Nhằm chào mừng kỷ niệm 129 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019), Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM đã tổ chức Hội thi karaoke với chủ đề “Tháng năm nhớ Bác”. Hội thi vừa tạo điều kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ vừa gợi nhắc về những công ơn to lớn và lời dạy của Người dành cho người con Việt Nam.
Một tiết mục được thể hiện trong Hội thi karaoke với chủ đề “Tháng năm nhớ Bác”
Tháng năm nhớ Bác
Trong những ngày cả nước hướng về Bác, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM cũng tri ân Người bằng giọng hát. Trong 26 tiết mục bước vào vòng chung kết, có ca khúc xuất sắc về Bác Hồ của tác giả Thuận Yến là “Bác Hồ một tình yêu bao la”, sáng tác năm 1979. Bài hát được lấy cảm hứng từ lần tác giả được gặp Bác năm 1966 và những suy nghĩ về tình cảm, tình thương và tình yêu lớn lao của Người dành cho đồng bào và nhân dân cả nước. Thí sinh Phạm Thị Hà My (sinh năm 1997) đã thể hiện bài này: “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất/Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại/Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân/Mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…”. Lời bài ca là tiếng lòng, làm xao xuyến biết bao trái tim người nghe, qua đó còn hiện lên hình tượng người lãnh tụ tuyệt vời nhất, dành hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc nhân dân.
Sự hy sinh cao cả của Bác đã được người đời trân quý, ca ngợi. Để rồi sau hai lần được gặp Bác, chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu, nhạc sĩ Văn Cao đã xúc động sáng tác “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” vào năm 1949. Đây là ca khúc duy nhất về Bác của ông. Những giai điệu trữ tình, xúc động này đã nổi tiếng ngay từ khi mới ra đời và cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống, sự lan tỏa. Ở vòng chung kết “Tháng năm nhớ Bác” nhóm tam ca gồm thí sinh Phạm Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Châu và Huỳnh Nhật Phi đã chọn dự thi ca khúc này như thay lời cho những người con miền Nam gửi tình cảm chân thành đến Bác.
“Bài ca nhớ Bác” của nhạc sĩ Xuân Quang cũng được một phụ nữ trung niên tên Phạm Thị Mỹ Lành (sinh năm 1968) trình bày và đoạt giải ba ở bảng hát đơn ca: “Bác ơi, thương nhớ vô cùng, thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên Người Hồ Chí Minh/Toàn dân muôn lòng ghi dấu ơn Bác suốt đời hy sinh/Đưa dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay/Người đi tìm bao chân lý sáng ngời, hằng bao mong đợi…”.
Người sống mãi trong trái tim người Việt Nam
Giờ đây, dù đã đi xa, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt qua những bài hát bất hủ về Người. Với ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của tác giả Huy Thục (sáng tác năm 1969) do nhóm thí sinh trẻ đến từ Câu lạc bộ Thanh Đa thể hiện cùng với phần phụ họa tái hiện lại đoàn hành quân năm xưa đầy nhiệt huyết nhưng cũng thật xúc động. Những đoàn quân mặc đồ màu xanh lá cây, vác ba lô, đội nón cối, ngụy trang bằng những lá cây tiến thẳng về phía trước để cùng Bác hành quân ra mặt trận giành lại non sông: “Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch/Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác/Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ/Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào…”. Bài hát ra đời trong lúc tác giả đang nằm trên gường bệnh vì căn bệnh chảy máu dạ dày. Nhưng khí thế hừng hực chiến đấu của đồng đội cùng với hình ảnh của Bác đã thôi thúc Huy Thục hoàn thành bài hát dù phải ngất xỉu sau khi bài hát hoàn thành.
Nói về Bác Hồ, còn vô vàn ca khúc khác nhau mà ca khúc nào cũng sống mãi trong lòng người dân Việt như: “Từ làng sen” của Phạm Tuyên, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của nhạc sĩ Nhã Phong, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” của Xuân Hồng, “Trông cây lại nhớ đến Người” của Đỗ Nhuận, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Trần Hoàn… tất cả đều mang âm hưởng của làn điệu dân ca đằm thắm, sâu lắng dạt dào cảm xúc.
Năm nay hội thi “Tháng năm nhớ Bác” thu hút sự tham gia của 174 tiết mục được chia làm 2 bảng bao gồm đơn ca, tam ca, tốp ca: Bảng A dành cho thí sinh từ 18-40 tuổi, bảng B của thí sinh từ 41 tuổi trở lên. Nội dung hội thi xoay quanh các bài hát về Bác, con người Việt Nam, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình. Trải qua 3 vòng sơ tuyển, 26 tiết mục xuất sắc tiếp tục tranh tài ở đêm chung kết. Kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao 26 giải thưởng: 4 giải nhất; 4 giải nhì; 4 giải ba và 14 giải khuyến khích cho thí sinh.
Bài, ảnh: Kiều Khánh
Bình luận (0)