Ngày 10-3, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã ra mắt ứng dụng (app) NCOVI dành cho người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân, tại TP.HCM, nhiều người đã chủ động tải app và khai báo các thông tin liên quan đến lịch trình di chuyển trong thời gian qua.

HS Nguyễn Lê Kiều Giang đang thực hiện các thao tác khai báo sức khỏe trên ứng dụng NCOVI. Ảnh: Đ.Khoa
HS Nguyễn Lê Kiều Giang (lớp 10, Trường THPT Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tải app và khai báo các thông tin về lịch trình của mình. Giang cho biết: “Mặc dù trong thời gian qua em không đi đến những vùng dịch, không tiếp xúc với những người có nguy cơ nên không có khả năng nhiễm bệnh, nhưng đây là trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh nên không nên thờ ơ với việc làm này”.
Giang cho biết thêm, sau khi tải trên app, đã được cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới một cách chính xác, tránh được những tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng và bình tĩnh hơn để phòng chống dịch bệnh. Giang cũng đã cài app trên điện thoại của bố mẹ và anh trai.
Chị Trần Thị Nguyệt (37 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cũng xem việc khai báo y tế là việc làm cần thiết, là trách nhiệm của cộng đồng. Chị Nguyệt cho hay: “Sáng 10-3, tôi đã tải app và làm theo hướng dẫn. Tôi đọc thông tin trên báo về các trường hợp nhiễm khi trở về từ nước ngoài nhưng không khai báo y tế đã khiến dịch bệnh lây lan cho rất nhiều người. Tôi mong rằng, ai cũng có trách nhiệm khai báo một cách trung thực để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.
Tại khu vực trường học, ThS. Lê Hồng Việt – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Á – cho biết, sáng 10-3, các cán bộ, nhân viên của trường đã hoàn thành việc khai báo bằng hình thức trực tuyến; những giảng viên đang nghỉ phép cũng đã cập nhật khai báo và báo cáo hoàn thành cho Ban Giám hiệu.
ThS. Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM – cũng cho biết, ngay sau khi có kế hoạch tổ chức khai báo y tế toàn dân, trường đã hướng dẫn, tuyên truyền để cán bộ, giảng viên, sinh viên biết và thực hiện. Trên fanpage trường, bộ phận truyền thông đã đăng tải thông tin và được hưởng ứng tốt. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường cũng tiến hành triển khai trong toàn bộ hệ thống cấp khoa, lớp để thông tin nhanh chóng đến sinh viên thông qua hệ thống fanpage. Trong buổi sáng 10-3, nhiều sinh viên sau khi hoàn tất thực hiện khai báo y tế đã phấn chấn, “rủ” bạn bè cùng làm.

Nhân viên Trường Trung cấp Việt Á thực hiện khai báo y tế sáng 10-3. Ảnh: M.Tâm
Trường ĐH Nha Trang, ngày 9 và 10-3 cũng tổ chức cho sinh viên thực hiện khảo sát dịch tễ, qua đó giúp sàng lọc thông tin, có phương án hỗ trợ và theo dõi đối với những trường hợp di chuyển qua những vùng có dịch. Các bảng thông tin về những việc cần làm để phòng dịch cũng đã được trường bố trí tại các điểm dễ thấy trong khuôn viên; đồng thời thực hiện đo thân nhiệt toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách liên hệ công tác tại cổng ra vào.
Trong ngày đầu sinh viên trở lại trường (ngày 9-3), Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng yêu cầu sinh viên làm bảng khảo sát trực tuyến để phân loại sức khỏe, chỉ những sinh viên có sức khỏe đảm bảo mới tiếp tục học.
Trường ĐH Tây Nguyên cũng vừa ra thông báo yêu cầu toàn thể viên chức của đơn vị khai báo lịch trình đi lại từ ngày 23-2 đến 10-3 theo mẫu riêng nhằm siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp viên chức, người học đã đến các vùng có công bố dịch phải có báo cáo và biện pháp chủ động cách ly.
Hiện nay, theo ghi nhận của chúng tôi, trên hệ thống fanpage, nhiều trường ĐH đang tích cực, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dạy và học thực hiện khai báo y tế theo mẫu quy định.
M.Tâm – Đ.Khoa

Bình luận (0)