Hội nhậpThế giới 24h

Nhen nhóm thỏa thuận trao đổi con tin thứ 2 ở Gaza

Tạp Chí Giáo Dục

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và người đồng cấp Israel David Barnea sẽ gặp các quan chức Qatar trong những ngày tới để đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin tiềm năng thứ hai ở Gaza, hai nguồn tin tiết lộ với Reuters.
Khói bốc cao ở Rafah, phía nam Dải Gaza trong cuộc ném bom của Israel ngày 25.1.
Một nguồn tin cho hay, lãnh đạo CIA William Burns và người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông David Barnea sẽ gặp Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại châu Âu vào cuối tuần này.
Nguồn tin thứ hai cho biết, cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo tình báo Ai Cập Abbas Kamel.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực đảm bảo việc thả hơn 100 con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023 dù vẫn còn cách biệt đáng kể về yêu cầu giữa hai bên.
Trước đây, các quan chức tình báo Mỹ và Israel đã gặp các quan chức Qatar và Ai Cập. Qatar và Ai Cập đã đảm nhận vai trò trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11.2023, giúp hơn 100 con tin được trao trả.
Giao tranh giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza hiện đang ở tháng thứ 4. Các quan chức y tế người Palestine cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến ít nhất 25.700 người thiệt mạng.
Nguồn tin thứ 3 am hiểu về cuộc đàm phán cho hay, Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 60 ngày, trong đó, hơn 100 con tin sẽ được thả theo từng giai đoạn, bắt đầu từ phụ nữ và trẻ em. Tiếp đó, các quân nhân nam – nữ và thi hài của các con tin đã chết sau khi bị Hamas bắt giữ sẽ được trao trả.
Tuy nhiên, kế hoạch này có nhiều khác biệt với đề xuất mới nhất của Hamas. Nguồn tin cho biết, tuần trước, Hamas đã đề xuất chấm dứt chiến sự, thả tất cả những người đang bị Israel giam giữ, bao gồm cả những người tham gia cuộc tấn công ngày 7.10.
Trong khi đó, Israel phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Ngày 21.1, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel bác bỏ các điều kiện của Hamas.
Sau cuộc đàm phán cuối tuần với các quan chức tình báo Mỹ, Ai Cập và Israel, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dự kiến ​​thăm Washington vào tuần tới. Theo trang web của Hội đồng Đại Tây Dương, nhà lãnh đạo Qatar sẽ có bài phát biểu tại tổ chức nghiên cứu này vào ngày 29.1.
Tại Gaza, ngày 25.1, xe tăng đã tấn công các khu vực xung quanh hai bệnh viện ở Khan Younis, buộc người dân phải sơ tán tới nơi an toàn mới. Sáng 26.1, quân đội Israel thông tin, tình báo của họ phát hiện Hamas đang hoạt động từ bên trong và xung quanh 2 bệnh viện Nasser và Al-Amal ở Khan Younis.
Quân đội Israel đang phối hợp với nhân viên bệnh viện để đảm bảo duy trì vận hành và tiếp cận bệnh viện cũng như tạo hành lang an toàn cho người dân rời bệnh viện. Về phần mình, Hamas và các nhân viên y tế bác bỏ cáo buộc của Israel rằng lực lượng Hamas đang sử dụng bệnh viện làm nơi ẩn náu.
Chương trình Cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho hay, hàng nghìn người vô gia cư trú ẩn ở Khan Younis đã tìm cách chạy trốn tới Rafah, cách đó 15km. Theo Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế, hơn 1,5 triệu người phải sơ tán ở Dải Gaza đang tập trung ở khu vực phía nam, nơi có diện tích khoảng 60km2, tương đương với 20% Dải Gaza.
Lượng người đổ về phía nam Gaza trong và xung quanh thành phố Rafah, khiến Ai Cập lo ngại người Palestine sẽ phải di tản qua biên giới vào bán đảo Sinai. Ngày 24.1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cáo buộc Israel trì hoãn việc chuyển hàng viện trợ cho Dải Gaza.
PV (theo laodong)

Bình luận (0)