Ngày 28-9, chương trình “Sắc hội trăng thu” đã khai mạc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TP.HCM). Đây là sự kiện lần thứ hai thuộc chuỗi dự án “Sắc màu di sản” nhằm kết nối và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam thông qua các trải nghiệm trực quan, sáng tạo và gần gũi.

Chương trình mang đến hành trình trải nghiệm văn hóa phong phú qua bốn chủ đề chính với bốn chạm: Chạm sắc, chạm vị, chạm hội và chạm sử tạo nên một hành trình văn hóa đa chiều.
Tại đây, hoạt động diễn ra phong phú: Vẽ mặt nạ giấy bồi, làm tranh Làng Sình, làm lồng đèn ông sao, làm bánh Trung thu, nhảy bao bố, nhảy lò cò, nhảy sạp, ném vòng, ném banh vào rổ.
Bên cạnh đó còn hoạt động đối thơ lục bát, ứng đáp bài vè và trả lời các câu hỏi gieo vần cũng là hoạt động để người tham gia được nhận thưởng từ ban tổ chức. Khu vực chuyện kể Bác Hồ và thiếu nhi dịp Trung thu cũng là một nét đẹp trong khu vực chạm Sử Thu.
Điểm nổi bật của “Sắc hội trăng thu” là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và di sản văn hóa, giúp người tham gia khám phá vẻ đẹp của các làng nghề truyền thống Việt Nam một cách sống động.

Chị Trần Ngọc Nguyệt Quế – Giám đốc Công ty Santani, người sáng lập dự án “Sắc màu di sản” chia sẻ: “Di sản không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong bảo tàng mà cần được đưa vào cuộc sống hiện đại bằng ngôn ngữ của giới trẻ và tầm nhìn hội nhập. Chúng tôi muốn biến di sản thành trung tâm của trải nghiệm thông qua nghệ thuật kể chuyện, cách sắp đặt sáng tạo và ứng dụng công nghệ, từ đó lan tỏa và phát huy những giá trị văn hóa quý báu đến cộng đồng”.
“Sắc hội trăng thu” là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và công nghệ, giữa các thế hệ và cộng đồng, mang đến những trải nghiệm Trung thu độc đáo, gần gũi và đầy ý nghĩa. Hoạt động diễn ra đến hết ngày 6-10-2026 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TP.HCM).
Hồ Trinh

Bình luận (0)