Chiều 1-10, UBND TP.HCM đã có cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm |
Cùng nhau thực hiện chương trình đột phá
Đánh giá tình hình thực hiện công việc 9 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy (BTVTU) cơ bản đã thông qua xong 6/7 chương trình đột phá, 2 chuyên đề của UBND TP và một chuyên đề của Ban Dân vận. Theo đó, TP phải đeo bám 7 chương trình này. Các sở, ngành phải cùng nhau vào cuộc thực hiện chương trình đột phá vì các vấn đề ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, năng lực tăng trưởng, nhân lực, cải cách hành chính đều liên quan đến các sở, ngành.
BTVTU đã thông qua kế hoạch thành lập ban điều hành và cơ quan thường trực ban điều hành các sở, ngành do UBND TP trình. Theo đó, BTVTU nêu rõ, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, chương trình nào không chuyển động, không thực hiện đúng kế hoạch thì trước hết, thường trực của ban điều hành đó phải chịu trách nhiệm trước UBND TP và BTVTU. Bên cạnh đó, BTVTU cũng yêu cầu, hàng tháng phải báo cáo kết quả công việc. Đây sẽ là công việc tổng thể của toàn TP từ nay đến cuối nhiệm kỳ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực, phát triển đô thị…
Vì vậy, các sở, ngành phải đưa công nghệ vào quản lý, lưu trữ, số hóa để nâng cao hiệu quả công việc. Hiện công tác quản lý, quản trị của doanh nghiệp, các sở ngành quá nhiều, song một số đơn vị sự nghiệp còn ngại áp dụng công nghệ vào triển khai công việc khiến hiệu quả không cao mà lại tốn kém.
“Ít nhất từ nay đến tháng 11, các sở ngành phải đăng ký và triển khai một giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công việc. Đây là yêu cầu, không phải mời gọi, năn nỉ. Tùy vào từng đơn vị, thẩm quyền ngân sách mà các đơn vị có cách triển khai phù hợp. Đối với quận, huyện làm rồi thì tiếp tục làm nhưng phải có sản phẩm mới”, ông Tuyến nhấn mạnh.
Xử lý hình sự chung cư có dấu hiệu lừa đảo
Về vấn đề đô thị, đặc biệt các dự án chung cư, ông Tuyến lưu ý các sở ngành, quận huyện phải hết sức quan tâm vì liên quan trực tiếp đến tài sản và quyền lợi người dân.
“Trên cơ sở giám sát HĐND TP, Chủ tịch UBND TP đã có chỉ đạo rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận cho những dự án chung cư. Do đó, loại chung cư nào có dấu hiệu lừa đảo thì các sở ngành, quận huyện phải chủ động đề xuất chuyển cơ quan điều tra, xử lý hình sự. Hoặc những dự án tranh chấp tay ba giữa người dân, ngân hàng, chủ đầu tư cũng phải giải quyết dứt điểm vì hết sức phức tạp, không biết trách nhiệm từ ai. Riêng những dự án thuộc về cơ quan Nhà nước, nếu vi phạm xây dựng, vi phạm quy hoạch thì tùy từng mức độ đưa ra xem xét xử lý…”, ông Tuyến nhấn mạnh.
Dịch vụ đòi nợ thuê phát sinh nhiều vấn đề phức tạp
Sau cuộc họp, UBND TP đã tổ chức họp báo do ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP chủ trì.
Tại đây, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng – Phó phòng Tham mưu Công an TP – cho biết, dịch vụ đòi nợ thuê trên địa bàn TP đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đối tượng cho vay giỏi luồn lách, có dấu hiệu cấu kết băng nhóm khủng bố người vay để đòi bằng được tiền, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Công an TP đã rà soát, nắm bắt được 5 băng nhóm liên quan đến 137 doanh nghiệp cầm đồ, cho vay nhưng sau đó đi đòi nợ. Về phía cơ quan chức năng có thể xử lý bằng các biện pháp hành chính, hình sự nhưng đối tượng chủ mưu thường đứng đằng sau nhóm đòi nợ nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Do đó, Công an TP đang chỉ đạo lực lượng công an cơ sở khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ người dân, tránh để đối tượng hoạt động gây rối, phạm pháp, mất an ninh trật tự.
Liên quan vấn đề này, ông Võ Văn Hoan cho biết thêm, hiện TP có 65 doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê, trong đó có 28 doanh nghiệp đang hoạt động từ các địa phương khác. Ranh giới giữa việc đòi nợ thuê đúng và vi phạm pháp luật rất mong manh. Phía đòi nợ thường đe dọa, sử dụng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng lực lượng đông đảo tạo áp lực xã hội, tác động đến tâm lý, tư tưởng, gây hoang mang về mặt tinh thần cho người nợ. Đơn cử như ở các quận Tân Bình, Tân Phú… đã xảy ra tình trạng phía đòi nợ thuê xông vào nhà, thậm chí xây hàng rào bao quanh công trình chính để gây áp lực đòi nợ. Lúc này, chính quyền địa phương cũng chưa có ứng phó kịp thời. Để đảm bảo an ninh trật tự, TP đã kiến nghị với Trung ương cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Song do nghị định cho phép loại hình kinh doanh này hoạt động được ban hành cách đây cả chục năm nên không thể cấm ngay mà đòi hỏi cần cả một quá trình. Vì vậy TP cũng đã có kiến nghị Trung ương cần có biện pháp tăng cường quản lý bằng các quy định để có thể xử lý khi doanh nghiệp làm sai.
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)