Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều khuyến nghị nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trẻ em khuyết tật

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 4-2, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã tổ chức Hội thảo về khuyến nghị thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật đến các cấp chính quyền thành phố.

Tại đây, nhiều khuyến nghị đã được nêu ra nhằm góp phần nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em khuyết tật đều được sống an toàn, phát triển toàn diện và không bị bỏ lại phía sau.

Hội thảo về khuyến nghị thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật đến các cấp chính quyền thành phố thu hút nhiều đại biểu tham dự nêu khuyến nghị

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tâm – nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TP.HCM đã thông tin về những cơ sở giáo dục trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

Ông cho biết, đối với trẻ khuyết tật hiện có 3 hình thức giáo dục đó là giáo dục chuyên biệt, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục hòa nhập. Trong 3 hình thức này, Nhà nước khuyến khích phụ huynh cho con học giáo dục hòa nhập – vừa làm nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt vừa giáo dục hòa nhập. Vì vậy ông khuyến nghị TP cũng như Nhà nước nên điều chỉnh, thúc đẩy mở rộng mô hình giáo dục hòa nhập tại địa phương.

Cũng theo ông Tâm, hiện nay có những trẻ em khuyết tật nhưng chưa được can thiệp kịp thời khiến các em trở nặng. Vì vậy khi phát hiện con em mình có vấn đề phụ huynh cần đưa con đi thăm khám để can thiệp sớm. Trong đó cho con được giáo dục hòa nhập là cách thức để cải thiện tình trạng của các em cũng như giúp các em tự tin, hòa nhập với xã hội.

Ông cũng đề nghị mọi người cũng như những người có trách nhiệm khi nhìn nhận người khuyết tật/gia đình người khuyết tật nên nhìn vào năng lực, điều kiện và nhu cầu của các em chứ không nên chỉ nhìn vào khiếm khuyết. Có như vậy thì mới có cách giáo dục cũng như hỗ trợ các em đúng hướng.

“Ngoài ra tôi cũng đề nghị Nhà nước nên tăng cường nguồn nhân lực để hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Khi có nhân lực, điều kiện thì hoạt động giáo dục mới đạt hiệu quả, góp phần hỗ trợ trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập”, ông Tâm khuyến nghị.

Luật sư Trương Thị Hòa nêu khuyến nghị

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, nên có quyền tiếp cận trẻ em khuyết tật. Bà đề xuất các bộ, ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Y tế có những chính sách để tạo điều kiện cho những người làm công tác hỗ trợ trẻ em được tiếp cận trẻ em một cách thuận lợi nhất.

Bà Hòa cũng khuyến nghị những đơn vị liên quan đến công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật cần nâng cao năng lực cho bản thân trẻ em khuyết tật thay vì chỉ nâng cao năng lực cho gia đình, cán bộ phụ trách hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Ông Nguyễn Văn Cử – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật DRD – đề nghị cần có cách xác định mức độ khuyết tật cho trẻ em, cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay cho cả trẻ em khuyết tật nhẹ để giảm gánh nặng gia đình.

“Chúng ta nên tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp cho trẻ em khuyết tật. Công tác này phải được triển khai sao cho phù hợp với năng lực, sở thích và tính cách của các em để các em chọn được nghề nghiệp nuôi sống  bản thân mình. Công tác định hướng nghề nghiệp cần được ứng dụng công nghệ để mọi trẻ em khuyết tật đều được tiếp cận”, ông Cử nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tính – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM – cho biết, ngày 23-1-2025 UBND TP.HCM đã phê duyệt “Dự án thí điểm thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật tại TP.HCM, Việt Nam” do Tổ chức Danish Vietnamese Asscociation viện trợ cho Hội Bảo trợ Trẻ em TP.HCM. Hiện nay dự án đang được tiếp tục triển khai tại 5 phường: Chánh Hưng, Phú Định, Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây.

“Để dự án diễn ra thành công chúng tôi đã thực hiện khảo sát, tổ chức hội thảo… để tiếp thu ý kiến từ nhiều phía. Chúng tôi mong rằng dự án sẽ thành công, góp phần hỗ trợ kịp thời cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn”.

Hồ Trinh

Bình luận (0)