Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những “cải cách” học đường lên phim

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể nói, bộ phim Thiên thần áo trắng dài 40 tập của đạo diễn Lê Hoàng đang được khán giả tuổi teen chờ đợi nhất trong năm 2009 này. Câu chuyện mở

Cảnh trong phim Thiên thần áo trắng

đầu khi tất cả các học sinh chào tạm biệt mùa hè với những ngày được vui chơi thỏa thích để bước vào năm học mới. July Miu (Ánh Nhật) – thông minh và xinh đẹp, sau một thời gian du học ở Anh trở về nước và xin vào một lớp học toàn học sinh giỏi. Không hề nhút nhát và bị động, July Miu đã tự đứng ra vận động các bạn bầu cho mình làm lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng đến khâm phục của nhiều học sinh trong lớp. Từ đây, cô lần lượt chỉ huy các bạn vượt qua nhiều thử thách trong học tập và trong vui chơi ở lớp. Tuy nhiên, cũng phải khó khăn lắm July Miu mới chinh phục được nhóm bạn 6 người gồm: Hùng (Thanh Hải), Bắc (Nam Cường), Nam (Tùng Lâm), Tuyết (Nhã Phương), Ngọc (Midu), Mai (Mai Phương). Sau đó, cả bọn gần như “vào sinh ra tử” bên nhau trong suốt năm lớp 12. Miu còn kêu gọi các bạn phản đối lại kiểu học theo lối đọc chép, chống lại lối bắt học sinh học thêm ở chính các giáo viên đứng lớp, sau đó cho điểm thiên vị cũng như cách “học vẹt” của nhiều học sinh… Cô giáo Thu (Mỹ Duyên) chủ nhiệm lớp 12A của Miu cùng cô Hiệu trưởng của trường (Phi Thanh Vân) là những nhà giáo rất tiến bộ. Cả hai cô hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của Miu trong nhiều việc, bản thân hai cô cũng đã cố gắng dẹp bỏ tự ái khi những điều “cải cách” của Miu đụng chạm tới mình. Chủ đề chính mà bộ phim này muốn chuyển tải là: Nhà trường không chỉ nhận nguồn tri thức, mà đó còn là nơi để học sinh thể hiện tính cách, đam mê và ước vọng của mình.
Các nhân vật trong phim đều rất ngoan, rất có cá tính, trong sáng. Phim sẽ ra mắt khán giả học trò trong tháng 11-2009.
Bài và ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Bình luận (0)