Trong không khí kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức, hành trình xuyên Việt năm 2025 của “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” đã dừng chân đầu tiên tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.
Đây không chỉ là một sự kiện nghề nghiệp mà còn là minh chứng sinh động cho thành quả hợp tác Việt – Đức trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Được tổ chức bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ Việt Nam) và các đối tác, chương trình đã mang đến cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi cơ hội tiếp cận thông tin mới nhất về giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Đức – mô hình đang ngày càng khẳng định chất lượng tại nhiều cơ sở đào tạo trong nước.

Với sự đồng hành của các chuyên gia, thầy cô, doanh nghiệp, các em không chỉ được định hướng nghề nghiệp rõ ràng mà còn hiểu hơn về lộ trình học tập, việc làm, và cả cơ hội di cư lao động hợp pháp sang Đức trong tương lai.
Ban Tổ chức cho biết, không phải ngẫu nhiên Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi được chọn làm điểm đến đặc biệt của chương trình. Trong gần một thập kỷ đồng hành cùng chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” do Chính phủ Đức tài trợ, trường đã từng bước khẳng định vị thế là trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề xanh chất lượng cao trong khu vực Đông Nam Á.
Nhà trường hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với trung tâm xanh đạt chứng nhận Lotus vàng, đồng thời triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo nghề kỹ thuật theo tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức như công nghệ cơ khí, điện tử tòa nhà, cắt gọt kim loại, điện tử công nghiệp…

Không dừng lại ở đó, nhà trường còn tiên phong số hóa giáo dục, triển khai các nền tảng quản trị thông minh và tích hợp mô đun đào tạo xanh vào 100% các ngành nghề.
TS. Nguyễn Văn Chương – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn phối hợp với các tổ chức của Đức và chương trình PAM để triển khai chương trình di cư lao động hợp pháp, an toàn và công bằng cho sinh viên và cựu sinh của trường tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng trường trở thành một địa chỉ giáo dục nghề nghiệp hàng đầu, được tín nhiệm trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ di cư lao động hợp thức”.
Hồ Trinh
Bình luận (0)