Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều học sinh bị cong, vẹo cột sống

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đây, Khoa Chn thương Chnh hình – Ct sng, BV Đa khoa Quc tế Nam Sài Gòn đã thc hin phu thut cho 3 trưng hp t 12-16 tui b cong vo ct sng.

Các BS tiến hành can thip nn ct sng cho bnh nhi b vo ct sng

Trong đó có trường hợp T.N.K.G (SN 2007) bị vẹo cột sống nặng – hình chữ S với 2 vùng cong 98 độ và 57 độ do thói quen ngồi học không đúng tư thế. Lồng ngực của G. bị lép do xương sườn xẹp, gây chèn ép tim, phổi bị xẹp, giảm dung tích phổi, hạn chế sức thở gây suy hô hấp. Sau gần 5 giờ, ca phẫu thuật đã thành công. Kết quả, đường cong cột sống của bệnh nhân được nắn chỉnh hơn 90%, chiều cao của G. tăng thêm 7cm.

BS Nguyễn Trà – Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Cột sống, BV Đa khoa Quốc tế Nam sài Gòn – cho biết, khó khăn lớn nhất khi thực hiện mổ vẹo cột sống là có thể khiến bệnh nhân bị liệt nếu không may dụng cụ phẫu thuật chạm vào rễ thần kinh, tủy sống. Tuy nhiên, nếu để tình trạng này kéo dài bệnh sẽ nặng hơn khiến trẻ bị đau đớn, biến dạng lồng ngực làm hô hấp tim mạch thay đổi, chậm quá trình phát triển của cơ thể gây suy dinh dưỡng. Do vậy, cần phải phát hiện và điều trị bệnh càng sớm càng tốt…

Theo BS.CKI Đỗ Đức Duy – Khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi đồng TP.HCM, trẻ bị cong, vẹo cột sống có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Bệnh lý (trong đó có bệnh lý thứ phát do co thắt cơ, chênh lệch hai chân, các rối loạn cơ năng; bệnh lý thần kinh cơ như viêm khớp, rối loạn chuyển hóa); chức năng (tư thế trong sinh hoạt hằng ngày không đúng); ngoài ra là các nguyên nhân vô căn như độ tuổi là trẻ em, thanh thiếu niên, hoặc các nguyên nhân chấn thương, u, co rút… Tùy theo bệnh lý hoặc chức năng, bệnh nhân sẽ được BS chỉ định điều trị bằng các phương pháp mang nẹp, bó bột hoặc phẫu thuật. Tại BV Nhi đồng TP.HCM, mỗi năm tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ trong độ tuổi học đường bị cong, vẹo cột sống, trong đó hơn 50 trường hợp đến BV trong tình trạng nặng cần phải phẫu thuật căn chỉnh cột sống.

Hiện nay việc điều trị cho trẻ bị cong, vẹo cột sống vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Điển hình là tại Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng chủ yếu thời tiết nóng bức, do vậy điều trị bằng phương pháp bó bột dễ gây cho trẻ cảm giác khó chịu, ra mồ hôi và ngứa. Đối với  phương pháp phẫu thuật có thể gây liệt chi dưới nếu cột sống bị cong nhiều khi điều chỉnh, do đó tốt nhất vẫn là phòng ngừa cong, vẹo cột sống cho trẻ, trừ những trường hợp bất khả kháng như bệnh lý.

Thông thường ở lớp học, trẻ được các thầy, cô giáo có chuyên môn hướng dẫn và rèn luyện tư thế ngồi đúng chuẩn, tuy nhiên mùa nghỉ hè nhiều trẻ tự học ở nhà hoặc học thêm ở các trung tâm có thể diễn ra tình trạng thích sao ngồi vậy, lâu dần sẽ trở thành thói quen khó sửa và dẫn đến cong, vẹo cột sống.

BS Duy khuyến cáo: “Phụ huynh nên hướng dẫn cho trẻ mang cặp hai vai, không nên mang cặp một vai, dây đeo đều hai bên và trọng lượng không quá 10% trọng lượng cơ thể. Không cúi khom người nâng vật quá nặng, nên nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Bên cạnh đó, trong quá trình ngồi học bài, tư thế ngồi của trẻ cần ghế dựa thẳng, kê chân giúp gối cao hơn hông một chút, đầu cúi nhẹ, bàn cách người không quá 50cm. Trẻ phải luôn giữ người thẳng bằng ghế dựa, tuyệt đối không nằm trên bàn ghi bài. Ngoài ra, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ duy trì tập luyện bài tập thể dục thư giãn ngắn sau 45 phút ngồi học. Ngoài ra có thể tập các môn thể thao dãn cột sống: Bơi lội, bóng rổ…”.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)