Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều nhà giáo ủng hộ chuyển đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều nhà giáo gắn bó với giáo dục TP.HCM đánh giá cao việc TP tính toán chuyển đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, gọi đây là bước đi mạnh dạn, phù hợp.


Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong một hoạt động hướng đến cộng đồng

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ cho phép thành phố tiếp tục được tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong năm học 2024-2025 theo hình thức khảo sát, đồng thời cho biết sẽ chuyển đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để phù hợp với Luật Giáo dục 2019 và các quy định của Bộ GD-ĐT.

Về định hướng chuyển đổi, văn bản nêu rõ: ngành giáo dục thành phố định hướng phát triển Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là một trường phổ thông có cấp THCS tiên tiến hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế, tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích mà Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đạt được. Việc xây dựng đề án phải được thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của giáo dục thành phố. 


Hệ THCS trong Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn lực trong đào tạo, phát triển chất lượng giáo dục TP

NGƯT Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM hoàn toàn ủng hộ phương án của TP.HCM là định hướng phát triển Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành một trường phổ thông có cấp THCS tiên tiến hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế.

“Gốc xuất phát của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là Trường THPT Trần Đại Nghĩa với mô hình trường tăng cường tiếng Anh. Nhìn lại hành trình suốt hơn 20 năm qua cũng có thể thấy tiếng Anh là thế mạnh của trường. Với điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ giáo viên hiện có là lợi thế để trường đi theo hướng này. Đặc biệt, với hướng đi này còn tránh được những sự xáo trộn, phù hợp với tình hình hiện nay,  cấp THCS có sự tạo nguồn cho cấp THPT…”.

Nghị quyết số 31-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: tiếp tục đầu tư xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Nghị quyết cũng xác định nhiệm vụ về việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Thí điểm chính sách mang tính đột phá để thành phố chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển…

NGƯT Nguyễn Văn Ngai đánh giá, TP.HCM có nhiều thuận lợi về chủ trương của Bộ Chính trị, của Chính phủ, hướng tới phát triển thành phố thành trung tâm kinh tế xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục của cả nước và khu vực, thế giới. TP có những chế độ đặc thù riêng. Ngành giáo dục cần vận dụng linh hoạt hiệu quả được những thuận lợi này. Có thể tổ chức đánh giá, lấy ý kiến các nhà khoa học, giáo dục, nhà làm chính sách, tham khảo thêm về việc chuyển đổi Trường Trần Đại Nghĩa sao cho phù hợp nhất.

Bày tỏ tiếc nuối khi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ chuyển đổi mô hình, nguyên hiệu trưởng của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, hệ THCS trong nhà trường được đào tạo như các trường THCS khác trong thành phố và cả nước, với chương trình tương tự, nên không có chuyện học sinh bậc THCS áp lực hay phải học ngày học đêm để theo chuyên. Chỉ khác ở chỗ các em được thụ hưởng về môi trường, bản sắc, đội ngũ và mục tiêu giáo dục của một ngôi trường chuyên với đa dạng các hoạt động rèn luyện để các em phát triển toàn diện.

Mặc dù vậy, ông đánh giá cao việc thành phố tính toán chuyển đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với định hướng là một trường phổ thông có cấp THCS tiên tiến hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế. Ông gọi đây là bước đi mạnh dạn, cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế của ngành giáo dục thành phố hiện nay.

Năm 2024, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tròn 22 tuổi chuyên. Đây là Trường THPT chuyên thứ 2 của TP.HCM, bên cạnh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Hơn 20 năm qua, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn song song với giáo dục đại trà, với định hướng các nhiệm vụ trọng tâm phát triển học hiệu, tiệm cận giáo dục quốc tế trên nền tảng một trường công lập Việt Nam, trường đã xây dựng được thương hiệu vững chắc trong lòng giáo dục thành phố, được sự tin yêu của phụ huynh, xã hội và xác lập vị trí trên bản đồ giáo dục mũi nhọn của cả nước.

Hàng năm tỷ lệ học sinh nhà trường đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia luôn ở mức cao, chiếm từ 20-30% giải thưởng toàn thành phố. Trong đó, giải nhất quốc gia trường luôn đứng đầu thành phố, đặc biệt ở bộ môn tiếng Anh. Trong 2 năm học liên tiếp 2023-2023 và 2023-2024, thủ khoa môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đều đến từ học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Với riêng hệ THCS trong Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, dù đào tạo giáo dục đại trà song được thụ hưởng từ môi trường giáo dục, học hiệu và nguồn lực đội ngũ của nhà trường đã là cái nôi bồi dưỡng, phát hiện và ươm mầm những học sinh có tố chất, năng lực ở các môn học, lĩnh vực, là nguồn lực đào tạo và phát triển giáo dục mũi nhọn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

“20 năm trước, thành phố chưa có nhiều cơ chế đặc thù như hiện nay. Nhưng hiện tại, TP.HCM có Nghị quyết số 31-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; có Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM… Đây là cơ sở pháp lý mạnh mẽ nhất để TP.HCM mạnh dạn triển khai các chính sách nhằm phát triển giáo dục thành phố một cách xứng tầm…” – hiệu trưởng này phân tích.

Ông kỳ vọng, sự chuyển đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tạo ra một mô hình giáo dục đặc thù mới mẻ, cho phép thí điểm các chính sách mang tính đột phá, đúng theo mục tiêu tiên tiến hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế, vừa kế thừa những thành quả giáo dục của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, vừa đạt được những thành quả mới.

Yến Hoa

 

 

 

 

Bình luận (0)