Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những ấn tượng để lại từ chương trình “Đức Phổ – Vang mãi bản hùng ca”

Tạp Chí Giáo Dục

Những ấn tượng để lại từ chương trình “Đức Phổ – Vang mãi bản hùng ca” - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Những ấn tượng để lại từ chương trình “Đức Phổ – Vang mãi bản hùng ca” Audio

Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đức Phổ (23-3-1975/ 23-3-2025) – 5 năm ngày thành lập thị xã Đức Phổ (2020-2025) với chủ đề “Đức Phổ – Vang mãi bản hùng ca” đã để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng người dân Đức Phổ và du khách.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh chương trình biểu diễn “Đức Phổ – Vang mãi bản hùng ca”

Chương trình nghệ thuật đã thu hút hàng chục ngàn khán giả đón xem trực tiếp tại Quảng trường Thị xã Đức Phổ. Ngoài phần Lễ, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: chương 1 Vang mãi những trang sử hùng anh, chương 2: Kiêu hãnh những chặng đường phát triển; chương 3: Đức Phổ – Bay cao khát vọng Sa Huỳnh. Được xây dựng theo mạch dẫn xuyên suốt từ văn hóa truyền thống với cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh đến những ngày tháng kháng chiến chống ngoại xâm, những năm tháng xây dựng Đức Phổ sau khi đất nước thống nhất đến khát vọng xây dựng quê hương Đức Phổ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đức Phổ – mảnh đất anh hùng, nơi hội tụ tinh hoa của lịch sử, văn hóa và con người kiên trung. Từng là chiến trường trong những cuộc kháng chiến ác liệt, Đức Phổ hôm nay đã khóac lên mình một diện mạo mới, tràn đầy sức sống nhưng vẫn lưu giữ những dấu ấn hào hùng của quá khứ. Từ trong gian khó, con người Đức Phổ luôn vững vàng, giàu nghĩa tình, cần cù lao động để dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Đức Phổ – mảnh đất thiêng liêng, nơi hồn thiêng sông núi hòa quyện cùng những chiến công bất diệt, nơi từng tấc đất, ngọn cỏ đều in dấu những chiến công hào hùng.

Đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước (bìa phải) và đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (bìa trái) trao quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công thị xã Đức Phổ

Những điểm nhấn độc đáo về lịch sử, văn hóa, đất nước con người của quê hương Đức Phổ anh hùng đã được tái hiện bằng những đại cảnh sân khấu hóa hoành tráng. Trong đó có thể nói màn tái hiện văn hóa Sa Huỳnh, hình tượng của cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ ngày 8-10-1930, những chiến công của Đại đội 219, 120, đại đội nữ Hồng Gấm – là đại đội nữ đầu tiên của quân giải phóng với những chiến công đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, tấm gương anh hùng của chiến sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã mang lại những xúc động dâng trào trong lòng khán giả. Bên cạnh niềm tự hào về truyền thống thì chương trình cũng đã mang lại những động lực tinh thần cho nhân dân Đức Phổ, nhất là thế hệ trẻ có trách nhiệm với việc xây dựng Nguyễn Hùng Dũng, Vương Ngọc Tuân quê hương trong giai đoạn mới.

Học sinh Đức Phổ tham gia biểu diễn trong chương trình để hiểu thêm về lịch sử truyền thống của quê hương

Nhiều tiết mục được thể hiện xuất sắc với phần biểu diễn của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Ngô Thái Bảo, Nguyễn Duyên Quỳnh, Anh Kiệt, Nguyễn Hùng Dũng, Vương Ngọc Tuân, Thanh Xuân, nghệ nhân Huyền Tân, Hữu Phước, NNƯT Lý Thành Long, nhóm ca Giai Điệu Việt, vũ đoàn Gió Việt, Power và hơn 100 học sinh Đức Phổ.

Biên đạo múa Vĩnh Khương, đạo diễn Hoàng Duẩn, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Ngô Thái Bảo, ông Hồ Ngọc Hàn (Giám đốc TTVH, TT Đức Phổ,  NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NS Hùng Dũng, đạo diễn Tấn Thành (từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Xúc động với sự thành công của đêm diễn NSƯT – Tiến sĩ – đạo diễn Hoàng Duẩn (Tổng đạo diễn sự kiện) cho biết “Chương trình được thành công như hôm nay là nhờ sự chung tay của cả một ê-kíp sáng tạo hùng hậu. Ngoài lực lượng ca sĩ, vũ đoàn thì phía sau thành công đó còn có sự đóng góp không nhỏ của các biên đạo múa: ThS.Biên đạo múa Nguyễn Hữu Vĩnh Khương, ThS.Biên đạo múa Võ Nguyễn Thành Nhân, Thảo Lê, Phú Nguyễn, Hiếu Nguyễn. Các thành viên tổ đạo diễn: Minh Trọng, Tấn Thành, Nhựt Bằng, Bích Duyên, Mỹ Duyên; các nhạc sĩ: Anh Kiệt, Đinh Hoàng Vũ, Việt Hoa, hoạ sĩ Anh Vũ, MC chương trình: Hồng Phúc, Thanh Loan, bộ phận thực hiện cảnh trí, đạo cụ, các kỹ sư âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị kỹ thuật bởi tất cả những chi tiết của từng bộ phận điều có đóng góp quan trọng chung cho sự thành công này. Chúng tôi cũng đã đặt hàng sáng tác những ca khúc mới dành riêng cho sự kiện như ca khúc “Đức Phổ Here We Come” (sáng tác: Anh Kiệt) với màu sắc trẻ trung, sôi động nhưng vẫn dựa trên thanh ca dân gian của Đức Phổ, “Mẹ quê” (sáng tác: Hải Phong) được viết theo dân ca bài chòi”.

Lãnh đạo Thị xã Đức Phổ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ cũng được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, trong chương trình cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Ngon, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công.

Phiêu Linh

Bình luận (0)