Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhộn nhịp mùa hoa Tết

Tạp Chí Giáo Dục

Đ chun b cho ngun cung hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nông dân các làng hoa trong cc đang tích cc khâu xung ging các loi hoa quen thuc. Trong đó làng hoa Sa Đéc (Đng Tháp) và vùng chuyên canh hoa Đà Lt (Lâm Đng) là nhng đa phương d kiến s cung ng hàng triu sn phm hoa chu và hoa ct cành cho mùa Tết năm nay.

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang chăm sóc hoa Tết

Làng hoa Sa Đéc: Cung ng 3 triu gi hoa king các loi

Tính chung trong khu vực ĐBSCL, làng hoa Sa Đéc là khu vực chuyên canh hoa kiểng (dạng chậu) lớn nhất và là nguồn cung chủ yếu cho TP.HCM, các tỉnh miền Trung và cả miền Bắc. Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, diện tích hoa kiểng của toàn thành phố hiện có hơn 500ha. Riêng mùa Tết năm nay, có khoảng hơn 100ha trồng hoa Tết và dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 3 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Tính đến thời điểm này, việc xuống giống hoa cúc mâm xôi đã được hoàn tất và khâu chăm sóc để cây phát triển đang được các nhà vườn ưu tiên. Sở dĩ cúc mâm xôi được trồng trước tiên vì có thời gian canh tác dài nhất so với các loài hoa khác và đây cũng là loại hoa Tết đặc trưng của làng hoa này. Bên cạnh cúc mâm xôi, làng hoa cũng đang tất bật xuống giống các loại hoa Tết phổ biến như cát tường, vạn thọ, cúc đại đóa, cúc Đài Loan, dạ yến thảo, hoa hồng, đồng tiền, lily, cẩm chướng, mồng gà… Không chỉ mạnh về hoa, làng hoa Sa Đéc còn là thủ phủ cung cấp hàng chục ngàn chậu mai vàng và tắc kiểng (bonsai) vào mỗi mùa Tết Nguyên đán hàng năm.

So với các loại hoa chậu phục vụ mùa Tết, cúc mâm xôi có ý nghĩa tượng trưng cho sự sum vầy, sung túc nên năm nào cũng rất “hút hàng”. Do đó, từ thắng lợi của vụ hoa năm ngoái, ông Trần Duy Toàn (ấp Tân Huề, xã Tân Khánh, TP.Sa Đéc) tiếp tục đầu tư hơn 6.000 chậu cúc mâm xôi để phục vụ thị trường Tết năm nay. Theo kinh nghiệm của ông Toàn, cúc mâm xôi có thời gian canh tác dài, kỹ thuật chăm sóc khó hơn các loại hoa khác nên những nhà vườn làm nghề hoa lâu năm mới dám đầu tư. Điểm thuận lợi năm nay là ngay từ đầu vụ, giá vật tư (giỏ nhựa, rơm, tre trúc, phân bón) không tăng nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, thời điểm cây vừa xuống giống bị ảnh hưởng mưa kéo dài nên chất lượng cây giống cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Để chủ động nguồn cây giống đảm bảo chất lượng cho nhà vườn, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cung ứng hơn 400.000 cây hoa giống theo đơn đặt hàng của nông dân. Cũng như hoa cúc mâm xôi, làng mai Phước Định ở tỉnh Vĩnh Long cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nắng thất thường khiến hoa mai nở sớm. Được biết, làng mai đã chuẩn bị 5.000 gốc mai để cung cấp cho các chợ hoa xuân, trong đó có hàng trăm gốc mai cổ thụ từ 30-100 năm tuổi, nhưng do mưa kéo dài rồi lại nắng gắt nên có đến 20% cây bung nụ ra hoa sớm. Để bảo đảm 80% còn lại được an toàn chờ Tết, ông Lê Văn Tý (Trưởng ban đại diện làng mai Phước Định) cho biết các nhà vườn đã phải dùng bạt nhựa để che gốc nhằm tránh bị ướt mỗi khi có mưa.

Đà Lt: Chuyn đi ging hoa cúc đ tránh dch bnh

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, trong tuần vừa qua là thời điểm nhà vườn ở Đà Lạt xuống giống hoa Tết đồng loạt với các loại hoa quen thuộc như lily, cúc, thạch thảo, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng, lay ơn, panse… Theo đó, hoa Tết được trồng chủ yếu tại làng hoa Hà Đông (phường 8), làng hoa Thái Phiên (phường 12) và làng hoa Xuân Thành (xã Xuân Thọ). Sản lượng hoa được trồng để phục vụ mùa Tết năm nay không tăng so với năm ngoái, tuy nhiên hoa lily được trồng ít hơn. Nguyên nhân nông dân không dám đầu tư trồng lily ồ ạt vì thời tiết không ổn định, dù giá củ giống nhập khẩu từ Hà Lan vẫn duy trì mức từ 12.000-15.000 đồng/củ. Bên cạnh các loại hoa Tết truyền thống của Đà Lạt, nhiều công ty còn nhập khẩu hàng chục triệu cây, củ giống hoa cao cấp như lily kép, tulip, lan hồ điệp… để phục vụ cho việc gieo trồng của các nhà vườn.

So với các làng hoa, thì làng hoa Thái Phiên (phường 12) là nơi chuyên canh hoa cúc lớn nhất. Theo ông Hồ Ngọc Dinh (Chủ tịch Hội Nông dân phường 12), các nhà vườn ở địa bàn phường đã xuống giống tổng cộng 80ha hoa Tết, gồm 65ha hoa cúc các loại, 13ha hoa lily và 2ha hoa lay ơn, cát tường. Đặc biệt, để hạn chế dịch bệnh cho hoa cúc, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ hoa cúc chùm sang giống hoa cúc calimero và cúc đóa cánh dài, đồng thời sử dụng biện pháp chắn lưới để diệt côn trùng gây hại cho cây hoa. Theo tính toán của người trồng hoa ở thời điểm Tết năm ngoái, để canh tác một sào (1.000m2) hoa cúc trong khoảng hơn 3 tháng, phải đầu tư từ 25 đến 30 triệu đồng, nhưng giá bán ra bình quân chỉ 1.500 đồng/bó 5 cành, trong khi vào thời điểm trong năm có khi giá hoa cúc chùm lên đến 15.000 đồng/bó. Không chỉ ảnh hưởng giá thấp, tình trạng dịch bệnh cũng khiến nhiều nhà vườn đành phải nhổ bỏ. Do đó, mùa Tết năm nay nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang giống hoa cúc calimero để tránh tình trạng thất thu do sâu bệnh cũng như giá cả đầu ra bấp bênh như khi canh tác hoa cúc chùm.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)