Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng điện thoại

Tạp Chí Giáo Dục

Sử dụng mạng điện thoại, giả danh nhân viên cơ quan Nhà nước là mánh khóe hiện nay không ít kẻ gian lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân. Tại thành phố, riêng khu vực quận 3, từ tháng 12-2013 đến tháng 2-2014, phía Công an quận 3 ghi nhận có đến 11 trường hợp bị lừa đảo tài sản.
Vào lúc 8 giờ ngày 14-12-2013, bà Nữ (ngụ tại phường 4, quận 3) nhận được cuộc điện thoại gọi đến số máy bàn tại nhà riêng, người đầu dây bên kia tự xưng là Phạm Ngọc Lan (công tác tại Tòa án Nhân dân TP.HCM) thông báo cho bà biết có người mạo danh, lấy tên bà Nữ để vay thẻ tín dụng với số tiền khoảng 40 triệu đồng tại Ngân hàng Sacombank (số 25A Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội) và không trả nên ngân hàng truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó người tên Lan chuyển máy cho một người đàn ông xưng tên Hà Mạnh Cường, đang công tác tại Viện Kiểm sát. Ông này tiếp tục thông báo cho bà Nữ biết là đã kiểm tra qua thông tin và nghi bà Nữ buôn bán ma túy. Theo đó số tiền 300 triệu đồng mà bà Nữ gửi trong ngân hàng Sacombank là bất minh vì thế yêu cầu bà Nữ phải chuyển tiền vào tài khoản số 050037353105 của người có tên là Nguyễn Sỹ Hùng để kiểm tra. Đến 10 giờ cùng ngày, bà Nữ đến một điểm giao dịch của Ngân hàng Sacombank (số 291A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) chuyển vào tài khoản nói trên với số tiền 285 triệu đồng. Và khoảng 11 giờ ngày hôm sau (ngày 15-3), bà Nữ nghi ngờ mình bị mắc lừa nên gọi điện đến Ngân hàng Sacombank số 291A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 đề nghị chặn tài khoản mà bà đã chuyển tiền vào. Tuy nhiên lúc này nhân viên thông báo số tiền trong tài khoản bị rút mất 60 triệu đồng qua thẻ ATM bà mới vỡ lẽ. Sự việc được bà Nữ trình báo tại Công an phường 5, quận 3, TP.HCM vào lúc 16 giờ ngày 15-12-2013.
Tương tự, vào lúc 12 giờ ngày 18-2-2014, anh Hải (ngụ tại phường Cô Giang, quận 1) nhận được cuộc gọi từ Tổng đài VNPT đến điện thoại bàn tại nhà và cho biết anh đang nợ 2 tháng cước thuê bao đăng ký tại Hà Nội (số thuê bao: 0438261314) với số tiền là 9 triệu đồng. Khi anh Hải thắc mắc thì người gọi đến nói anh bấm máy số 1 gặp Công an Hà Nội giải quyết. Làm theo hướng dẫn, anh Hải gặp người tên Trần Hùng Dũng, xưng Thiếu úy công an thuộc Bộ Công an. Sau đó người này chuyển máy cho một người đàn ông khác trả lời anh Hải. Người đàn ông này cho biết anh Hải có liên quan trong đường dây tội phạm rửa tiền, yêu cầu anh Hải chuyển tiền vào số tài khoản 172505979 của Cao Lệ Thúy để kiểm tra và trả lại sau 24 giờ. 15 giờ cùng ngày, anh Hải đến Ngân hàng ACB số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 chuyển 27 triệu đồng vào số tài khoản trên. Vào 8 giờ sáng hôm sau (ngày 19-2), anh Hải quay lại ngân hàng kiểm tra thì mới vỡ lẽ số tiền đã bị rút hết. Lúc này anh Hải đến Công an phường 5, quận 3 trình báo.
Trước những tình trạng kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Trưởng công an phường 5 (quận 3), Trung tá Bùi Hoàng Nam cho biết: “Người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian lợi dụng lừa đảo để tránh mất tài sản oan uổng. Nếu nhận được cuộc gọi lạ có nội dung nghi vấn, nên nhanh chóng thông báo đến công an khu vực để được hướng dẫn cách phòng ngừa tội phạm. Hoặc trường hợp nào trót tin lời kẻ gian và đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thì cũng cần nhanh chóng thông báo đến ngân hàng để kịp thời khóa số tài sản ngay và nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết”.
N.T

Bình luận (0)