Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều căn biệt thự mọc lên ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An được xây từ tiền do những người đi lao động ở trời Âu gửi về.

24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất tích

Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam về vụ 39 thi thể trong container

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu

Những ngày này nhiều người dân ở xã Đô Thành vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe thông tin 39 thi thể được phát hiện trong containrer ở Anh vào hôm 23-10, trùng khớp với thời điểm mà những người dân ở đây mất liên lạc với gia đình trước đó hai ngày.

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 1

Đô Thành được ví như một "Châu Âu" thu nhỏ nhìn từ đồng ruộng gần như đã bỏ hoang từ lâu để nuôi giấc mộng thoát nghèo ở trời Âu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông H.M.Q (ngụ ở Đô Thành, Yên Thành), những người đi lao động lậu bên trời Âu, nếu may mắn thì mỗi tháng có thể kiếm từ 2.000 đến 3.000 bảng Anh (khoảng 100 triệu đồng).

Cũng theo ông Q. thì gia đình ông hiện có hai người con trai đang ở bên Anh đi theo đường nhập cư lậu những năm 2002 đến nay không về và cả hai đều đã lập gia đình. Cách đây vài năm con trai thứ ba của ông cũng tìm đường đến Anh để làm thuê, tuy nhiên mới chỉ làm được hai năm thì cảnh sát Anh trục xuất về và không thể đi được nữa do cảnh sát đã có dữ liệu nhận dạng, vân tay…

Theo ông Q. căn nhà ông đang ở hai tầng có giá trị hơn 1 tỉ đồng là nhờ những đồng tiền xa xứ gửi về để xây dựng từ những năm 2007. Tuy nhiên cũng theo ông Q. thì ngôi nhà không đáng giá là bao so với mảnh đất ông đang ở có giá hơn 10 tỷ đồng, còn lại những khu khác giá trị mảnh đất cũng từ 7-8 tỷ đồng ở mặt đường liên thôn.

Theo ông Q. thì vào những năm 1993 thì người dân nơi đây bắt đầu bỏ ruộng, nghề làm mộc để tìm đến trời Âu nhưng rộ nhất là vào cuối Thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đầu tiên là đi Cộng Hòa Séc, sau đó đi Đức rồi sang Ba Lan, Pháp và sang Anh.

"Như tôi là người đi đầu tiên sang Séc và có giấy tờ đàng hoàng, không như bây giờ hầu như là không có giấy tờ gì. Thời điểm rộ nhất đi Anh là vào khoảng những năm 2000-2002 và sau này nở rộ đi nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc là 2007-2008. 

Tại thời điểm đó người dân nơi đây còn nghèo lắm, nhưng để được đi xuất khẩu thì người dân đều chủ yếu vay ngân hàng để đi. Để có được Đô Thành hôm nay quả thật người dân tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ…", ông Q cho hay.

Theo nghi nhận của PV thì ở Đô Thành ngoài những ngôi nhà tiền tỷ thì những năm gần đây Đô Thành được biết đến là xã có nhiều nhà đất cả chục tỷ, những chiếc xe ô tô hạng sang…

Trao đổi với PV, liên quan đến việc 39 thi thể ở Anh vừa qua, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho hay hiện nay trên địa bàn xã có ba lao động mất liên lạc với gia đình. Các gia đình đang rất hoang mang, nghi ngờ là con em của mình. Hiện nay chính quyền địa phương cũng đang vận động các gia đình cung cấp thông tin sớm nhất cho cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Hà thì hiện nay cả xã có khoảng 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu và gần 500 người đang làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia…

Hình ảnh một số khu biệt thự ở Đô Thành:

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 2
Những biệt thự sang hàng tỷ đồng bên dòng sông Vách Bắc (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 3
Theo người dân địa phương cho biết, để có những căn biệt thự tiền tỷ ở quê nhà nhiều lao động đã mất hàng chục năm lao động vất vả nơi xứ người, thậm chí là họ phải đánh đổi bằng xương máu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

 Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 4
Đứng từ cầu bắc ngang qua sông Vách Bách dễ dàng nhìn thấy những ngôi biệt thự giá nhiều tỷ đồng san sát cạnh nhau. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 5
Ngay cả trong một con ngõ nhỏ người ta cũng dễ dàng nhận thấy những căn nhà biệt thự đang được xây dựng dở dang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 6
Nhìn thấy Đô Thành nhiều người ngưỡng mộ, trầm trồ vì ít ai nghĩ rằng một xã cách trung tâm TP. Vinh gần 70km lại giàu có bậc nhất xứ Nghệ. Nhưng cách đây hơn 20 năm là làng quê nghèo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 7
Một bảng hiệu quảng cáo đi lao động Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Mỹ, Canada, Pháp, Đức cách xã Đô Thành tỷ phú chỉ vài trăm mét. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 8
Một biệt thự cuối ngõ ở Phú Xuân (Đô Thành) được người dân cho biết vừa mới xây xong nhờ tiền đi xuất khẩu ở châu Âu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 9
Đường liên thôn ở Đô Thành với nhều căn biệt thự mọc lên trong những năm gần đây.

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 10
Một người phụ nữ nhặt ve chai, phía bên hông bà là ngôi làng của những tỷ phú. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự ở Đô Thành xây từ tiền đi lao động châu Âu - ảnh 11
Những ngày gần đây, sau thông tin phát hiện 39 thi thể trong thùng container ở Anh, riêng xã Đô Thành có ba trường hợp đượng gia đình thông báo mất liên lạc thì phóng viên nước ngoài cũng về đây lấy thông tin tác nghiệp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Đặng Trung/PLO

Bình luận (0)