Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nhóm ngành môi trường: Dành cho người yêu thiên nhiên

Tạp Chí Giáo Dục

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tư vấn ngành nghề cho học sinh Trường THPT Sương Nguyệt Anh (TP.HCM)
Tại buổi tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức ở Trường THPT Giồng Ông Tố (TP.HCM), em Vũ Trần Trà My – học sinh lớp 12A6 – chia sẻ: Em rất thích quan sát thế giới thiên nhiên, thích tìm hiểu các hiện tượng liên quan đến tự nhiên, môi trường. Bản thân em cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động nhằm góp phần cải thiện môi trường sống. Liệu có ngành học nào thể hiện được vấn đề mà em quan tâm?
Không chỉ học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố mà có rất nhiều học sinh ở các trường khác cũng đặt câu hỏi liên quan đến nhóm ngành môi trường như công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường… đang được đào tạo tại nhiều trường như: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghiệp, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Hoa Sen…
Ngành học giàu tính nhân văn
Theo ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết (Phòng Công tác học sinh – sinh viên, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), các nhóm ngành liên quan đến vấn đề môi trường đang được nhiều người quan tâm và đăng ký học trong vài năm gần đây. Dù đang sống ở đâu, những người yêu thích thiên nhiên vẫn đang tìm cách bảo vệ môi trường và giữ gìn cho thế hệ mai sau. Những biểu hiện chứng tỏ học sinh phù hợp với nhóm ngành này là quan tâm đến các cuộc vận động tái chế, giữ gìn thành phố sạch – xanh; chương trình loại bỏ rác thải hay nỗ lực bảo vệ động vật; nỗ lực trồng cây cứu rừng, cứu biển… Đây tuy là những ngành có thu nhập không cao, môi trường làm việc vất vả nhưng lại vô cùng quan trọng với cuộc sống con người. Nền sản xuất công nghiệp ngày càng sản sinh ra rất nhiều công cụ máy móc, hàng hóa với lợi nhuận khổng lồ nhưng mặt trái của nó lại phá hủy rất nhiều môi trường sống của các loại sinh vật, thực vật trên trái đất, đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người. Nhiệm vụ của các kỹ sư môi trường là nghiên cứu đưa ra các giải pháp áp dụng vào thực tế nhằm giảm ô nhiễm, góp phần cải thiện môi trường sống. Hiện nay, nhóm ngành này được khá nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đào tạo với các tên gọi: Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành kỹ thuật quản lý môi trường, ngành khoa học môi trường…
Được xã hội quan tâm
Cũng theo ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết, vì là ngành học mang tính nhân văn và thiết thực nên sinh viên học nhóm ngành này ra trường được rất nhiều đơn vị quan tâm, săn đón. Trong nhiều năm qua, các công ty, doanh nghiệp đã chú trọng sản xuất những sản phẩm tái sinh, tổ chức các hoạt động hướng về môi trường và cộng đồng để góp phần cải thiện môi trường sống. Vì thế, những sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này sẽ không quá khó để xin việc làm đúng chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, khu công nghiệp – khu chế xuất, trạm quan trắc môi trường, viện nghiên cứu… trong cả nước. Cụ thể, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và  xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Kỹ sư ngành này có khả năng thực hiện các nghiên cứu để tìm ra công nghệ xử lý ô nhiễm; tính toán và thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý khí thải, nhà máy thu hồi, tái chế và xử lý chất thải rắn; nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm giảm phát sinh chất thải tại nguồn và nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng môi trường từ quy mô cơ sở sản xuất đến khu đô thị.
Ngành kỹ thuật môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công – nông nghiệp, độc học môi trường, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong môi trường. Ra trường, sinh viên có thể thiết kế và thi công các công trình xử lý môi trường như xử lý nước cấp và nước thải, quản lý và xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và tiếng ồn, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường, lập giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, sản xuất sạch hơn trong công nông nghiệp. Ngoài ra còn có khả năng phân tích hệ thống môi trường thông qua việc nắm vững phương pháp sử dụng tài nguyên theo hướng phát triển bền vững và những biện pháp bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái như giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các lĩnh vực công nông ngư nghiệp và du lịch, tham gia trong việc hình thành, xây dựng và phát triển chính sách, chiến lược quản lý môi trường.
Theo PGS.TS Bùi Xuân An (Trường ĐH Hoa Sen), ngành quản lý tài nguyên và môi trường được đào tạo tại Trường Hoa Sen sẽ chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên được nắm vững công nghệ xử lý môi trường, phương pháp quản lý các công nghệ cũng như có thể đề ra giải pháp tốt nhất nhằm quản lý vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách môi trường, hiểu rõ các qui định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức cũng như góp phần nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp.
Bài, ảnh: Linh Vy
Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.
 

Bình luận (0)