Tòa soạnThư đi – tin lại

Những bãi rác hành dân

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều điểm tập kết rác ngay trong khu dân cư tại TP.HCM luôn là nỗi ám ảnh của người dân suốt nhiều năm qua.

Bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường là nỗi ám ảnh của nhiều người dân địa phương. (Ảnh chụp tại KP.1, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức ngày 4-8-2009)

Nhiều năm qua, bãi rác chợ Bà Chiểu, đường Trịnh Hoài Đức, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM luôn ám ảnh người dân địa phương. Sau một ngày mua bán, bao nhiêu rác thải mà các tiểu thương đổ ra, đội công nhân vệ sinh gom lại thành đống chờ xe rác đến lấy. Bà Nguyễn Thị Hoàng, cư ngụ ở đây cho biết, thay vì cho xe đến chở đi ngay trong đêm mà chỉ gom rác thải lại đấy rồi chờ sáng hôm sau xe mới đến lấy rác đi. Có hôm đến tận trưa xe mới chở xong rác, nước thải từ rác chảy ra đường rất bẩn, lại gặp nắng bốc mùi hôi tanh xộc vào nhà rất khó chịu. Không hiểu sao bãi rác chợ Bà Chiểu lại không tìm địa điểm nào xa khu dân cư hơn, thích hợp hơn để tập kết rác? Cứ tập kết rác thải ngay trong khu dân cư khiến môi trường ô nhiễm nặng, mất mỹ quan đô thị.
Một cán bộ Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận Bình Thạnh bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên lãnh đạo phường, phường kiến nghị lên lãnh đạo quận nhưng bãi tập kết rác này “đóng đô” ở đây đã mấy năm, hôi hám không chịu nổi. Trời mưa nước ối từ bãi rác chảy tràn lan khiến đoạn đường nhếch nhác, bẩn thỉu, trời nắng mùi tanh tưởi xộc vào mũi rất khó chịu. Khi xe rác tập trung đến lấy rác gây nên cảnh kẹt xe nghiêm trọng”.
Tương tự, bãi tập kết rác trên đường Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Thủ Đức là nỗi ám ảnh đối với người đi đường và người dân địa phương. Đủ loại rác tập kết thành “núi” bốc mùi hôi hám, nước từ “núi rác” này chảy ra nhem nhuốc. Bãi rác tại KP.1, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức cũng hôi hám, bẩn thỉu không kém. Điều đáng nói, bãi rác này nằm cách Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức không xa lắm nên nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị thêm lo lắng vì bãi rác mà sinh… bệnh. Tình trạng ô nhiễm nặng trong khu dân cư khiến người dân phải khốn đốn suốt nhiều năm nay.
Người dân “sống chung” với rác mong muốn các cơ quan chức năng di dời các bô rác sang nơi khác phù hợp hơn để trả lại vẻ mỹ quan đô thị cũng như môi trường sống trong lành. Chính những bãi rác này đã làm người dân luôn có cảm giác không an tâm, nhất là dịch bệnh có thể phát sinh từ đây. Cũng theo người dân, việc những bãi rác này tồn tại lâu nay nhưng không thấy cơ quan, đơn vị nào có động thái di dời bãi rác đi nơi khác thích hợp hơn nên người dân vẫn chịu khổ dài dài.
Con đường… rác
Từ nhiều tháng nay đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7 xuất hiện nhiều bãi rác bốc mùi hôi thối. Theo đó, dọc theo hai bên đường, kéo dài từ phường Tân Hưng đến phường Tân Phong, quận 7 có quá nhiều rác, có nơi rác còn tràn xuống cả lòng đường. Theo phản ánh của người dân địa phương, rác ở đây do một số tiểu thương ở các chợ gần đó mang đến đổ. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm và xử lý. 
Xuân Hà
 
Vũ Việt Giang

 

Bình luận (0)