Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Nhiều điểm thi từ trung bình trở lên

Tạp Chí Giáo Dục

Kết qu chm thi THPT quc gia sơ b ti mt s đa phương cho thy, năm nay sng đim t 8 tr lên môn t lun khá ít, s bài đt ngưng đim t trung bình tr lên chiếm lưng ln.

Cán b thc hin chm thi ti Lâm Đng

Tại TP.HCM, trong tổng số 68.619 bài thi môn tự luận ngữ văn đã chấm có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên, chiếm khoảng 89%. Có 1.366 bài từ 8 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 1,9%. Có 6 bài đạt 9 điểm và không có điểm 10.

Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM điều động hơn 2.000 người phục vụ công tác chấm thi, trong đó có 650 cán bộ chấm, hơn 1.000 người làm phách 1, phách 2. Sau khi chấm, hơn 500 người thực hiện các khâu kiểm dò, đối sánh, ráp phách và hoàn thành các khâu còn lại. Tất cả các cán bộ phục vụ công tác chấm thi đều được tập huấn kỹ về quy chế, chấp hành nghiêm, tuân thủ quy chế. Các bài thi trắc nghiệm tại địa phương này do các trường: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế – Luật và Trường ĐH Khoa học – Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) phụ trách chấm.

ThS. Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) cho biết, trường phối hợp với Sở GD-ĐT Bình Thuận chấm tổng cộng 31.999 bài thi; trong đó, môn toán 10.825 bài; các môn tiếng Anh, Nhật, Trung 10.241 bài; 10.933 bài khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; môn văn tự luận 10.722 bài.

“Hiện tại việc quét bài thi trắc nghiệm đã hoàn tất, đang trong giai đoạn kiểm dò và hoàn tất dữ liệu, sau đó gửi Bộ GD-ĐT. Việc chấm tự luận dự kiến sẽ xong vào ngày 8-7, rà soát, kiểm tra để hoàn tất trước ngày 10-7”, ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Sơn, hiện chưa xuất hiện điểm cao trên 8, mức điểm phổ biến 4,5 – 6 điểm.

Tỉnh Tuyên Quang hiện chấm thi cho hơn 7.700 bài tự luận và trên 23.000 bài trắc nghiệm. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật tại khu vực chấm thi được bảo đảm, hệ thống camera hoạt động ổn định, lực lượng an ninh túc trực 24/24.

Tại tỉnh Phú Thọ, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm thi trắc nghiệm đã được triển khai, do Trường ĐH Thương Mại chủ trì. Đối với bài thi tự luận, sở đã huy động 80 giáo viên THPT tham gia vào công tác chấm thi. Khu vực chấm thi được bố trí bảo đảm an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ chấm thi và các lực lượng liên quan; bố trí cán bộ an ninh trực 24/24; riêng khu vực chấm thi được bố trí máy phá sóng điện thoại và có máy kiểm tra an ninh.

Tại Tây Nguyên, Lâm Đồng cũng thực hiện việc phá sóng điện thoại nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực có thể nảy sinh tại các khu vực chấm thi. Việc chấm thi được tổ chức trong Trường THPT Bùi Thị Xuân, khu chấm trắc nghiệm thì do Trường ĐH Đà Lạt phụ trách. Tất cả 4 khu vực được giám sát chặt chẽ 24/24 bằng 16 camera. Hiện 40.842 bài thi trắc nghiệm của tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chấm xong, dự kiến bài tự luận sẽ hoàn tất chấm vào ngày 10-7.

Kiểm tra công tác chấm thi tại một số địa phương phía Bắc mới đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá, hiện chưa có vấn đề gì phát sinh ngoài quy định, kể cả đối với môn thi tự luận và các bài thi trắc nghiệm. Các công đoạn được thực hiện theo đúng quy chế, từ việc bố trí cán bộ chấm thi cho đến các lực lượng vòng trong, vòng ngoài. Riêng đối với bài thi tự luận được thực hiện theo nguyên tắc chấm hai vòng độc lập, các phòng chấm thi đều tách nhau; các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là công tác an ninh được bố trí theo đúng quy định.

Bộ trưởng lưu ý việc chấm thi cần thực hiện đúng theo quy trình là chấm xong vòng 1, vòng 2, sau đó chọn những bài điểm cao hoặc những bài có dấu hiệu cần phải thẩm định để chấm kiểm tra lại nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh tình trạng chấm chưa xong đã chấm kiểm tra.

Bộ trưởng cho rằng, phải cẩn thận, không được phép chủ quan, lơ là ở tất cả các công đoạn; phải thực hiện đầy đủ các bước và có xác nhận bằng chữ ký. Đây là điều bắt buộc phải làm trong một quy trình trên nguyên tắc đúng việc, đúng người.

Bài, nh: Thc Trân

 

Bình luận (0)