Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều việc trong tháng cuối năm học

Tạp Chí Giáo Dục

1) Tháng cuối cùng của năm học đã đến. Thầy cô cùng học sinh đang tất bật với công việc kiểm tra, thi cử và tổng kết. Một năm lao động cật lực của thầy và trò sẽ không đạt thành quả cao nhất nếu không chu toàn trách nhiệm trong mùa gặt hái này. Nhưng không chỉ có chuyện kết thúc năm học, thời điểm này còn phải chuẩn bị mọi thứ cho năm học sắp tới. Ví dụ như cần phải triển khai cụ thể kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp tại các cơ sở trường học; công bố kế hoạch tuyển mới hoặc thuyên chuyển cán bộ giáo viên; phê duyệt dự án xây dựng, sửa chữa trường lớp… Bên cạnh, phụ huynh cũng không kém chộn rộn việc chọn trường cho con em; học sinh ngoài áp lực thi cử còn nôn nao giờ phút chia tay… Để làm tốt việc còn lại của năm học, Bộ và Sở GD-ĐT cũng vừa có công văn hướng dẫn việc tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo thi đua cuối năm.
Chung quanh vấn đề này, ông Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trong buổi chào cờ, giao ban toàn cơ quan Sở đầu tháng 5 vừa rồi, yêu cầu các phòng ban chức năng của Sở và các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ công việc theo kế hoạch năm học đã đăng ký để hoàn tất kịp thời; ưu tiên việc tổ chức cho học sinh ôn luyện kiểm tra học kỳ, thi thử tốt nghiệp và chuẩn bị tâm thế đầy đủ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Bên cạnh, ông Minh cũng đề nghị Phòng Giáo dục Trung học chủ động phối hợp với các phòng ban khác tiến hành việc kiểm tra xét công nhận phổ cập bậc trung học cho các huyện còn lại để trong tháng 6 hoàn thành và báo cáo UBND TP, Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận. Ông cho rằng, việc này không vội chạy theo chỉ tiêu nhưng phải chủ động và quyết tâm mới có thể hoàn thành theo định hướng chung của Ban chỉ đạo phổ cập thành phố. Hy vọng TP.HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này.
2) Thời điểm này cũng phải công khai với phụ huynh về kế hoạch tuyển sinh tại các nhà trường. Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường thông báo rõ ràng về chỉ tiêu, điều kiện nhập học của học sinh (kể cả các khoản tiền trường) và hướng dẫn tận tình cho phụ huynh, học sinh biết để thực hiện một cách dân chủ, minh bạch. Ông Minh lưu ý bộ phận tuyển sinh, tiếp dân của Sở, Phòng, Trường cần có thái độ ứng xử đúng mức, kiên trì giải thích để phụ huynh thông cảm nếu gặp trường hợp ngoài tuyến không xét tuyển được. Thành phố đang ra sức xây dựng “Nếp sống văn minh”, ứng xử văn hóa nơi công sở; Bộ cũng có chủ trương xây dựng “Trường học thân thiện”, hơn bất cứ đâu, nơi tiếp phụ huynh về công tác tuyển sinh phải là nơi có tính văn hóa cao nhất.
3) Cần xử lý nghiêm những sai phạm của Trung tâm Vĩnh Ký, Trường Quốc Văn Sài Gòn và một số đơn vị khác trước khi kết thúc năm học. Đó cũng là yêu cầu của Giám đốc Sở GD-ĐT TP trong số những công việc còn lại của tháng 4. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Vĩnh Ký đã quảng cáo chiêu sinh không đúng danh nghĩa theo giấy phép đã được Sở GD-ĐT cấp (dùng tên Petrus Ký), đặc biệt là đã lạm dụng tên tuổi một số chuyên viên, giáo viên đương chức đang và sẽ có trách nhiệm trong việc làm đề thi lớp 10…
Sai phạm của Trung tâm Vĩnh Ký tuy cá biệt nhưng có tính điển hình, nếu không xử lý nghiêm sẽ kéo theo nhiều sai phạm của các trung tâm khác.
Trước áp lực không thể tránh khỏi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hiện một số trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ và các nhóm “gia sư” đã quảng cáo lớp luyện thi cấp tốc bằng tờ rơi với nhiều nội dung không đúng sự thật, phụ huynh cần cảnh giác.
Đức Quang

Bình luận (0)