nợ lệ phí thư viện. Một cán bộ của trường cho biết đã có SV còn nợ nhà trường tới 70.000 yên vào cuối năm, trước khi ra trường.
Snowboarder Kazuhiro Kokubo, SV Trường ĐH Tokai, người tham gia Thế vận hội Mùa đông Vancouver đã mặc đồng phục Olympic Nhật Bản theo cách thức bị xem là không thích hợp. Đây là điều không may cho Trường ĐH Tokai và lãnh đạo trường đã phải đứng ra xin lỗi về hành động của Kokubo trên kênh truyền hình.
Từ những hành vi này của SV, lãnh đạo Hội đồng Giáo dục Trung ương Nhật Bản cho biết, họ sẽ tiến hành các bước để cải thiện những hành vi ứng xử, cách ăn mặc cũng như khả năng nắm bắt luật pháp cho SV thông qua các bài giảng trên lớp và các câu lạc bộ trong trường.
Bài học về kỹ năng hành động dành cho SV
Nhiều trường ĐH và cao đẳng (CĐ) tại Nhật đã bắt đầu cung cấp thông tin về các phương thức cho SV như: cách cư xử, hành động trong trường ĐH, khi đi đến những địa điểm du lịch, hay những cách thức riêng cho việc xử lý, tái chế rác thải… và nhất là tại sao họ không nên vi phạm pháp luật. Lãnh đạo các trường mong muốn thông tin sẽ đến được với số đông SV, đặc biệt là các SV năm nhất.
Trong một khóa học tại ĐH Kanazawa, GS. Toru Furuhata đã dạy SV năm nhất vấn đề làm thế nào để tách rác thải tại các địa chỉ trong xã hội, trong đời sống SV. Ông cho biết: “Một số SV thắc mắc tại sao tôi lại giảng dạy những điều cơ bản như vậy? Lí do đơn giản bởi vì chúng tôi đã nhận được khiếu nại về cách thức sử dụng thùng rác của một số SV, chúng tôi muốn họ có được các kỹ năng như những người dân trong cuộc sống hàng ngày”.
GS. Toru Furuhata còn cho biết, một năm trước, sau khi nhận được một số khiếu nại từ những người sống giữa các nhà ga và khu dân cư, nhà trường đã quyết định đặt hình ảnh đại diện gương mặt SV tiêu biểu dọc theo tuyến đường này để điều chỉnh hành vi của những SV khác vào đầu năm học và trong thời gian tiếp theo.
Trong khi đó, nhân viên tại ĐH Bắc Á ở Akita thường xuyên đi bộ quanh khuôn viên trường để kiểm tra xem SV có nhuộm tóc hay mặc quần áo sexy không, và đây là nguyên tắc mà nhiều trường ĐH và CĐ đã đưa ra.
SV nữ của ĐH Tokyo và Trường CĐ Giáo dục thể chất Junior tại Kunitachi, đang được quảng cáo tại 10 điểm dọc trên đường từ ga JR Nishi-Kunitachi đến khuôn viên trường này với thời gian là một tuần trong tháng tư để xem cách ứng xử của những SV khác ra sao, đặc biệt là SV năm nhất.
Theo quản lý của một số trường ĐH và CĐ, nhiều SV nhìn thấy được những hành vi xấu của mình đã làm trong quá khứ, chẳng hạn như đi xe đạp trong khi sử dụng điện thoại di động hoặc ăn mì cốc trong khi đi bộ.
Năm 2008, ba SV ĐH Kyoto Sangyo đã nhìn thấy tên họ được liệt kê bằng văn bản và các tin nhắn khác trên một cuốn sách thuộc di sản thế giới trong nhà thờ ở Florence. Nội dung sách khuyên SV năm nhất của các trường ĐH không nên xả rác, vẽ bậy hoặc sử dụng ma túy.
Lãnh đạo nhiều trường ĐH cho biết họ phải hướng dẫn SV những cách cư xử tốt vì nhiều người không có ý thức được đâu là hành vi được xã hội chấp nhận.n
Theo Daily Yomiuri Shimbun
MẠNH HOÀNG

Bình luận (0)