Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 Audio

Chiều 2-5, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 đã thông tin về đại lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin về đại lễ

Hòa thượng Thích Thọ Lạc (Trưởng ban Văn hóa – Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết, Vesak 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Cụ thể, đại lễ khai mạc vào sáng ngày 6-5, sau đó là chương trình thuyết trình chủ đề chính; ngày 7-5 diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 và Lễ bế mạc được tổ chức sáng 8-5.

Trong khuôn khổ Vesak 2025 còn có các hoạt động: Tôn trí và chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca tại chùa Thanh Tâm (Bình Chánh) từ ngày 2-5 đến 8-5; tôn trí và chiêm bái Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10); Đại lễ tri ân tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong khuôn khổ đại lễ còn có đêm hội hoa đăng quốc tế cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới; đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế tại Nhà hát Sa La, TP.Thủ Đức; triển lãm văn hóa Phật giáo giới thiệu 87 bảo vật quốc gia về Phật giáo và Lễ hội ẩm thực tại Khu công viên Láng Le, Bình Chánh; Lễ tắm Phật truyền thống; Lễ thượng Đại kỳ Phật giáo…

Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, Đại lễ Vesak đã trở thành ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của toàn cầu. Đến nay, đại lễ Vesak đã được tổ chức 19 kỳ tại Trụ sở Liên hợp quốc và các nước trên thế giới.

Riêng Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008 với 87 nước tham dự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội; năm 2014 với 95 nước tham dự tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; và năm 2019 với 112 nước tham dự tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Trong lần thứ tư tổ chức tại Việt Nam lần này (lần thứ 20 trên thế giới), đại lễ đón đại biểu đến từ 80 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ tham dự, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP.HCM.

Đại lễ Vesak là một trong các sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước ta năm 2025. Đồng thời cũng là dịp để TP.HCM và các địa phương giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp; sự phát triển, phồn thịnh sau 50 năm thống nhất đất nước.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam cũng là dịp khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; thành quả mà cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam thành tựu sau 50 năm đất nước thống nhất.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đầu tư kinh tế vào Việt Nam và cũng là dịp để Việt Nam trở thành điểm đến của du khách quốc tế từ hình ảnh đẹp mà Việt Nam tạo được qua sự kiện văn hóa quốc tế của Liên hợp quốc.

Để việc truyền thông đại lễ diễn ra thuận lợi, ngày 2-5 Ban tổ chức đã ra mắt Trung tâm báo chí Đại lễ Vesak 2025.

Cũng trong ngày 2-5, chuyên cơ quân sự cung rước Xá lợi Đức Phật – Quốc bảo của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ đã đáp xuống Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau nghi thức chuyển giao cho phía Việt Nam, Xá lợi Đức Phật đã được đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, sau đó được cung thỉnh sang địa điểm tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn).

Hồ Trinh

Bình luận (0)