Hội nhậpThế giới 24h

Nhật Bản: Tỷ lệ phá sản tăng kỷ lục

Tạp Chí Giáo Dục

Phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản đã gia tăng chưa từng có trong 8 năm trở lại đâ. Nguyên nhân chính là do khủng hoảng tài chính ngày càng xấu đi đã làm suy giảm doanh thu và khiến cho việc kinh doanh liên tiếp vấp phải những khó khăn.
Tỷ lệ phá sản năm 2008 tăng 11% so với năm trước và lên tới con số kỷ lục là 15,646 trường hợp, mức tăng lớn nhất từ năm 2000 với khởi đầu là sự sụp đổ của công ty nghiên cứu Tokyo Shoko (Tokyo Shoko Research  Ltd). Theo báo cáo, có tổng số 33 công ty thương mại công khai phá sản trong năm 2008, nhiều nhất trong thời kỳ hậu chiến.
Từ vụ sụp đổ của Lehman Brothers Holdings Inc, các công ty Nhật cạnh tranh quyết liệt trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng mua lại các khoản nợ của họ. Các doanh nghiệp lớn hơn phải cầu cứu đến sự hỗ trợ cho vay trực tiếp từ phía các ngân hàng, họ ép các công ty nhỏ hơn bật khỏi thị trường cho vay.  “ Việc gia tăng các trường hợp phá sản làm cho các ngân hàng trở nên quan ngại trong các quyết định cho vay.” – Ông Junko Nishioka một nhà kinh tế của công ty chứng khoán RBS của Nhật nói – “Khủng hoảng tài chính sẽ xấu đi và ngày càng kéo dài.”
Theo ước tính của công ty tài chính Barclays Capital mức tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới này đã sụt giảm 12,1 % trong quý cuối cùng của năm, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1974. Xuất khẩu giảm tới mức kỷ lục trong tháng 11 khiến các công ty rơi vào tình trạng nhàn rỗi và các công nhân thì rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Một báo cáo của nội các cũng cho thấy sự đi xuống của nền kinh tế đang lan rộng trong cả nước. Theo chỉ số thống kê của một tờ báo Nhật đối mức giao dịch với người tiêu dùng đã giảm xuống 15.9% trong tháng 12, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ này bắt đầu đưa ra thông báo này vào ngày 8/2001.  “Tình hình ngày càng xấu đi của nền kinh tế đang và sẽ ảnh hưởng tới nhiều mức lợi nhuận.”- Ông Nobuo Tomado – Người quản lý bộ phận xuất bản và thông tin của công ty nghiên cứu Tokyo Shoko nói –  “Thậm chí nếu các công ty, đặc biệt là các công ty nhỏ cố gắng vay được tiền vào lúc này thì họ cũng không có khả năng hoàn trả lại. Tình hình phá sản có thể sẽ còn gia tăng trong năm nay với một tốc độ còn nhanh hơn nữa.”
Tuần trước, 2 công ty bất động sản Creed Corp. và Toshin Housing Co. đã đệ đơn xin phá sản.
Cho vay của ngân hàng tăng 4.1% trong tháng 12, mức tăng mạnh nhất trong 16 năm khi khủng hoảng toàn cầu khiến các công ty bị đánh bật khỏi thị trường cho vay doanh nghiệp. Tháng trước, ngân hàng Nhật Bản thông báo lần đầu tiên mua phiếu chi thương nghiệp với nỗ lực giúp giảm bớt những căng thẳng trong việc thiếu vốn cho vay. “Theo thường lệ, nếu các công ty lớn hơn cấp phiếu chi thương nghiệp hướng tới các khoản vay ngân hàng thì các công ty nhỏ hơn sẽ càng khó khăn hơn trong việc vay vốn.”- Ông Nishioka  cũng cho hay “Các công ty đó sẽ bị loại khỏi thị trường cho vay này.”
Sự phổ biến của phiếu chi thương nghiệp được lưu hành bởi các công ty được xếp hạng cao hơn loại A1 dựa trên các hồi phiếu thương nghiệp của chính phủ trong 3 tháng đã mở rộng tới 37 điểm cơ bản từ mức 8,5 điểm trước vụ sụp đổ của Lehman Brothers vào 15/9.
Thống đốc ngân hàng Nhật ông Masaaki Shirakawa phát biểu rằng tuần trước ngân hàng TW lẽ ra nên hành động tích cực hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế sau khi đã hạ tỷ lễ lãi suất chủ yếu xuống 0.1% trong tháng 12. Ngay khi kế hoạch mua phiếu chi thương nghiệp được thực hiện, ngân hàng TW đã mở rộng phạm vi ký quỹ cho những người vay đồng thời tăng lượng mua trái phiếu chính phủ hàng tháng.
Bùi Huyền (dđdn)
 

Bình luận (0)