Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhiều lao động bị nợ tiền BHXH và tiền lương

Tạp Chí Giáo Dục

Hầu hết các chủ doanh nghiệp (DN) nợ BHXH, nợ tiền lương của người lao động (NLĐ) đã bỏ trốn, thay đổi địa chỉ nơi ở; do đó dù NLĐ thắng kiện, có bản án của tòa án nhưng không thể thi hành án, NLĐ vẫn không được nhận tiền. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thảo luận, giải quyết các vướng mắc về thủ tục trong việc khởi kiện chủ DN bỏ trốn và còn nợ BHXH, nợ lương, thưởng của công nhân (CN) do Trung tâm Tư vấn pháp luật – Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức ngày 31-10.

Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật, cho biết, trung tâm và LĐLĐ Q.Bình Tân đã được ủy quyền khởi kiện Công ty TNHH Sunlight (100% vốn Hàn Quốc) ra tòa vào tháng 5 vừa qua, để đòi tiền lương, quyền lợi BHXH cho 28 CN bị DN này nợ suốt thời gian dài. Đến nay đã 5 tháng nhưng vụ việc vẫn chưa giải quyết xong. Trong khi đó trang thiết bị và tài sản của công ty do không được bảo quản nên hao mòn, cũ kỹ, nếu đưa ra bán đấu giá để thi hành án thì giá trị sẽ rất thấp, CN sau thời gian chờ đợi, số tiền nhận lại sẽ rất ít ỏi. Nguyên nhân của sự chậm trễ là do phải bổ sung nhiều giấy tờ theo yêu cầu của tòa án, trong khi đó công ty này hợp đồng lao động với CN không đóng dấu đỏ, nhiều CN chỉ có bản hợp đồng cũ nên không đáp ứng yêu cầu hồ sơ tham gia tố tụng. LĐLĐ Q.Bình Tân đã tích cực phối hợp cùng tòa án để linh động trong việc hỗ trợ CN, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi chủ DN người Hàn Quốc đã bỏ trốn.

Hay như vụ khởi kiện Công ty TNHH Nam Phương (huyện Củ Chi, TP.HCM) của 4 CN đã thắng kiện. DN này đang nợ BHXH gần 30 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn đang hoạt động với 300 CN. Hiện nay có 18 CN khác đang hoàn tất thủ tục khởi kiện công ty tại TAND huyện Củ Chi.

Ông Huỳnh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM – thông tin thêm, vừa qua tại đây đã diễn ra đình công của CN đòi lương tháng 9 và nửa tháng 10. Công đoàn vận động các CN đổi chỗ làm khác và hỗ trợ giới thiệu việc làm mới. Đồng thời cũng đã hỗ trợ CN về mấy giấy tờ pháp lý để kiện và họ đã thắng kiện.

“Tuy nhiên việc thi hành án thì chẳng đâu vào đâu. NLĐ vẫn thiệt thòi khi không đòi được tiền. Hiện nay nhiều công ty đang hoạt động, chủ DN đang ở đây, đề nghị UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng can thiệp mạnh thì khả năng đòi lại tiền cho NLĐ mới cao”, ông Tuấn nêu ý kiến.

D.Thương

Bình luận (0)