Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (Mỹ), trong 30 ngày đầu tiên mắc bệnh, nhiễm trùng đường tiểu có thể làm tăng gấp 3 lần nguy cơ đột quỵ. Loại đột quỵ này là đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Bệnh xảy ra khi cục máu đông làm nghẽn mạch máu và ngăn chặn máu lưu thông đến não. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dữ liệu của 190.000 bệnh nhân đột quỵ ở bang New York (Mỹ). Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ 2006 đến 2013. Các nhà khoa học đã đối chiều hồ sơ sức khỏe các bệnh nhân để xem trong vòng 4 tháng trước khi bị đột quỵ, họ có bị nhiễm trùng hay mắc bệnh gì không. Nghiên cứu phát hiện mối liên kết giữa nhiễm trùng đường tiểu và đột quỵ. Tuy nhiên, họ không tìm ra bằng chứng cho thấy nhiễm trùng đường tiểu có thể gây ra đột quỵ. Họ tin rằng tình trạng nhiễm trùng sẽ làm tăng khả năng bị viêm nhiễm trong động mạch, từ đó góp phần hình thành cục máu đông.
Thúy Nga

Bình luận (0)