Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều ổ bệnh tay – chân – miệng trong trường mầm non

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc din biến phc tp ca dch bnh tay – chân – ming (TCM), ngày 28-9, đoàn kim tra ca S Y tế TP.HCM và Trung tâm Y tế d phòng TP đã đến kim tra tình hình dch bnh TCM ti mt s cơ s GD mm non trên đa bàn Q.10.

Lãnh đo S Y tế TP.HCM kim tra tình hình dch bnh tay chân ming ti Trưng Mm non P.1, Q.10

Tại Trường Mầm non P.1, cô Nguyễn Thị Đoan Trang – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, vừa qua tại trường đã xuất hiện 2 ca TCM. Trong đó, ca đầu tiên phát hiện vào sáng 22-9, đến sáng 24-9 nhà trường phát hiện thêm ca thứ 2. Cả 2 trường hợp đều xảy ra tại lớp Mầm 3. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã thực hiện tổng vệ sinh và khử khuẩn. Cùng với đó nhắc nhở phụ huynh khi phát hiện con có biểu hiện sốt, nổi bọng nước thì đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Phòng Y tế Q.10 cho biết, trong thời gian qua trên địa bàn quận đã phát hiện 205 ca TCM, trong đó có 27 ca trong trường học. Ngoài dịch TCM, trong tháng 9, trên địa bàn cũng phát hiện có 57 ca sốt xuất huyết (SXH). So với tháng 7 và tháng 8 số ca bệnh TCM và SXH đều có sự gia tăng rất nhanh. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận đã có 18 ổ dịch trong cộng đồng được phát hiện, hiện nay có 6 ổ dịch đang trong giai đoạn theo dõi. Trong trường học hiện nay vẫn còn 3 ổ dịch đang theo dõi.

Theo BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP, trong 2 tuần trở lại đây số ca bệnh TCM tăng rất nhanh – tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước, tăng 130% so với tuần cùng kỳ năm 2017. Tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 có gần 60% các ca bệnh đến từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Theo số liệu giám sát, tính đến hết tuần 38, số ca TCM nhập viện trên toàn TP là 3.195 ca, 15.499 ca điều trị ngoại trú.

Phát biểu kết luận tại đây, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP – khẳng định, đây là thời điểm bệnh TCM vào mùa cao điểm (tháng 8 đến tháng 11). Dù thực tế số liệu ghi nhận tổng số ca bệnh trên toàn TP có giảm so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên lại tăng đột biến so với 2 tháng gần đây, và số ca bệnh nặng ghi nhận được cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Dịch bệnh TCM năm nay diễn biến rất phức tạp và khó lường.

“Vừa qua nhiều mẫu bệnh phẩm ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus Enterrovirus 71 (EV-71) – là chủng virus dễ gây biến chứng nặng, đặc biệt với trẻ dưới 5 tuổi như tổn thương hệ hô hấp, hệ thần kinh, tuần hoàn và dẫn đến tử vong. Đây là chủng virus đã gây ra đại dịch TCM tại Việt Nam vào năm 2011 với hơn 113.000 trường hợp mắc trên cả nước, 150 trường hợp tử vong, trong đó TP.HCM có 30 ca tử vong. Trước tình hình này, nếu không chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch thì nguy cơ tái diễn của đại dịch như năm 2011 là rất lớn”, ông Hưng nhấn mạnh.

Sp có vc-xin phòng bnh TCM do EV-71

Thông tin từ Sở Y tế TP, tác nhân gây bệnh TCM thường gặp nhất là virus Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV-71). Trong đó, EV-71 thường gây ra biến chứng nặng và có thể dẫn đến tử vong ở trẻ em. Do không có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phát triển vắc-xin chống lại EV-71 là phương pháp hiệu quả nhất để giảm tử vong ở trẻ khi mắc bệnh TCM.

Theo đó nhiều công trình nghiên cứu chế tạo vắc-xin đang được triển khai. Tháng 12-2015, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Trung Quốc đã phê chuẩn vắc-xin ngừa bệnh TCM do EV-71, được sản xuất bởi Viện Sinh học Y khoa tại Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc. Đến tháng 1-2016, một loại vắc-xin EV-71 thứ hai được sản xuất bởi Sinovac Biotech được phê chuẩn. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đã thực hiện trên 30.000 nhũ nhi và trẻ em. Kết quả cho thấy, vắc-xin EV-71 có độ an toàn tốt ở trẻ em và có thể ngăn chặn hơn 90% bệnh TCM do EV-71 và 80% các triệu chứng khác liên quan đến EV-71. Hiện cả hai loại vắc-xin trên đang được sản xuất thương mại và bắt đầu sử dụng cho trẻ em Trung Quốc.

Để tránh dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng, ông Hưng chỉ đạo, các phòng y tế, trung tâm y tế quận, huyện tích cực phối hợp với các ban ngành tại địa phương rà soát và triển khai các biện pháp khử khuẩn khi phát hiện nguồn lây. Đặc biệt, trong đợt này, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT triển khai các hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại trường học, trong đó kiểm soát TCM đặt lên hàng đầu.

Về phía các trường mầm non, ông Hưng cho rằng cần trang bị thêm bồn rửa tay cho trẻ và phụ huynh trước khi vào lớp và sau khi rời trường, đồng thời phải nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên; thường xuyên vệ sinh sạch phòng học, sàn, giường, gối, đồ chơi của trẻ bằng các dung dịch khử khuẩn, khử trùng. Khi phát hiện ca bệnh cần báo ngay cho cán bộ y tế để trẻ được điều trị bệnh kịp thời.

Hoài Thương

Bình luận (0)