Ngày 25-10, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị “Quán triệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Người nghiện uống Methadone tại một cơ sở điều trị Methadone
Theo số liệu của ngành chức năng, TP.Cần Thơ hiện có 2.964 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 418 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, người nghiện trong lứa tuổi thanh thiếu niên là 1.603, chiếm 54,1%.
Thường trực BCĐ 138 TP đã tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý 340 người nghiện ma túy mắc bệnh tâm thần và người sử dụng ma túy tổng hợp bị “ngáo đá” có biểu hiện vi phạm pháp luật. Trong đó có 281 người mắc bệnh tâm thần và 59 người sử dụng ma túy tổng hợp.
Có 316 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và quản lý sau cai nghiện, trong đó diện bắt buộc: 291; tự nguyện: 13; đối tượng không nơi cư trú: 12. Ngoài ra còn có mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng với 31 tổ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Cơ sở cai nghiện dân lập Tấn Hưng hiện có 276 người đang điều trị. Tính đến cuối tháng 9-2018, có 432 người đang tham gia điều trị Methadone, đạt 70,3% chỉ tiêu năm.
Từ đầu năm đến nay ngành chức năng triệt phá 293 vụ với 480 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 40 vụ so cùng kỳ năm 2017, thu giữ 48,344 gram heroin; 573,465 gram ma túy tổng hợp; 98,9103 gram cỏ Mỹ; 1,27kg cần sa khô. Khởi tố 191 vụ, 273 đối tượng. Xử phạt hành chính 47 vụ, 94 đối tượng với số tiền 139,5 triệu đồng, số còn lại đang tiếp tục xử lý.
Điều đáng báo động là đã phát hiện 24 HS,SV vi phạm pháp luật về ma túy, sử dụng ma túy, shisha. Trong đó khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (gồm 6 SV ĐH, 1 SV CĐ và 1 học viên TC).
Tại hội nghị, các đại biểu (trong đó có nhiều đại biểu đến từ các trường ĐH, CĐ, THPT) đã tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống, khiến tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, như: Công tác tuyên truyền còn dàn trải, công tác phối hợp kiểm tra liên ngành chưa thật sự đạt hiệu quả. Chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống ma túy và giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng. Số người nghiện ma túy trong nước hơn 250.000 người, những yếu tố tất yếu của quy luật cung – cầu cùng với siêu lợi nhuận trong sản xuất, buôn bán ma túy dẫn đến sự tồn tại và gia tăng tội phạm về ma túy. Công tác quản lý, chăm lo giáo dục của một bộ phận gia đình, nhà trường lỏng lẻo. Nhiều em thiếu người chăm sóc, hoặc gia đình không hòa thuận, khiến các em chán nản dễ bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo.
Các đại biểu đóng góp nhiều giải pháp phòng, chống ma túy trong thời gian tới, trong đó lực lượng công an và các chi đoàn làm tham mưu cho chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của ma túy; chủ động nắm chắc hoạt động và triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm…
Phát biểu tại đây, ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – nhấn mạnh: “Cần phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm. Tăng cường chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cho vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa để nâng cao đời sống người dân, không bị đối tượng tội phạm ma túy mua chuộc, lôi kéo. Quan tâm tạo việc làm cho thanh niên. Các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và nhà trường phối hợp với gia đình chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên trong sử dụng internet, trò chơi điện tử có nội dung xấu; định hướng cho các em vào những trang web lành mạnh, phục vụ việc học tập và rèn luyện”.
Đan Thơ

Bình luận (0)