Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều ĐH không biết “mình đang đứng ở đâu”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 5 năm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) các trường ĐH, CĐ, hội nghị sơ kết công tác này (diễn ra ngày 25/12) đã không đưa được thông tin mới về kết quả  kiểm định. Một số trường thắc mắc không biết “mình đang đứng ở đâu"?

 

Một buổi chờ thi của SV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: Lưu Vân

Cục Khảo thí và KĐCLGD  cho biết, đã có 351 trường ĐH, CĐ tự đánh giá chất lượng (ĐH: 173; CĐ: 178). Trong đó, 20 trường ĐH được đánh giá ngoài.

 

Trường ĐH Vinh đã gửi báo cáo tự đánh giá lên Bộ cách đây hơn 1 năm nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi có đạt yêu cầu hay không.

 

Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hợi đề nghị Bộ nên sớm công bố kết quả đánh giá để các trường biết “mình” đang đứng ở vị trí nào. Từ đó điều chỉnh để nâng chất lượng đào tạo.

 

Ý kiến của ông Hợi cũng là mong muốn của các trường ĐH Thái Nguyên, ĐH Cần Thơ, ĐH Huế…

 

PGS Trịnh Thị Định, phó Ban đảm bảo CLGD ĐH (ĐH Huế) cho rằng, công tác đảm bảo chất lượng còn mới mẻ, nên việc triển khai tự đánh giá bước đầu ở một số trường thành viên còn đối phó. Để tạo động lực,  Bộ cần sớm công bố kết quả kiểm định.

 

Thuê chuyên gia quốc tế đánh giá chất lượng giáo dục

 

Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc Lê Văn Bông cho hay, các trường đang lúng túng không biết lấy tiền đâu để trả cho việc đánh giá chất lượng này. Trong khi, KĐCL có rất nhiều khâu, nhiều công đoạn để tiêu tiền. Theo hạch toán, đợt triển khai kiểm định mới nhất, trường đã chi đến hơn 80 triệu. 

GĐ Trung tâm Khảo thí và KĐCL GD (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) Đinh Tuấn Dũng đề xuất cần xác lập kinh phí cho hoạt động KĐCL như các hoạt động khác trong hệ thống GD.  

GĐ Trung tâm Khảo thí và KĐCL (ĐH Thái Nguyên) Phạm Văn Hùng nêu thực tế, việc triển khai KĐCL ở các trường đợt 2 rất lúng túng vì không có chuyên gia hỗ trợ. Trong khi đó, 20 trường triển khai thí điểm đợt 1 vừa có chuyên gia lại có tiền. Kêu vậy, nhưng ĐH Thái Nguyên  cũng đã tự tư vấn cho các trường thành viên.

 

Thạc sĩ Dương Mộng Hùng, Phó GĐ Trung tâm Đảm bảo chất lượng (ĐH Đà Nẵng) nhận thấy đội ngũ chuyên gia mỏng, nguồn kinh phí hạn hẹp thì mục tiêu: cuối năm học 2008-2009 sẽ có 100% trường ĐH, CĐ tiến hành tự đánh giá KĐCL sẽ khó khả thi.

 

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Nguyễn An Ninh cam kết, năm 2009 sẽ tập hợp những người đã được đào tạo ở nước ngoài và trong nước am hiểu về KĐCL.  Đồng thời, sẽ thuê khoảng 50 -100 chuyên gia có trình độ tương đương quốc tế.

 

Khuyến khích các trường ĐH, CĐ đăng ký làm thành viên của các tổ chức đánh giá và KĐCL GDĐH.

 

Ông Ninh cũng cho biết, năm tới sẽ nhanh chóng hình thành các tổ chức đánh giá CLGD độc lập.

 

Còn 20 trường ĐH đã hoàn thành tự đánh giá, đã được đánh giá ngoài thì đang được xem xét để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

 

Tháng 5/2009: 90% trường ĐH, CĐ trong cả nước hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

 

Năm 2010: ít nhất 80% số trường ĐH và 50% số trường CĐ được đánh giá ngoài.

 

Năm 2015: 90% trường ĐH, CĐ trong cả nước được kiểm định ít nhất 1 lần.

 

Cuối năm học 2008-2009: 100% số trường ĐH, CĐ triển khai tự đánh giá hàng năm.

 (mục tiêu của Bộ GD-ĐT)

Tùng Linh (VNE)

Bình luận (0)