Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều hoạt động tri ân người có công

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều hoạt động tri ân người có công - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Nhiều hoạt động tri ân người có công Audio

K nim 50 năm Ngày Gii phóng min Nam, thng nht đt nưc (30-4-1975/ 30-4-2025), nhng ngày qua, lãnh đo Đng, Nhà nưc và chính quyn TP.HCM đã t chc nhiu cuc gp g, thăm hi và tri ân nhng ngưi có công, các cá nhân tiêu biu…

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực. Ảnh: SGGP

Biu tưng cao đp ca ch nghĩa anh hùng cách mng

Tại “Hội nghị gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Tô Lâm – Bí thư Quân ủy Trung ương – nhấn mạnh, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là đại diện cho một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng; là những chiến sĩ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng, suy tôn “là lương tri, là lẽ sống của thời đại”.

Theo Tổng Bí thư, chiến thắng 30-4-1975 không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tự do và hòa bình. Đó là kết tinh của bao xương máu, hy sinh anh dũng của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước…

“Thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau luôn trân trọng, biết ơn và tự hào vì trong thành tựu chung của đất nước, luôn có sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đặc biệt là sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển”, Tổng Bí thư xúc động.

Đi đi nh ơn nhng ngưi ngã xung vì đt nưc

Trong chuyến công tác tại TP.HCM, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ…

Ngã Ba Giồng là nơi từng chứng kiến những sự kiện người dân Hóc Môn – 18 thôn Vườn trầu và Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Sài Gòn vùng dậy vào đêm 22 rạng sáng 23-11-1940 trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Đây cũng là nơi thực dân Pháp xử bắn bí mật các anh hùng Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu và nhiều đồng bào, chiến sĩ cách mạng kiên trung tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ…

Cũng trong chuyến công tác này, Chủ tịch nước và các đại biểu đã đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của ông Đực cho độc lập, tự do của dân tộc. Chủ tịch nước chúc ông Đực nhiều sức khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau.

Ông Tô Văn Đực sinh năm 1942, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Ông Đực được mệnh danh là “anh hùng mìn gạt” nhờ sáng chế và sự cống hiến của mình trong lực lượng công binh.

Tri ân những người ngã xuống cho đất nước đứng lên, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 – cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Trung tướng Nguyễn Bình, nguyên Tư lệnh đầu tiên của Quân khu 7 tại nhà riêng ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Đồng chí Nguyễn Bình là Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại làng An Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 20-1-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 115/SL phong quân hàm Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình, Khu trưởng Khu 7 kiêm Ủy viên quân sự Nam bộ.

Nhng cá nhân tiêu biu trong s nghip xây dng, phát trin TP

Để TP.HCM có được vị thế như ngày hôm nay, 50 năm qua, sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên mảnh đất mang tên Bác Hồ kính yêu, có rất nhiều người đã cống hiến trí tuệ để xây dựng TP ngày càng khang trang, hiện đại.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tri ân các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM (1975 -2025).

Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đến thăm gia đình, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Linh (mất năm 1998) – nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Trung ương Cục Miền Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM và phu nhân Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ, mất năm 2022) – nguyên Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Ông Nên cho rằng, để đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng phát triển như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất to lớn của nhiều thế hệ đi trước, trong đó có ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đến thăm gia đình đồng chí Phan Văn Khải (mất năm 2018) – nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Ông Được và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Văn Khải cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Được cũng đến thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lý Đại Bàng (mất năm 2010) – nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị đến thăm gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Nghị cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Thủ tướng.

Tâm sự, chia sẻ với gia đình cố Thủ tướng, ông Nghị bày tỏ, TP.HCM rất tự hào khi có một thời gian đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư Thành ủy. Đó là vào giai đoạn những ngày đầu giải phóng, TP gặp vô vàn khó khăn, đồng chí Võ Văn Kiệt là người đã lãnh đạo TP vượt qua giai đoạn ấy. Chính tầm nhìn và những giải pháp táo bạo, quyết liệt của đồng chí Võ Văn Kiệt đã đưa TP.HCM thoát khỏi khó khăn, sớm đi vào ổn định.

Đến thăm gia đình đồng chí Văn Tần, Anh hùng Lao động, GS.TS.BS, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu đã thắp nén nhang tưởng nhớ GS.TS.BS Văn Tần.

Thăm gia đình đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Anh hùng Lao động, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM; cố Đại sứ Vũ Hắc Bồng – nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM (1 trong 10 nhà ngoại giao được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ suốt đời – đợt đầu tiên), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Ngọc Hải thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM…

Hòa Triu – PV

Bình luận (0)