Hội nhậpThế giới 24h

Những bé sơ sinh thành trẻ hai tuổi bất đắc dĩ ở Hàn Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Hai tiếng sau khi con gái của Lee Dong Kil sinh vào đêm giao thừa, đồng hồ điểm chuông và năm 2019 tới, đánh dấu bé lên 2 tuổi.

Bé Lee Yoon Seol, con gái anh Lee Dong Kil, chào đón 100 ngày tuổi tại nhà riêng ở Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Không chỉ riêng con gái của anh Lee, mọi trẻ em sinh ở Hàn Quốc năm ngoái đều lên hai tuổi vào ngày 2/1. Tuy nhiên, vì sinh vào giao thừa, điều này xảy ra nhanh hơn với con anh Lee so với đa số trẻ em khác.

Theo một trong những hệ thống tính tuổi đặc biệt nhất thế giới, trẻ em Hàn Quốc sẽ được một tuổi vào ngày chào đời và thêm một tuổi nữa khi qua năm mới. Một nhà lập pháp Hàn Quốc đang cố gắng xóa bỏ truyền thống này, giữa những lời phàn nàn rằng đó là phong tục lỗi thời, lãng phí thời gian.

Những bậc cha mẹ có con sinh vào tháng 12 cảm thấy khó xử. Một giờ sau khi con gái chào đời tại Daejeon lúc 22h ngày 31/12/2018, Lee thông báo trên mạng xã hội, bạn bè gửi tin chúc mừng tới tấp.

"Một giờ sau, khi năm mới đến, họ lại gọi điện cho tôi nói chúc mừng con gái lên 2 tuổi", Lee, người mới 32 tuổi theo tuổi dương, nhưng đã 34 tuổi theo tuổi âm Hàn Quốc, nói. "Tôi nghĩ rằng, 'À, đúng rồi. Con bé lên hai rồi, dù nó mới chào đời hai tiếng trước. Chuyện quái gì thế này'".

Không ai rõ nguồn gốc hệ thống tính tuổi này. Trẻ vừa sinh ra được tính là một tuổi có thể do tính thời gian bé ở trong bụng mẹ, hoặc theo một hệ thống đại số châu Á không có khái niệm về số không.

Có thể người Hàn Quốc xưa quan tâm đến năm sinh nhưng không quá chú ý đến ngày sinh cụ thể. Vì vậy, họ coi Tết nguyên đán là dịp đánh dấu thêm một tuổi thay vì sinh nhật, theo Jung Yonhak, chuyên gia Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc.

Sau này, khi Hàn Quốc theo lịch phương Tây, tuổi mới được tính vào ngày 1/1 của năm mới dương lịch. Hàn Quốc sử dụng cách tính toán của phương Tây từ đầu thập niên 1960, nhưng người dân vẫn sử dụng hệ thống tính tuổi cũ trong đời sống hàng ngày bởi chính phủ không làm gì để họ thay đổi.

Đa số người Hàn Quốc quen với việc mình có hai tuổi. Họ không tổ chức tiệc sinh nhật chung vào ngày đầu năm mới, mà chỉ tổ chức vào ngày sinh. Thanh niên tự coi mình thêm một tuổi nữa sau ngày 1/1 dương lịch, còn người cao tuổi lại tính mình già thêm một tuổi sau tết âm lịch. Nhiều nhà hàng không tính phí trẻ sơ sinh từ 36 tháng trở xuống, vì vậy bố mẹ thường tính tuổi con theo lịch Tây mỗi khi đi ăn.

Seo Hyo Sun (trái), trả lời phỏng vấn tại nhà riêng ở Buchon hôm 25/3. Ảnh: AP.

Seo Hyo Sun (trái), trả lời phỏng vấn tại nhà riêng ở Buchon hôm 25/3. Ảnh: AP.

Một số người Hàn Quốc lo ngại phong tục này khiến đất nước có vẻ kỳ lạ trên trường quốc tế. Một số bối rối khi gặp gỡ người nước ngoài. Phóng viên phương Tây thường phải hỏi người Hàn Quốc họ sinh tháng nào, năm nào, để tính tuổi theo lịch dương khi đưa tin thời sự.

Ahn Chang-gun, sống tại Gimhae, thành phố đông nam Hàn Quốc, cho biết cảm thấy "trống rỗng" khi con đầu lòng lên hai tuổi vào tháng 1/2013, dù vợ mới sinh con hai tuần trước sau 8 năm kết hôn. 

"Thằng bé là đứa trẻ quý báu mà mãi chúng tôi mới có, nhưng tôi cảm thấy hai năm bất ngờ trôi qua mà tôi chưa làm gì cho con cả", Ahn nói.

Cha mẹ có con sinh vào tháng 12 thường lo lắng con thiệt thòi hơn các bạn sinh sớm cùng năm, dù những lo lắng này dần biến mất khi con lớn lên. Khi Seo Hyo Sun, người Buchon, phía tây Seoul, được đưa tới bệnh viện sinh mổ hôm 29/12, cô không thể ngừng khóc vì ngày dự sinh của bé là 7/1.

"Nước mắt tôi không ngừng rơi. Bác sĩ bảo con tôi muốn ra đời ngày này, thế nên hãy chúc mừng bé", Seo, 31 tuổi, theo dương lịch, nói. "Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất biết ơn vì con sinh ra khỏe mạnh. Thế là đủ".

Lim Kyoung Jae, 46 tuổi, người đứng đầu công ty du lịch Miko Travel, trong văn phòng ở Seoul hôm 3/4. Ảnh: AP.

Lim Kyoung Jae, 46 tuổi, người đứng đầu công ty du lịch Miko Travel, trong văn phòng ở Seoul hôm 3/4. Ảnh: AP.

Hồi tháng một, nhà lập pháp Hwang Ju-hong đưa ra một dự luật đề nghị chính phủ đưa tuổi dương lịch vào văn kiện chính thức, khuyến khích công dân sử dụng tuổi dương lịch trong đời sống. Đây là nỗ lực lập pháp đầu tiên xóa bỏ tuổi âm Hàn Quốc.

"Mục đích của nó nhằm giải quyết sự nhầm lẫn và kém hiệu quả do sử dụng cả hai hệ thống tính tuổi", Hwang nói trong đề xuất.

Văn phòng của ông cho biết ủy ban quốc hội sẽ thảo luận và tổ chức phiên điều trần công khai về vấn đề này trong vài tháng tới. Những khảo sát gần đây cho thấy ngày càng nhiều người Hàn Quốc ủng hộ tính tuổi theo dương lịch, tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

"Nếu sử dụng tuổi dương, mọi thứ có thể phức tạp hơn bởi Hàn Quốc là xã hội rất để ý tới tuổi tác dựa theo năm sinh", Lim Kyoung Jae, 46 tuổi, người đứng đầu công ty du lịch Miko Travel có trụ sở tại Seoul, nói. "Chúng ta cũng nên tính cả thời gian em bé thụ thai và lớn lên trong bụng mẹ".

Choi Min Kyung, 26 tuổi theo dương lịch và 28 tuổi theo âm lịch Hàn Quốc, nhân viên của Lim, không đồng ý.

"Trẻ hơn hai tuổi rất tốt, đặc biệt khi đi xem mắt đối tượng", Choi nói. "26 tuổi và 28 tuổi khác biệt rất lớn".

Hồng Hạnh (Theo AP)/Vnexpress

 

Bình luận (0)